Bất ngờ với thực phẩm bị đánh cắp nhiều nhất trên thế giới

Ngọc Vân |

Pho mát là thực phẩm bị đánh cắp phổ biến nhất trên thế giới, theo dữ liệu mới công bố.

Pho mát (hay còn gọi là phô mai) là một ngành kinh doanh lớn. Theo Dairy Industries International, doanh thu pho mát toàn cầu đã vượt qua 114,1 tỉ USD vào năm 2019 và tăng đều đặn từng năm. Việc kinh doanh pho mát đủ lớn nên doanh thu từ chợ đen của nó cũng khá béo bở. Điều này có thể giải thích tại sao 4% tổng số pho mát được sản xuất trong một năm lại bị đánh cắp, khiến sản phẩm làm từ sữa này trở thành thực phẩm bị đánh cắp phổ biến nhất trên thế giới.

Theo dữ liệu của tờ The Huffington Post, thu thập từ 1.187 nhà bán lẻ đại diện cho hay, hơn 250.000 điểm bán lẻ trên 43 quốc gia, pho mát đứng đầu danh sách thực phẩm bị đánh cắp nhiều nhất, trên cả thịt tươi, sôcôla, rượu, hải sản và sữa bột cho trẻ em.

Và không chỉ có những kẻ trộm ngẫu nhiên ăn cắp pho mát để tiêu thụ. Trong số 4% pho mát bị đánh cắp, chủ yếu là các hoạt động ở chợ đen - nơi hàng hóa cuối cùng được bán lại cho các cửa hàng và nhà hàng.

Các vụ trộm pho mát đáng chú ý bao gồm vụ trộm kéo dài 2 năm, từ năm 2014 đến năm 2016, trong đó những tên trộm hoạt động ở tỉnh Reggio Emilia của Italia đã đánh cắp pho mát Parmesan trị giá khoảng 7 triệu USD, theo CBS News.

Những bánh pho mát riêng lẻ thường được bán với giá hơn 500 USD và sử dụng con số đó làm chuẩn cho tổng số 14.000 bánh pho mát bị đánh cắp, gây thiệt hại lớn cho hầu hết nhà sản xuất thủ công quy mô nhỏ phô mai Parmigiano-Reggiano trong khu vực.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất quy mô lớn cũng là mục tiêu của việc đánh cắp pho mát. Vào năm 2019, hai người đàn ông ở California bị bắt vì ăn cắp một lượng pho mát mozzarella trị giá 50.000 USD trong một vụ trộm nhỏ hơn kéo dài 2 năm, KIRO 7 cho hay. Hàng hóa bị đánh cắp từ Leprino Foods - nhà sản xuất toàn cầu có doanh thu hàng năm từ phô mai mozzarella là 3 tỉ USD.

Nhìn chung, Mỹ là thị trường lớn nhất thế giới về pho mát, với khoảng 25,9 tỉ USD pho mát được bán hợp pháp hàng năm tính đến năm 2019 - theo Dairy Industries International. Nhưng nếu nhìn vào mức tiêu thụ trên đầu người, thì Cộng hòa Czech mới là nước tiêu thụ phô mai lớn nhất, trung bình một người dân Czech ăn khoảng 63kg pho mát hàng năm.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia tiết lộ khả năng lây COVID-19 qua thực phẩm và bao bì thực phẩm

Bảo Châu |

Các cơ quan quản lý y tế của Mỹ đã tiết lộ về khả năng lây lan COVID-19 qua thực phẩm và bao bì thực phẩm.

Liên Hợp Quốc: Giá thực phẩm toàn cầu tăng cao nhất trong 6 năm

Thanh Hà |

Giá thực phẩm thế giới trong tháng 1 tăng trong tháng thứ 8 liên tiếp, theo báo cáo của Tổ chức Nông lương (FAO) Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Biden ký 2 sắc lệnh mới nhất hỗ trợ thực phẩm, tăng lương

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký hai sắc lệnh hành pháp, gia hạn hỗ trợ lương thực cho những người Mỹ có thu nhập thấp và tăng lương tối thiểu lên 15 USD/h cho nhân viên liên bang.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chuyên gia tiết lộ khả năng lây COVID-19 qua thực phẩm và bao bì thực phẩm

Bảo Châu |

Các cơ quan quản lý y tế của Mỹ đã tiết lộ về khả năng lây lan COVID-19 qua thực phẩm và bao bì thực phẩm.

Liên Hợp Quốc: Giá thực phẩm toàn cầu tăng cao nhất trong 6 năm

Thanh Hà |

Giá thực phẩm thế giới trong tháng 1 tăng trong tháng thứ 8 liên tiếp, theo báo cáo của Tổ chức Nông lương (FAO) Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Biden ký 2 sắc lệnh mới nhất hỗ trợ thực phẩm, tăng lương

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký hai sắc lệnh hành pháp, gia hạn hỗ trợ lương thực cho những người Mỹ có thu nhập thấp và tăng lương tối thiểu lên 15 USD/h cho nhân viên liên bang.