Bất ngờ với thành phố đắt đỏ nhất ở Nga

Song Minh |

Nga tiết lộ thành phố đắt đỏ nhất đất nước, và đó không phải là thủ đô Mátxcơva.

Thành phố đắt đỏ nhất ở Nga là Anadyr ở vùng Viễn Đông, một trong những vùng định cư biệt lập nhất của đất nước - RT dẫn báo cáo thường niên của cơ quan thống kê Nga (Rosstat) cho biết hôm 1.2.

Anadyr - đóng vai trò là thủ phủ của Chukotka - nằm bên trong Vòng Bắc Cực. Anadyr cũng đóng vai trò là cảng quan trọng trên eo biển Bering, tuyến đường thuỷ chia cắt Nga với bang Alaska của Mỹ chỉ 83km.

Do sự biệt lập và thiếu phương tiện giao thông đường bộ đến các thành phố khác nên việc di chuyển đến Anadyr chủ yếu qua sân bay. Một chuyến bay thẳng từ Anadyr đến Mátxcơva mất hơn 8 tiếng.

Theo Rosstat, dựa trên thống kê 264 loại hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, Anadyr đắt hơn 57% so với mức trung bình trên toàn quốc. Phía sau thị trấn cực đông của Nga là các khu định cư ở Kamchatka Krai và Yakutia, hai khu vực cũng thuộc Viễn Đông của đất nước.

Cả Mátxcơva và St. Petersburg - hai thành phố đông dân nhất ở Nga - đều không nằm trong top 10 thành phố đắt đỏ nhất cả nước.

Phép đo được thiết kế để chính phủ đánh giá chi phí sinh hoạt ở một số thành phố nhất định khi so sánh với toàn bộ nước Nga. Do đó, thống kê không tính đến thu nhập, chỉ đơn thuần tập trung vào giá hàng hóa và dịch vụ. Cùng với chi phí sinh hoạt cao, Chukotka cũng có mức lương trung bình cao hơn nhiều, gấp 2,2 lần mức trung bình của cả nước.

Các số liệu thống kê cho thấy giá hàng hóa và dịch vụ thấp nhất được tìm thấy ở Nazran, thành phố lớn nhất ở Ingushetia, một nước cộng hòa ở Bắc Caucasus. Ingushetia cũng là khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất cả nước (31,6%), bỏ xa mức trung bình cả nước là 5,9%.

Đầu năm nay, các chuyên gia Đại học Tài chính Mátxcơva liệt kê thủ đô là thành phố có chất lượng cuộc sống tốt nhất ở Nga, trước St. Petersburg, Grozny, Magnitogorsk và Vladimir. Ngoài chi phí sinh hoạt, các chuyên gia cũng xem xét mức thu nhập bình quân, cũng như các vấn đề xã hội, chất lượng tiện ích công cộng và trình độ học vấn.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Anh triển khai quân sự lớn nhất, gửi thông điệp rõ ràng đến Nga

Song Minh |

Vương quốc Anh tiết lộ "đề nghị quân sự lớn nhất có thể" cho NATO như một "thông điệp rõ ràng" đối với Nga.

Quân đội Nga kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu

Ngọc Vân |

Quân đội Nga diễn tập khả năng sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch tại quân khu phía Tây kể từ ngày 25.1.

Cựu tổng thống Nga nêu vấn đề cấp bách nhất của đất nước

Song Minh |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng vấn đề cấp bách nhất mà Nga đang phải đối mặt là nghèo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Anh triển khai quân sự lớn nhất, gửi thông điệp rõ ràng đến Nga

Song Minh |

Vương quốc Anh tiết lộ "đề nghị quân sự lớn nhất có thể" cho NATO như một "thông điệp rõ ràng" đối với Nga.

Quân đội Nga kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu

Ngọc Vân |

Quân đội Nga diễn tập khả năng sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch tại quân khu phía Tây kể từ ngày 25.1.

Cựu tổng thống Nga nêu vấn đề cấp bách nhất của đất nước

Song Minh |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng vấn đề cấp bách nhất mà Nga đang phải đối mặt là nghèo.