Bất ngờ với thành phố có tỉ lệ cư dân siêu giàu cao nhất thế giới

Ngọc Vân |

Một thành phố ở Mỹ có tỉ lệ cư dân siêu giàu cao nhất thế giới - và đó không phải là New York, Seattle hay San Francisco.

Nơi bạn nhiều khả năng tình cờ gặp một người “có giá trị ròng cực cao”, một người có tài sản hơn 30 triệu USD, là San Jose, California, Mỹ, theo báo cáo mới nhất của Wealth-X.

San Jose, cách San Francisco 90 phút đi tàu, đứng đầu danh sách các thành phố trên toàn cầu có mật độ cư dân siêu giàu cao nhất. Cứ 727 người ở San Jose - thủ phủ trên thực tế của Thung lũng Silicon - thì có một người là thành viên của câu lạc bộ ưu tú này.

Theo Wealth-X, các thành phố có mật độ người siêu giàu cao nhất thường là các thành phố quy mô vừa phải, nơi công nghệ hoặc dịch vụ tài chính chiếm ưu thế. San Jose là nơi đặt trụ sở của các công ty nổi tiếng như Cisco Systems Hewlett-Packard Adobe và PayPal. Với dân số chỉ hơn 1 triệu người vào năm 2020, San Jose trở thành thành phố lớn thứ ba của California sau Los Angeles và San Diego.

10 thành phố có số lượng cư dân siêu giàu cao nhất vào năm 2020 là New York (Mỹ), với 11.475 người siêu giàu; Hong Kong (Trung Quốc); Tokyo (Nhật Bản); Los Angeles; Chicago; San Francisco (Mỹ); Paris (Pháp), Washington D.C (Mỹ); Osaka (Nhật Bản); và Dallas (Mỹ).

Thứ hạng của các thành phố tăng không đồng đều trên khắp thế giới vào năm 2020, với Bắc Mỹ và Châu Á đạt mức tăng mạnh nhất, trong khi Châu Âu, khu vực Thái Bình Dương và Trung Đông chứng kiến ​​sự sụt giảm. Theo báo cáo của Weath-X, Châu Phi “hoạt động tương đối tốt hơn so với một số quốc gia khác, với số lượng cá nhân siêu giàu giảm chỉ 1,5% và tổng giá trị tài sản ròng nắm giữ ổn định ở mức 312 tỉ USD, tương đương 0,9% thị phần toàn cầu”.

Những người rất giàu đang trở nên giàu có hơn, kể cả trong thời kỳ đại dịch. Theo Wealth-X, trong bối cảnh khủng hoảng sức khỏe toàn cầu và biến động kinh tế kéo dài, số lượng những người có giá trị tài sản siêu cao trên toàn thế giới đã tăng 1,7% từ năm 2019, lên tổng số 295.450 người trong năm 2020.

Những người giàu có này chiếm 1,2% dân số có giá trị ròng cao trên thế giới - bao gồm bất kỳ ai có ít nhất 1 triệu USD - nhưng họ nắm giữ 34% tài sản của nhóm đó, lên tới 35,5 nghìn tỉ USD.

Báo cáo của Wealth-X lưu ý rằng, sự gia tăng số lượng người siêu giàu trong thời kỳ “kinh tế hỗn loạn dữ dội, tỉ lệ thất nghiệp lan rộng và thu nhập giảm đối với nhiều cá nhân không giàu có đã nhấn mạnh tác động phân cực của đại dịch trên toàn xã hội”.

Các tác giả nói thêm, “mức độ mà những người siêu giàu có thể vượt qua bão tố (và, trong một số trường hợp, gia tăng đáng kể tài sản) theo một nghĩa nào đó cũng tăng triển vọng tạo ra của cải trong tương lai. Tuy nhiên, nó cũng sẽ đặt ra nhiều câu hỏi hơn về việc gia tăng bất bình đẳng giàu nghèo và có thể thúc đẩy các nỗ lực chính sách phân phối lại trong các lĩnh vực như thuế và quy định”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tỉ phú Elon Musk giàu thứ 2 thế giới chính thức vô gia cư

Song Minh |

Tỉ phú Elon Musk giàu thứ 2 thế giới chính thức trở thành người vô gia cư sau khi rao bán căn nhà cuối cùng để thực hiện tham vọng lên sao Hỏa.

Sự thật bất ngờ về xếp hạng từ thiện của tỉ phú Bill Gates

Song Minh |

Tỉ phú Bill Gates không phải là "nhà từ thiện của thế kỷ" lớn nhất thế giới.

Bất chấp COVID-19, "núi tiền" vẫn đổ vào túi giới tỉ phú siêu giàu

Hồng Hạnh |

Bất chấp đại dịch COVID-19, tổng tài sản của các tỉ phú tăng lên mức cao kỷ lục - 10,2 nghìn tỉ USD.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tỉ phú Elon Musk giàu thứ 2 thế giới chính thức vô gia cư

Song Minh |

Tỉ phú Elon Musk giàu thứ 2 thế giới chính thức trở thành người vô gia cư sau khi rao bán căn nhà cuối cùng để thực hiện tham vọng lên sao Hỏa.

Sự thật bất ngờ về xếp hạng từ thiện của tỉ phú Bill Gates

Song Minh |

Tỉ phú Bill Gates không phải là "nhà từ thiện của thế kỷ" lớn nhất thế giới.

Bất chấp COVID-19, "núi tiền" vẫn đổ vào túi giới tỉ phú siêu giàu

Hồng Hạnh |

Bất chấp đại dịch COVID-19, tổng tài sản của các tỉ phú tăng lên mức cao kỷ lục - 10,2 nghìn tỉ USD.