Bất ngờ thú vị về Remdesivir - thuốc trị COVID-19 đầu tiên được Mỹ cấp phép

Thanh Hà |

Remdesivir - thuốc thất bại trong chữa Ebola và viêm gan, được Mỹ chấp thuận để điều trị COVID-19 trong tình huống khẩn cấp.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 1.5 đã cấp phép sử dụng thuốc Remdesivir để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trong tình huống khẩn cấp.

New York Times cho hay, FDA phê duyệt cho sử dụng Remdesivir điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng theo các điều khoản sử dụng khẩn cấp. Động thái này được đưa ra sau khi một thử nghiệm liên bang cho thấy có dấu hiệu cải thiện tình trạng ở những bệnh nhân COVID-19 bị bệnh nặng.

Thử nghiệm được Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ tài trợ có sự tham gia của hơn 1.000 bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện. Thử nghiệm cho thấy những người được điều trị bằng Remdesivir đã hồi phục nhanh hơn (sau 11 ngày) so với những người dùng giả dược (sau 15 ngày). Tuy nhiên, thuốc không làm giảm đáng kể tỉ lệ tử vong.

Remdesivir chỉ được chấp thuận sử dụng để điều trị cho những bệnh nhân bị bệnh nặng và chỉ là tạm thời. Phê duyệt chính thức sẽ diễn ra sau đó.

Tiến sĩ Mark Denison, thuộc Đại học Vanderbilt là một trong những nhà nghiên cứu đã tìm ra tiềm năng của thuốc này, theo New York Times. Năm 2007, ông phát hiện rằng virus Corona có một hệ thống "rà soát lỗi" mạnh. Nếu xảy ra lỗi khi sao chép ARN trong quá trình virus Corona phân tách, nó sẽ sửa lỗi. Thí nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy những virus Corona bị đột biến yếu hơn, bị những virus Corona không có đột biến loại bỏ.

Tiến sĩ Denison và các chuyên gia khác đã băn khoăn về việc liệu có thể "lừa" virus bằng một loại thuốc tránh hệ thống phát hiện và sửa lỗi, chặn chuỗi ARN đang phát triển của virus và khiến virus sớm bị tiêu diệt.

Nói về vấn đề này với một nhà khoa học khác trong một cuộc họp, Tiến sĩ Denison hiểu rằng, hãng dược Gilead Science có hàng chục loại thuốc có thể thực hiện mục tiêu đó. Tuy nhiên, ông cho biết, "tất cả các hợp chất này đã bị gác lại vì lý do này hay lý do khác".

Hầu hết các loại thuốc đã được thử trong phòng thí nghiệm và phát hiện ra một số thuốc có hiệu quả hơn các loại khác. Trong số đó, tốt nhất là GS-5734, hiện có tên gọi là Remdesivir.

Tuy nhiên, đáng lưu ý là trước đây, loại thuốc này đã thất bại trong một số thử nghiệm thực tế - không chỉ trong điều trị viêm gan mà còn cả đối với Ebola ở Châu Phi. Remdesivir không được chấp thuận cho bất kỳ mục đích sử dụng nào cho tới khi virus Corona mới (SARS-CoV-2) xuất hiện.

Khi virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 bắt đầu trở thành đại dịch, nhiều nhà khoa học nhận ra rằng Remdesivir có thể là giải pháp tốt nhất trong tầm tay. Thuốc này đã được thử nghiệm trên động vật và thử nghiệm an toàn ở người.

Tuy nhiên, hiệu quả của Remdesivir vẫn còn đang để ngỏ, theo New York Times. Một nghiên cứu ở Trung Quốc, được công bố trong tuần này trên tạp chí Lancet cho thấy Remdesivir không mang lại lợi ích cho những bệnh nhân bị bệnh nặng.

Dù có những hoài nghi, Gilead vẫn đang tăng cường sản xuất và hiện có 1,5 triệu lọ thuốc, đủ cho khoảng 150.000 bệnh nhân. Những lọ thuốc này,  sẽ được cung cấp miễn phí cho bệnh nhân, Daniel O'Day, giám đốc điều hành của công ty cho hay.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 2.5: Mỹ cấp phép sử dụng Remdesivir

Lê Thanh Hà |

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới vượt mốc hơn 3,3 triệu ca, ở con số 3.394.342, trong đó có 239.294 ca tử vong, 1.079.283 người đã hồi phục, theo số liệu của Worldometers tính đến 6h ngày 2.5 (giờ Việt Nam).

Thuốc COVID-19 tiềm năng nhất cho kết quả thử nghiệm thất vọng

Khánh Minh |

Remdesivir, một trong thuốc trị COVID-19 tiềm năng nhất, đã không có tác dụng trong thử nghiệm đầy đủ đầu tiên ở Trung Quốc.

Thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng có thể có giá chỉ từ 1 USD

Thanh Hà |

Các phương pháp điều trị COVID-19 tiềm năng có thể được thực hiện với giá chỉ 1 USD, thấp hơn nhiều so với các mức giá thông thường của các loại thuốc này ở hiệu thuốc, theo một nghiên cứu với 9 loại thuốc đang được thử nghiệm lâm sàng.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

COVID-19 thế giới ngày 2.5: Mỹ cấp phép sử dụng Remdesivir

Lê Thanh Hà |

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới vượt mốc hơn 3,3 triệu ca, ở con số 3.394.342, trong đó có 239.294 ca tử vong, 1.079.283 người đã hồi phục, theo số liệu của Worldometers tính đến 6h ngày 2.5 (giờ Việt Nam).

Thuốc COVID-19 tiềm năng nhất cho kết quả thử nghiệm thất vọng

Khánh Minh |

Remdesivir, một trong thuốc trị COVID-19 tiềm năng nhất, đã không có tác dụng trong thử nghiệm đầy đủ đầu tiên ở Trung Quốc.

Thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng có thể có giá chỉ từ 1 USD

Thanh Hà |

Các phương pháp điều trị COVID-19 tiềm năng có thể được thực hiện với giá chỉ 1 USD, thấp hơn nhiều so với các mức giá thông thường của các loại thuốc này ở hiệu thuốc, theo một nghiên cứu với 9 loại thuốc đang được thử nghiệm lâm sàng.