Bất ngờ phát hiện các "vị khách" thường xuyên ghé thăm Hệ Mặt trời

Phương Linh |

Hệ Mặt trời được các sao chổi từ hệ sao khác ghé thăm thường xuyên hơn giới khoa học vẫn nghĩ, theo nghiên cứu mới.

Tạp chí the Journal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ngày 24.8 đã công bố một nghiên cứu mới. Nghiên cứu được tiến hành dựa trên dữ liệu thu thập được khi sao chổi Borisov lao qua Trái đất ở khoảng cách khoảng 300 triệu km vào cuối năm 2019.

Kết quả cho thấy kho lưu trữ sao chổi ở ngoài rìa Hệ mặt trời, còn được gọi là Đám mây Oort, có thể chứa đầy các vật thể được sinh ra từ các ngôi sao. Nói cách khác, các sao chổi từ hệ sao khác bên ngoài có mặt ở đám mây Oort thậm chí còn nhiều hơn các vật thể vốn có của đám mây này.

Đám mây Oort là một lớp vỏ hình cầu gồm rất nhiều các vật thể nhỏ như tiểu hành tinh, sao chổi và mảnh vỡ. Theo NASA, rìa bên trong của đám mây Oort có khả năng nằm trong khoảng từ 2.000 đến 5.000 AU (đơn vị thiên văn) từ Mặt trời. Rìa ngoài của đám mây khổng lồ này có khả năng cách Mặt trời 10.000 đến 100.000 AU. Để dễ hình dung, vành đai Kuiper chỉ cách Mặt trời khoảng 30 đến 50 AU.

Vì ở quá xa, các nhà thiên văn có rất ít cơ hội nghiên cứu thế giới hấp dẫn này.

Tuy nhiên, nghiên cứu sinh Amir Siraj tại Khoa Thiên văn của Đại học Harvard và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết họ có thể tính toán xác suất các sao chổi từ đám mây Oort ghé thăm Hệ mặt trời chỉ đơn giản dựa trên trường hợp thực tế của sao chổi Borisov.

Tác giả Siraj nói: “Dựa trên khoảng cách mà sao chổi Borisov được phát hiện, chúng tôi ước tính ra mức độ phong phú của các sao chổi giữa các vì sao''.

Tác giả nghiên cứu giải thích, ngay cả việc phát hiện một đối tượng duy nhất cũng có thể được sử dụng để phân tích thống kê theo phương pháp Poisson - giúp tính xác suất của một sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian và không gian cố định kể từ sự kiện cuối cùng.

Xem xét lực hấp dẫn của Mặt trời, Siraj và đồng tác giả Avi Loeb - một nhà thiên văn học tại Harvard - đã ước tính được xác suất một sao chổi giữa các vì sao bay đến vùng lân cận của Trái đất. Họ phát hiện ra rằng số lượng sao chổi giữa các vì sao đi qua Hệ Mặt trời tăng lên theo khoảng cách xa dần so với Mặt trời.

"Chúng tôi kết luận rằng, ở ngoài rìa của Hệ mặt trời, các sao chổi giữa các vì sao sẽ nhiều hơn các vật thể Đám mây Oort (hay chính là sao chổi từ chính Hệ mặt trời của chúng ta)" - nhà nghiên cứu Siraj nói thêm.

Vậy tại sao cho đến nay, các nhà thiên văn học chỉ nhìn thấy một sao chổi giữa các vì sao? Câu trả lời nằm ở vấn đề công nghệ. Các kính thiên văn gần đây được trang bị công nghệ tân tiến hơn, đủ để có thể phát hiện ra những thiên thể nhỏ nhưng di chuyển cực nhanh, chưa nói đến việc nghiên cứu chi tiết các vật thể này.

Siraj cho biết: “Trước khi phát hiện ra sao chổi giữa các vì sao, chúng tôi không biết có bao nhiêu vật thể giữa các vì sao trong Hệ mặt trời của chúng ta. Lý thuyết về sự hình thành của các hệ hành tinh cho thấy rằng số lượng các ''vị khách'' ghé thăm ít hơn so với các vật thể ''thường trú'' tại khu vực đó. Bây giờ chúng tôi nhận thấy rằng số lượng ''khách'' có thể nhiều hơn đáng kể".

Các nhà thiên văn hy vọng rằng với sự xuất hiện của các kính thiên văn thế hệ tiếp theo, chẳng hạn như Đài quan sát Vera C. Rubin đang được xây dựng ở Chile, việc nghiên cứu các sao chổi và tiểu hành tinh ngoài Hệ mặt trời sẽ thực sự sang trang.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tiểu hành tinh nhanh hơn đạn súng trường lao qua Trái đất cuối tuần này

Phương Linh |

Một tiểu hành tinh cao tương đương Cầu Cổng Vàng ở Mỹ sẽ lao qua Trái đất vào cuối tuần này.

Phát hiện tiểu hành tinh quay nhanh nhất quanh Mặt trời

Thanh Hà |

Khoảng 10 ngày trước, tiểu hành tinh quay quanh Mặt trời nhanh hơn bất kỳ tiểu hành tinh đã biết nào trong Thái Dương Hệ đã được phát hiện.

Hé lộ bí mật sao chổi khổng lồ chưa từng có đang tiến về Hệ Mặt trời

Phương Linh |

Một sao chổi khổng lồ, nặng gấp một nghìn lần các sao chổi khác, đang tiến về phía Hệ Mặt trời.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tiểu hành tinh nhanh hơn đạn súng trường lao qua Trái đất cuối tuần này

Phương Linh |

Một tiểu hành tinh cao tương đương Cầu Cổng Vàng ở Mỹ sẽ lao qua Trái đất vào cuối tuần này.

Phát hiện tiểu hành tinh quay nhanh nhất quanh Mặt trời

Thanh Hà |

Khoảng 10 ngày trước, tiểu hành tinh quay quanh Mặt trời nhanh hơn bất kỳ tiểu hành tinh đã biết nào trong Thái Dương Hệ đã được phát hiện.

Hé lộ bí mật sao chổi khổng lồ chưa từng có đang tiến về Hệ Mặt trời

Phương Linh |

Một sao chổi khổng lồ, nặng gấp một nghìn lần các sao chổi khác, đang tiến về phía Hệ Mặt trời.