"Bật mí" lý do người Hàn Quốc chỉ được mua một túi Chanel mỗi năm

Khánh Minh |

Chanel bắt đầu hạn chế số lượng túi mỗi khách hàng có thể mua ở Hàn Quốc, cho phép mỗi người chỉ được mua một túi Chanel mỗi năm.

Theo tờ Hankook Ilbo, tờ báo chị em của Korea Times, Chanel Hàn Quốc đã áp dụng chính sách mới với hai mẫu túi xách phổ biến nhất là túi nắp gập Timeless Classic và Coco Handle. Theo đó, mỗi khách hàng chỉ được mua một túi Chanel mỗi năm. Quy tắc “mỗi người một túi mỗi năm" cũng áp dụng cho các mặt hàng được phân loại là “đồ da nhỏ”, chủ yếu là ví và túi.

Quy tắc này được đưa ra sau khi lượng túi Chanel “bán lại” ngày càng tăng. Tại các trung tâm mua sắm lớn ở Seoul, nơi có các cửa hàng Chanel, hàng dài người xếp hàng từ sáng sớm để có thể "lao vào cửa hàng" ngay khi mở cửa. Họ đợi hàng giờ đồng hồ để vào cửa hàng sớm nhất có thể và để tìm mua những món đồ mong muốn. Trong khi nhiều người muốn mua túi cho bản thân, nhiều người khác mua với mục đích bán lại với giá cao hơn ở những nơi khác.

Một khách hàng mua lại túi cho biết trên một diễn đàn chia sẻ thông tin về hàng xa xỉ: “Tôi quá mệt mỏi với những lần chờ đợi mở cửa. Tôi không có thời gian, thật khó chịu và tốn nhiều năng lượng".

Một người dùng khác nói cô sẵn sàng trả thêm cho người bán lại từ 250 đến 340 USD để sở hữu túi mà không cần phải xếp hàng mệt mỏi.

Hàng dài chờ đợi để vào cửa hàng Chanel tại Lotte ở trung tâm thành phố Seoul, Hàn Quốc, hồi tháng 6.2021. Ảnh: Yonhap
Hàng dài chờ đợi để vào cửa hàng Chanel tại Lotte ở trung tâm thành phố Seoul, Hàn Quốc, hồi tháng 6.2021. Ảnh: Yonhap

Chanel đã thường xuyên tăng giá ở Hàn Quốc - vào tháng 2, tháng 7 và tháng 9 trong năm nay - nhưng người tiêu dùng dường như không quan tâm. Các nhà phân tích thị trường nói rằng đại dịch dường như đã làm tăng thêm cơn khát hàng hóa xa xỉ vì mong muốn đi du lịch nước ngoài nhiều người không thể được thỏa mãn.

Chanel không phải là thương hiệu xa xỉ duy nhất hạn chế mua sắm bình quân đầu người. Hermès cho phép mỗi khách hàng chỉ mua tối đa hai chiếc túi cùng kiểu dáng mỗi năm. Rolex cũng hạn chế mua sắm bình quân đầu người ở một hoặc hai chiếc đồng hồ mỗi năm.

Tuy nhiên, người tiêu dùng kỳ vọng giá bán lại sẽ tăng hơn nữa sau thông báo về hạn chế mua hàng bình quân đầu người của Chanel.

Khi được hỏi liệu quy tắc "mỗi người một túi mỗi năm" có được áp dụng tại các cửa hàng ở nước ngoài hay không, Chanel Hàn Quốc từ chối xác nhận.

Thị trường hàng xa xỉ của Hàn Quốc - lớn thứ 7 thế giới tính đến năm 2020 - dự kiến ​​sẽ vượt qua 123 tỉ USD trong năm nay. Thị trường bán lại hàng xa xỉ cũng dự kiến ​​đạt 6 tỉ USD.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đốt, tiêu hủy 2.292 lọ nước hoa Chanel giả ở bãi rác

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt chủ lô hàng 2.292 lọ nước hoa giả nhãn hiệu Chanel 55 triệu đồng, đồng thời giao tiêu hủy toàn bộ số tang vật đó.

Ông trùm thời trang Chanel - Karl Lagerfeld giàu có cỡ nào?

Minh Hương (Theo Money) |

Ông hoàng thời trang Karl Lagerfeld sống trong các tòa lâu đài xa hoa, kinh doanh thời trang của riêng mình và sở hữu một con mèo giàu có.

"Ông trùm" Chanel Karl Lagerfeld- cuộc đời một huyền thoại thời trang

Văn Thắng |

Ngày 19.2, cả giới thời trang chấn động vì tin tức ông Karl Lagerfeld, Giám đốc sáng tạo của Chanel qua đời ở tuổi 85. Trong suốt cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp thời trang, ông đã để lại cho thế giới những thành tựu lớn và tạo nguồn cảm hứng cho những ai vẫn đang cố gắng phát triển trong ngành công nghiệp làm đẹp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đốt, tiêu hủy 2.292 lọ nước hoa Chanel giả ở bãi rác

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt chủ lô hàng 2.292 lọ nước hoa giả nhãn hiệu Chanel 55 triệu đồng, đồng thời giao tiêu hủy toàn bộ số tang vật đó.

Ông trùm thời trang Chanel - Karl Lagerfeld giàu có cỡ nào?

Minh Hương (Theo Money) |

Ông hoàng thời trang Karl Lagerfeld sống trong các tòa lâu đài xa hoa, kinh doanh thời trang của riêng mình và sở hữu một con mèo giàu có.

"Ông trùm" Chanel Karl Lagerfeld- cuộc đời một huyền thoại thời trang

Văn Thắng |

Ngày 19.2, cả giới thời trang chấn động vì tin tức ông Karl Lagerfeld, Giám đốc sáng tạo của Chanel qua đời ở tuổi 85. Trong suốt cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp thời trang, ông đã để lại cho thế giới những thành tựu lớn và tạo nguồn cảm hứng cho những ai vẫn đang cố gắng phát triển trong ngành công nghiệp làm đẹp.