Bắt giữ hơn 200 chân gấu đang được vận chuyển sang Trung Quốc

Thảo My |

Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) ở biên giới Nga và Trung Quốc đã ngăn chặn một lô hàng chứa đầy các bộ phận của động vật, trong đó có 240 chân gấu.

Chuyến hàng bất hợp pháp còn bao gồm hai bàn chân hổ, được lấy từ một con hổ Amur hoặc Siberia – những loài vật đang bị đe dọa, và hai chiếc ngà quý hiếm của loài voi ma mút đã tuyệt chủng.

Chuyến hàng nhập lậu được phát hiện tại Đồn biên phòng Kraskino, một trạm an ninh kết nối khu vực Primorsky của Nga với Trung Quốc. Quan sát ban đầu cho thấy những bàn chân khả nghi này được lấy từ loài gấu Himalaya hoặc gấu đen, thường sinh trưởng ở vùng viễn đông của Nga.

Ảnh: FSB Border Control.
Theo báo Siberian Times, có thể đã có tới 60 con gấu bị giết để lấy chân. Ảnh: FSB Border Control.

Các quan chức cho rằng những bộ phận bị tịch thu đang trên đường buôn bán trái phép sang Trung Quốc, nơi chúng sẽ được sử dụng làm nguyên liệu cho các loại thuốc y học cổ truyền và các món ăn đắt đỏ.

Ở Trung Quốc, các món ăn được làm từ chân gấu có thể có giá tới 1.000 USD (hơn 23 triệu VND).

Trong y học Trung Quốc cổ đại, bàn chân gấu và hổ được cho là có lợi cho lá lách và dạ dày, và được cho là có tác dụng chữa bệnh thấp khớp. Tuy nhiên, không có bằng chứng xác thực nào chứng minh được điều này.

Ảnh: FSB Border Control.
Ảnh: FSB Border Control.

Ngà voi ma mút cũng được biết đến là nguyên liệu quý hiếm dành cho việc bào chế thuốc và mỹ phẩm truyền thống bằng cách nghiền ngà thành bột.

Theo một tuyên bố từ FSB, có 2 công dân Nga và 2 người nước ngoài đã bị bắt giữ. Nếu bị kết án, những kẻ buôn lậu bị cáo buộc có thể phải đối mặt với hình phạt lên tới 7 năm tù.

Sau vụ việc này, hơn 198 bàn chân gấu và 2 ngà voi ma mút đã được phát hiện trong một gara tại một khách sạn có liên quan đến đường dây buôn lậu đáng ngờ. Cảnh sát cũng thu giữ 4 bao tải chứa các bộ phận cơ thể động vật chưa được xác định, hiện đang trong quá trình phân tích.

Thảo My
TIN LIÊN QUAN

Hành trình đưa cá thể gấu từ công trường ồn ào về trung tâm cứu hộ

SƠN TÙNG |

Trong hai ngày 2 và 3.10, diễn viên điện ảnh người Mỹ gốc Việt Maggie Q đã tới Việt Nam, cùng các văn nhân, nghệ sỹ đến từ nhiều nước lên ý tưởng bảo vệ loài gấu Việt Nam và đặt tên cho một cá thể gấu mới tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Cứu hộ 6 con gấu già yếu về môi trường bán tự nhiên nuôi

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.9, Đội cứu hộ thuộc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã Nước Việt phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã đến một cơ sở trên đường Vĩnh Phú 25, thuộc phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An để thực hiện tiếp nhận và cứu 6 cá thể gấu.

Phát hiện 2 cá thể gấu ngựa đang được mua bán trái phép tại Hải Phòng

Phạm Đông |

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP.Hải Phòng vừa bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán 2 cá thể gấu ngựa còn nhỏ tại một quán cà phê trên địa bàn thành phố.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hành trình đưa cá thể gấu từ công trường ồn ào về trung tâm cứu hộ

SƠN TÙNG |

Trong hai ngày 2 và 3.10, diễn viên điện ảnh người Mỹ gốc Việt Maggie Q đã tới Việt Nam, cùng các văn nhân, nghệ sỹ đến từ nhiều nước lên ý tưởng bảo vệ loài gấu Việt Nam và đặt tên cho một cá thể gấu mới tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Cứu hộ 6 con gấu già yếu về môi trường bán tự nhiên nuôi

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.9, Đội cứu hộ thuộc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã Nước Việt phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã đến một cơ sở trên đường Vĩnh Phú 25, thuộc phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An để thực hiện tiếp nhận và cứu 6 cá thể gấu.

Phát hiện 2 cá thể gấu ngựa đang được mua bán trái phép tại Hải Phòng

Phạm Đông |

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP.Hải Phòng vừa bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán 2 cá thể gấu ngựa còn nhỏ tại một quán cà phê trên địa bàn thành phố.