Bắt giam nghi phạm buôn bán trẻ em qua mạng xã hội với giá "khủng"

Hồng Hạnh |

Cảnh sát Iran đã bắt giam 3 nghi phạm vì liên quan đến việc buôn bán trẻ em qua mạng xã hội Instagram, với lợi nhuận cao gấp 4-5 lần.

Cảnh sát trưởng Tehran, Thiếu tướng Hossein Rahimi cho biết, 2 đứa trẻ bị đem đi bán trái phép, 1 đứa mới chỉ 20 ngày tuổi, đứa còn lại 2 tháng tuổi.

Theo BBC, các bé được mua với giá 500 USD (khoảng 11,5 triệu đồng) và được bán lại với giá cao gấp 4, gấp 5 lần.

Một trong những kẻ bị bắt khai rằng anh ta "nhận em bé từ các gia đình nghèo" và "bán chúng cho các gia đình có thể mang lại một tương lai tốt hơn".

Truyền thông địa phương dẫn lời Thiếu tướng Rahimi cho hay, nhân viên cảnh sát đã nhận được thông tin cảnh báo về các "quảng cáo buôn bán trẻ em trên Instagram".

Cảnh sát đã phát hiện "10 đến 15 trang buôn bán trẻ em" trên Instagram và tìm thấy 2 em bé đang bị 3 kẻ buôn bán bắt giữ. Em bé đã được bàn giao cho các tổ chức xã hội.

Theo Thiếu tướng Rahimi, các nghi phạm cho biết họ mua những đứa trẻ này từ các gia đình nghèo với "một khoản phí nhỏ".

Trong một video được công bố bởi hãng thông tấn YJC của Iran, một trong những kẻ buôn bán cho rằng: "Điều này sẽ giúp những đứa trẻ có tương lai tốt hơn".

Đây không phải là trường hợp buôn bán trẻ em đầu tiên được cảnh sát phát hiện.

Đầu năm nay, cảnh sát tỉnh Gorgan đã bắt giữ 4 phụ nữ và 1 người đàn ông đang tìm phụ nữ nghèo mang thai và chi trả viện phí cho họ, sau đó lấy đứa con của họ sau khi sinh.

Vào năm 2016, bà Shahindokht Molaverdi, nguyên Phó Tổng thống phụ trách các vấn đề phụ nữ và gia đình, đã bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về "số lượng lớn" các bà mẹ bán con của họ cho những kẻ buôn bán trẻ em.

Bà cho biết, nhiều người phụ nữ buộc phải làm như vậy bởi những lý do như nghèo đói, nghiện ma túy, vô gia cư và lấy chồng khi còn tuổi vị thành niên.

Hồng Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thêm 86 triệu trẻ em đối mặt với nguy cơ đói nghèo vì đại dịch

Hương Quỳnh |

Tính đến cuối năm 2020, sẽ có thêm khoảng 86 triệu trẻ em rơi vào vào tình cảnh nghèo đói do đại dịch COVID-19.

Du khách Nhật lĩnh án tù tại Australia vì tàng trữ phim khiêu dâm trẻ em

Lê Thanh Hà |

Theo Kyodo, 1 người đàn ông Nhật Bản, 31 tuổi, cố tình mang những tài liệu khiêu dâm trẻ em vào Australia đã bị kết án 16 tháng tù.

"Phá" vụ bắt cóc trẻ em nổi tiếng Trung Quốc nhờ công nghệ nhận diện

Thanh Hà |

Một người đàn ông Trung Quốc bị bắt cóc khi còn nhỏ đã được đoàn tụ với cha mẹ ruột sau 32 năm, kết thúc tốt đẹp cho một trong những vụ trẻ em bị bắt cóc nổi tiếng nhất ở Trung Quốc.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Thêm 86 triệu trẻ em đối mặt với nguy cơ đói nghèo vì đại dịch

Hương Quỳnh |

Tính đến cuối năm 2020, sẽ có thêm khoảng 86 triệu trẻ em rơi vào vào tình cảnh nghèo đói do đại dịch COVID-19.

Du khách Nhật lĩnh án tù tại Australia vì tàng trữ phim khiêu dâm trẻ em

Lê Thanh Hà |

Theo Kyodo, 1 người đàn ông Nhật Bản, 31 tuổi, cố tình mang những tài liệu khiêu dâm trẻ em vào Australia đã bị kết án 16 tháng tù.

"Phá" vụ bắt cóc trẻ em nổi tiếng Trung Quốc nhờ công nghệ nhận diện

Thanh Hà |

Một người đàn ông Trung Quốc bị bắt cóc khi còn nhỏ đã được đoàn tụ với cha mẹ ruột sau 32 năm, kết thúc tốt đẹp cho một trong những vụ trẻ em bị bắt cóc nổi tiếng nhất ở Trung Quốc.