Bắt đầu đợt nắng nóng mới "đe dọa tính mạng" ở Tây Bắc Thái Bình Dương

Song Minh |

Một đợt nắng nóng lịch sử và nghiêm trọng đến mức "đe dọa tính mạng" bắt đầu diễn ra trên khắp Tây Bắc Thái Bình Dương, theo dự báo thời tiết của AccuWeather.

Các nhà dự báo thời tiết của AccuWeather cảnh báo tình trạng nắng nóng kỷ lục sẽ kéo dài trong suốt đầu tuần tới, gây ra nguy cơ sức khỏe đáng kể cho hàng triệu người.

Tây Bắc Thái Bình Dương là khu vực nằm ở phía tây bắc Bắc Mỹ. Các thành phố lớn nhất của khu vực là Vancouver ở British Columbia (Canada), Seattle ở bang Washington và Portland, bang Oregon (Mỹ).

Dự báo những ngày liên tiếp có nền nhiệt độ cao chưa từng thấy, cao hơn mức bình thường từ 4-5 độ C trên khắp các vùng của bang Oregon và Washington. Dự báo nhiệt độ ở Portland lên đến 43,3 độ, còn Seattle dự kiến ​​đạt đỉnh 37,7 độ. Các điểm xa hơn trong đất liền có khả năng nhiệt độ tăng trên 46 độ C.

Sức nóng nguy hiểm được dự báo sẽ đạt đỉnh đến hết ngày 28.6 khi áp suất cao lắng xuống và khiến nhiệt độ tăng lên đỉnh cao mới.

Ngay cả trước đỉnh nhiệt, Port Angeles thuộc bang Washington, nằm ở rìa phía bắc của Bán đảo Olympic, đã tăng lên mức cao kỷ lục mọi thời đại là 35 độ C vào ngày 25.6, trong khi thông thường chỉ đạt mức cao nhất là 17,7 độ vào ngày này.

Nhà khí tượng học Brian Thompson của AccuWeather cho biết: “Thường có một vài đợt nắng nóng ở Tây Bắc Thái Bình Dương vào mỗi mùa hè, nhưng đợt nắng nóng này đặc biệt khắc nghiệt”.

Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) và Bộ Môi trường Canada đã phát đi cảnh báo nhiệt độ nguy hiểm cũng như cảnh báo đỏ về nguy cơ hỏa hoạn cao trên khắp Tây Bắc và qua biên giới Mỹ - Canada.

Nhiệt độ ở Sunnyside, Washington, dự kiến ​​sẽ tăng lên mức đáng kinh ngạc là 47,7 độ C. Nhiệt độ cao kỷ lục mọi thời đại của bang Washington là 47,7 độ - gần đây nhất được thiết lập tại Burbank, bang Washington vào ngày 5.8.1961.

Bang Oregon cũng có thể đạt kỷ lục mọi thời đại là 47,2 độ C. Mức cao kỷ lục mọi thời đại được thiết lập ở Umatilla, Oregon là vào ngày 27.7.1939.

Một trong những thành phố bị ảnh hưởng lớn nhất ở Tây Bắc sẽ là Seattle, nơi nhiệt độ đã phá vỡ mức cao kỷ lục hàng tháng là 35,5 độ kể từ năm 2017, lên đến 38,8 độ C vào ngày 26.6. Đây là nhiệt độ cao thứ hai được ghi nhận kể từ năm 1945.

Nhiệt độ cực cao này sẽ là kết quả của sự nở phồng lớn về phía bắc trong các luồng khí quyển hẹp. Nhà khí tượng học cao cấp Alex Sosnowski của AccuWeather giải thích: “Khi dòng tia hay còn gọi là luồng khí quyển hẹp hoạt động theo cách này, không khí ở tầng giữa và tầng trên của bầu khí quyển trở nên rất ấm. Mức nhiệt trên có thể cho phép bề mặt dễ dàng nóng lên".

Nắng nóng có thể đặc biệt nguy hiểm ở Tây Bắc Thái Bình Dương vì ở khu vực này điều hòa không khí không phổ biến như phần còn lại của Mỹ.

Thị trưởng Seattle Jenny Durkan đã ra lệnh mở cửa trở lại một số không gian công cộng có máy lạnh, với công suất hạn chế. Điều này sẽ không chỉ cực kỳ hữu ích đối với những người không có nhà ở mà còn đối với nhiều cư dân khác, bởi chỉ khoảng 1/3 số hộ ở khu vực Seattle có điều hòa nhiệt độ, theo Khảo sát về Nhà ở của Cục Điều tra Dân số Mỹ.

Mặc dù máy điều hòa không khí đang ngày càng phổ biến ở bang Washington và Oregon trong những năm gần đây, không phải người dân nào cũng có phương tiện để làm mát ngôi nhà của họ, theo Bộ Lao động Mỹ.

“Đây là cái nóng đe dọa tính mạng” - Tiến sĩ Jennifer Vines, Cán bộ Y tế hạt Multnomah, Portland, cho biết trong một tuyên bố.

Tình hình không tốt hơn ở Canada. Đợt nắng nóng này có thể sánh ngang với đợt nắng nóng vào tháng 7.1936 ở Manitoba và Ontario, kéo dài gần 2 tuần và cướp đi sinh mạng của gần 780 người Canada.

Mức cao kỷ lục mọi thời đại của British Columbia là 44 độ C, được ghi nhận vào năm 1941. Kỷ lục của toàn Canada là 45 độ C, được thiết lập vào năm 1937 tại Midale và Yellowgrass, Saskatchewan.

Những con số này có thể bị phá vỡ vào đầu tuần tới trên khắp miền nam British Columbia.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đợt nắng nóng kỷ lục mới chuẩn bị đổ bộ, tây bắc Mỹ nóng như sa mạc

Phương Linh |

Một đợt nắng nóng bất thường dự kiến đổ bộ vùng tây bắc Mỹ vào cuối tuần này.

Nắng nóng kỷ lục thiêu đốt tây nam nước Mỹ

Hải Anh |

Một đợt nắng nóng cực đoan phá kỷ lục nhiệt độ trên khắp miền tây nam Mỹ hôm 18.6 đe dọa tê liệt hệ thống điện khi người dân tăng dùng điều hòa nhiệt độ.

Vì sao thời tiết nắng nóng kỷ lục thiêu đốt khắp thế giới?

Song Minh |

Thời tiết đầu hè với cái nóng kỷ lục thiêu đốt nhiều quốc gia ở khắp Bắc bán cầu có nguyên nhân từ "vòm nhiệt".

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Đợt nắng nóng kỷ lục mới chuẩn bị đổ bộ, tây bắc Mỹ nóng như sa mạc

Phương Linh |

Một đợt nắng nóng bất thường dự kiến đổ bộ vùng tây bắc Mỹ vào cuối tuần này.

Nắng nóng kỷ lục thiêu đốt tây nam nước Mỹ

Hải Anh |

Một đợt nắng nóng cực đoan phá kỷ lục nhiệt độ trên khắp miền tây nam Mỹ hôm 18.6 đe dọa tê liệt hệ thống điện khi người dân tăng dùng điều hòa nhiệt độ.

Vì sao thời tiết nắng nóng kỷ lục thiêu đốt khắp thế giới?

Song Minh |

Thời tiết đầu hè với cái nóng kỷ lục thiêu đốt nhiều quốc gia ở khắp Bắc bán cầu có nguyên nhân từ "vòm nhiệt".