Bắt con gái Thị trưởng New York vì tham gia biểu tình vụ George Floyd

Lê Thanh Hà |

Con gái Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio bị bắt tại một cuộc biểu tình ở Manhattan (Mỹ) hôm 30.5 sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát chẹt gối lên cổ.

Theo CNN, Chiara de Blasio, 25 tuổi, đã bị bắt giữ vào khoảng 22h30 (giờ địa phương) ngày 30.5 sau khi cảnh sát giải tán một cuộc “tụ họp bất hợp pháp" tại đường 12 và đường Broadway ở Lower Manhattan.

Một báo cáo từ cảnh sát cho biết, Chiara nằm trong số khoảng 100 người biểu tình chặn giao thông trên đường và bị bắt sau khi từ chối di chuyển đồng thời ném đồ vật vào cảnh sát.

Địa điểm trên đã trở thành 1 điểm nóng thực sự, với xe cảnh sát bị đốt cháy, người dân la hét và xung đột với cảnh sát, theo New York Post.

Sau khi bị bắt, Chiara khai báo địa chỉ tại số 181 đại lộ East End - nhà của thị trưởng tại khu Gracie Mansion - nhưng không nói với cảnh sát cha mình là ai. Vụ bắt giữ Chiara diễn ra 1 tiếng trước khi Thị trưởng Bill de Blasio kêu gọi người biểu tình giải tán.

"Chúng tôi tôn trọng tất cả các cuộc biểu tình ôn hòa nhưng đã đến lúc mọi người nên về nhà", thị trưởng kêu gọi trong 1 cuộc họp báo lúc 23h30 tại trung tâm thành phố Brooklyn. Ông cũng cho biết những đòi hỏi của người biểu tình về sự cần thiết phải thay đổi đã được lắng nghe.

Trong 2 cuộc họp báo tiếp theo tổ chức hôm 31.5 về các cuộc biểu tình, Thị trưởng Bill de Blasio cũng không nhắc tới việc con gái mình bị bắt giữ trước đó.

 
Biểu tình xảy ra tại Manhattan, New York, Mỹ hôm 30.5. Ảnh: Daily Mail.

Tốt nghiệp đại học Santa Clara năm 2016, Chiara dự định theo đuổi sự nghiệp liên quan những công việc xã hội. Được đánh giá là người cởi mở, Chiara từng chia sẻ thẳng thắn về cách cô đấu tranh với nghiện ma túy và rượu sau khi cha cô trở thành thị trưởng vào năm 2014.  

Kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra tại New York vào cuối tuần trước, cảnh sát thành phố cho biết đã bắt giữ gần 730 người. Căng thẳng leo thang không chỉ xảy ra ở New York mà còn ở nhiều thành phố của nước Mỹ. Thậm chí một loạt thành phố như Los Angeles, Philadelphia và Atlanta đã ban bố lệnh giới nghiêm để ngăn chăn nguy cơ bạo lực.

Không chỉ vậy, theo The Washington Post, các cuộc biểu tình sắc tộc trên đường phố về cái chết của George Floyd ở Minneapolis (Mỹ) đã và đang lan rộng tại nhiều nơi trên thế giới như Anh, Đức, Canada vào cuối tuần qua.

Biểu tình sắc tộc đã bùng nổ sau cái chết của George Floyd, 46 tuổi, bị cảnh sát da trắng Derek Chauvin đè đầu gối lên cổ. Chauvin đã bị buộc tội giết người cấp độ ba và ngộ sát cấp độ hai. Ba cảnh sát khác liên quan đều đang bị điều tra hình sự.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Những vụ sát hại, phân biệt chủng tộc người da đen rúng động nước Mỹ

Ngọc Vân |

Ngoài George Floyd, nước Mỹ còn rúng động với những vụ sát hại, phân biệt chủng tộc những người da đen khác.

Động thái mới nhất của Tổng thống Trump giữa vụ George Floyd

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ coi đạo quân cánh tả Antifa là tổ chức khủng bố, trong bối cảnh bạo loạn sau vụ George Floyd bị cảnh sát ghì chết.

Biểu tình sắc tộc sau vụ George Floyd lan rộng nhiều nơi trên thế giới

Lê Thanh Hà |

Các cuộc biểu tình trên đường phố về cái chết của người đàn ông da màu George Floyd ở Minneapolis (Mỹ) đã lan rộng tại nhiều nơi trên thế giới vào cuối tuần qua.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Những vụ sát hại, phân biệt chủng tộc người da đen rúng động nước Mỹ

Ngọc Vân |

Ngoài George Floyd, nước Mỹ còn rúng động với những vụ sát hại, phân biệt chủng tộc những người da đen khác.

Động thái mới nhất của Tổng thống Trump giữa vụ George Floyd

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ coi đạo quân cánh tả Antifa là tổ chức khủng bố, trong bối cảnh bạo loạn sau vụ George Floyd bị cảnh sát ghì chết.

Biểu tình sắc tộc sau vụ George Floyd lan rộng nhiều nơi trên thế giới

Lê Thanh Hà |

Các cuộc biểu tình trên đường phố về cái chết của người đàn ông da màu George Floyd ở Minneapolis (Mỹ) đã lan rộng tại nhiều nơi trên thế giới vào cuối tuần qua.