Bất chấp Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ sắp triển khai S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Thổ Nhĩ Kỳ đang tuyển dụng nhân sự để bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 mua của Nga vào năm 2019, bất chấp phản đối của Mỹ và NATO.

“Việc triển khai S-400 sẽ bắt đầu vào tháng 10.2019. Hiện chúng tôi đang tuyển dụng nhân viên quân sự để vận hành hệ thống phòng không này. Họ sẽ đến Nga vào đầu năm 2019 để được đào tạo cần thiết” - tờ nhật báo Milliyet dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết hôm 25.10.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Akar không nói rõ S-400 sẽ được triển khai ở khu vực nào, chỉ cho biết việc chuẩn bị đang được tiến hành.

Ông Akar bổ sung, ông tin rằng “mối quan ngại của Mỹ và NATO về việc mua S-400 là không thích đáng. “Chúng tôi sẽ không gây lo ngại cho Mỹ và NATO, cũng như không gây ra bất kỳ vấn đề nào cho họ. Việc mua S-400 không phải là vấn đề lựa chọn của Thổ Nhĩ Kỳ mà là một điều cần thiết” - ông Akar nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng chỉ rõ, trước đó Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị Mỹ và các nước Châu Âu bán hệ thống phòng không, song chưa nhận được câu trả lời.

“Chúng tôi không phải là nước chỉ biết mua, chúng tôi có kiến thức và có cơ hội sản xuất. Các thoả thuận chúng tôi ký kết có những điều khoản như vậy, và cũng vì có những điều khoản đó trong thoả thuận S-400, chúng tôi mới mua các hệ thống này” - ông Akar nói.

Một nhà ngoại giao quân đội nói với TASS trước đó rằng các công ty quốc phòng Nga được giao nhiệm vụ hoàn tất việc sản xuất S-400 cho Ankara vào tháng 5.2019.

Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nước thứ 2 mua S-400 của Nga sau Trung Quốc. Thông báo chính thức về hợp đồng cung cấp S-400 đã được đưa ra vào tháng 9.2017. Kế hoạch ban đầu là S-400 sẽ được chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu năm 2020, nhưng Ankara yêu cầu phải tăng tốc giao hàng.

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa hiện đại nhất được đưa vào hoạt động từ năm 2007. S-400 được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, kể cả tên lửa tầm trung. Nó cũng có thể được sử dụng để đối phó các mục tiêu mặt đất.

S-400 có thể tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách 400km và ở độ cao lên đến 30km.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ thừa nhận “không đùa được" với S-400 của Nga

S.M |

Tạp chí quân sự National Interest của Mỹ bình luận “không nên đùa với các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga”.

S-400: Vũ khí ngoại giao của Tổng thống Nga Putin

S.M |

Tên lửa S-400 được giới thiệu là một trong những vũ khí phòng không hiện đại nhất thế giới, trở thành tinh hoa trong xuất khẩu vũ khí Nga và còn là đòn bẩy ngoại giao của Kremlin.

Mua S-400 từ Nga, Ấn Độ không e ngại đáp trả doạ dẫm của Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump doạ Ấn Độ sẽ sớm biết những gì Wasington chuẩn bị đáp trả việc New Delhi mua S-400 của Nga. Ấn Độ nói nhận thức rõ về những nguy cơ này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mỹ thừa nhận “không đùa được" với S-400 của Nga

S.M |

Tạp chí quân sự National Interest của Mỹ bình luận “không nên đùa với các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga”.

S-400: Vũ khí ngoại giao của Tổng thống Nga Putin

S.M |

Tên lửa S-400 được giới thiệu là một trong những vũ khí phòng không hiện đại nhất thế giới, trở thành tinh hoa trong xuất khẩu vũ khí Nga và còn là đòn bẩy ngoại giao của Kremlin.

Mua S-400 từ Nga, Ấn Độ không e ngại đáp trả doạ dẫm của Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump doạ Ấn Độ sẽ sớm biết những gì Wasington chuẩn bị đáp trả việc New Delhi mua S-400 của Nga. Ấn Độ nói nhận thức rõ về những nguy cơ này.