Bất chấp COVID-19, người Anh đổ xô tắm biển trong ngày nóng nhất năm

Lê Thanh Hà |

Bất chấp dịch COVID-19, hàng chục nghìn người vẫn tập trung tại nhiều bãi biển ở bờ biển phía nam nước Anh vào ngày được dự báo nóng nhất trong năm (31.7).

Theo The Guardian, hàng chục nghìn người đã tập trung ở bờ biển phía nam nước Anh vào ngày nóng nhất trong năm, làm dấy lên lo ngại lây lan virus SARS-CoV-2 và giới chức địa phương buộc phải lên tiếng kêu gọi duy trì giãn cách xã hội.

Trong khi nhiều khu vực ở phía bắc nước Anh vừa được thiết lập lệnh tái phong tỏa, các bãi biển ở Bournemouth, Poole và Brighton vẫn chật cứng người.

Tại Bournemouth, nơi tháng trước vừa xảy ra sự cố hỗn loạn vì bãi biển quá đông đúc, giới chức đã yêu cầu người dân tránh xa một số khu vực vì không thể đảm bảo giãn cách xã hội.

Bất chấp những lời cảnh báo, các nhóm lên tới 50 thanh thiếu niên, nam và nữ trong độ tuổi 20 vẫn tụ tập tại bãi biển. "Tôi đang ở đây tận hưởng trong không khí trong lành. Khoảng cách giữa mọi người hơi sát nhau nhưng tôi nghĩ là không có nhiều nguy hiểm", khách tắm biển tới từ Portsmouth, Lizzie Jones, 18 tuổi nói.

Tương tự, 1 thanh niên khác đang ngồi trên bãi biển với một nhóm bạn học ở độ tuổi 18 chia sẻ: "Cá nhân tôi cảm thấy mình an toàn. Tôi không quen bất cứ ai mắc COVID-19. Tôi sẽ không cảm thấy nó (COVID-19) thực tế cho tới khi điều đó xảy đến".

Trước tình hình đông đúc tại các bãi biển phía nam, giới chức nhiều địa phương không khỏi quan ngại về tình hình chống dịch COVID-19.

"Chúng tôi rất lo ngại về số lượng người đông đúc trong thành phố. Nếu bạn hiện không có mặt tại đây, xin vui lòng không tới thành phố ngày hôm nay. Có khả năng giao thông công cộng sẽ bị hạn chế, tình hình đông đúc khiến người dân không thể giãn cách xã hội", hội đồng thành phố Brighton & Hove thông báo trên trang Twitter.

Tại Kent, giới chức Thanet cũng thông báo: "Vui lòng tránh những bãi biển tại khu vực hôm nay vì tình hình cực kỳ đông đúc. Cân nhắc tất cả những nơi bạn có thể muốn đến hoặc quay trở lại vào thời điểm vắng vẻ hơn".

Trước đó, Met Office (cơ quan khí tượng Anh) đã dự báo 31.7 sẽ là ngày nóng nhất trong năm tại nước này, với nhiệt độ lên tới 37,3 độ C tại Kew Gardens và 37,8 độ C tại Heathrow - mức nhiệt cao thứ 3 trong những ngày nóng kỉ lục Anh từng ghi nhận.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chia sẻ của bệnh nhân COVID-19 đầu tiên thực hiện ghép phổi ở Mỹ

Lê Thanh Hà |

Bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên được tiến hành ghép phổi tại Mỹ đã có những chia sẻ xúc động khi nhìn lại hành trình giành giật sự sống.

Vaccine COVID-19 chỉ cần công hiệu 50% sẽ được Mỹ cấp phép ngay

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 sẽ được cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép ngay nếu chứng minh được an toàn và có hiệu quả ít nhất 50%, ủy viên cơ quan này - Tiến sĩ Stephen Hahn - cho biết hôm 30.7.

Lo bùng dịch, Anh tái phong tỏa khoảng 4 triệu dân các vùng phía bắc

Lê Thanh Hà |

Lệnh tái phong tỏa đã được thiết lập tại các vùng phía bắc nước Anh - ảnh hưởng tới khoảng 4 triệu dân, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tiếp tục gia tăng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chia sẻ của bệnh nhân COVID-19 đầu tiên thực hiện ghép phổi ở Mỹ

Lê Thanh Hà |

Bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên được tiến hành ghép phổi tại Mỹ đã có những chia sẻ xúc động khi nhìn lại hành trình giành giật sự sống.

Vaccine COVID-19 chỉ cần công hiệu 50% sẽ được Mỹ cấp phép ngay

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 sẽ được cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép ngay nếu chứng minh được an toàn và có hiệu quả ít nhất 50%, ủy viên cơ quan này - Tiến sĩ Stephen Hahn - cho biết hôm 30.7.

Lo bùng dịch, Anh tái phong tỏa khoảng 4 triệu dân các vùng phía bắc

Lê Thanh Hà |

Lệnh tái phong tỏa đã được thiết lập tại các vùng phía bắc nước Anh - ảnh hưởng tới khoảng 4 triệu dân, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tiếp tục gia tăng.