Bất bình quan hệ Mỹ - người Kurd: Thổ Nhĩ Kỳ phản đối quyết liệt

Hà Liên |

Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đại biện của Mỹ ở Ankara về việc Washington trang bị vũ khí và đào tạo lực lượng người Kurd ở Syria.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10.1 triệu tập quan chức ngoại giao Mỹ Philip Kosnett để lên tiếng phản đối sự hỗ trợ của Washington đối với lực lượng các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận việc triệu tập, đồng thời cho biết sẽ không công bố thêm bất cứ chi tiết nào về cuộc đối thoại này.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập quan chức ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ ở Ankara diễn ra sau khi xuất hiện các báo cáo về việc quân đội Mỹ bắt đầu đào tạo quân sự cho khoảng 400 thành viên lực lượng YPG.

Thổ Nhĩ Kỳ đang cảnh giác với sự có mặt của các chiến binh người Kurd gần biên giới nước này với Syria đồng thời phản đối những nỗ lực của Mỹ nhằm đào tạo và trang bị cho lực lượng YPG ở quốc gia Arab. Mỹ đã cam kết sẽ lấy lại vũ khí từ các chiến binh người Kurd khi nhóm khủng bố IS mà người Kurd chiến đấu bị đánh bại ở Syria.

Tuy nhiên, người Kurd tại những vùng lãnh thổ mà họ giành được sau cuộc chiến với IS thắng lợi vẫn tiếp tục có vũ khí.

Ankara coi YPG là nhánh tại Syria của đảng Lao động người Kurd (PKK) đã chiến đấu đòi tự trị ở Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984. Lực lượng người Kurd nhận được sự hỗ trợ quân sự đầu tiên của Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama. Khi đó, Mỹ cung cấp vũ khí và huấn luyện cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Hôm 9.1, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động quân sự ở miền bắc Syria nhằm khiến các chiến binh người Kurd tránh xa khỏi biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Assad "điểm mặt chỉ tên" những kẻ phản bội

Ngọc Vân |

Tổng thống Syria Bashar al-Assad gọi các chiến binh người Kurd do Mỹ hậu thuẫn là những "kẻ phản bội".

Quân đội Syria phát hiện đường hầm dài 300m của khủng bố gần Damascus

Hà Liên |

Các lực lượng chính phủ Syria đã phát hiện và phá hủy một đường hầm dài 300m được các nhóm khủng bố sử dụng ở khu vực đông Ghouta của Damascus hôm 17.12.

Iraq diễu binh mừng chiến thắng IS trong sự bất bình của người Kurd

Hà Liên |

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố kết thúc cuộc chiến chống IS vào ngày 9.12, tuy nhiên, trong phát biểu chiến thắng, ông đã không nhắc tới lực lượng Peshmerga của người Kurd. 

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Tổng thống Assad "điểm mặt chỉ tên" những kẻ phản bội

Ngọc Vân |

Tổng thống Syria Bashar al-Assad gọi các chiến binh người Kurd do Mỹ hậu thuẫn là những "kẻ phản bội".

Quân đội Syria phát hiện đường hầm dài 300m của khủng bố gần Damascus

Hà Liên |

Các lực lượng chính phủ Syria đã phát hiện và phá hủy một đường hầm dài 300m được các nhóm khủng bố sử dụng ở khu vực đông Ghouta của Damascus hôm 17.12.

Iraq diễu binh mừng chiến thắng IS trong sự bất bình của người Kurd

Hà Liên |

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố kết thúc cuộc chiến chống IS vào ngày 9.12, tuy nhiên, trong phát biểu chiến thắng, ông đã không nhắc tới lực lượng Peshmerga của người Kurd.