Bão Vongfong đang tăng sức mạnh, dự kiến tàn phá dữ dội Philippines

Thanh Hà |

Bão Vongfong đang tiến sát đảo Luzon của Philippines có sức gió tối đa lên tới 212 km/h tương đương với một cơn bão cấp 4 trong thang bão báo của Mỹ và sẽ gây ra thiệt hại thảm khốc trên đường di chuyển như đốn ngã cây cối, phá hủy đường sá và gây mất điện trên diện rộng.

Bão Vongfong, cơn bão đầu tiên trong năm 2020 được đặt tên ở bắc bán cầu, đang tăng cấp nhanh ở phía đông Philippines và dự kiến có thể quét qua nhiều khu vực của đảo quốc này từ 14-16.5, theo Trung tâm cảnh báo bão chung của Mỹ ở Hawaii.

Bão Vongfong, có tên ở Philippines là Ambo, dự báo sẽ mang theo mưa lớn gây ngập lụt và sạt lở đất cũng như gây gió mạng ở các khu vực phía đông Visayas, Catanduanes, Albay, Sorsogon và Masbate, Bloomberg dẫn cảnh báo của Cơ quan Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines hôm 13.5.

"Bão đã tăng cấp nhanh chóng và đó chưa bao giờ là điều tốt cả. Sẽ có một chút gián đoạn và tất nhiên COVID-19 làm mọi thứ trở nên phức tạp vào lúc này" - Bob Henson -nhà khí tượng học tại Weather Underground thuộc IBM Corp cho hay.

Sức gió tối đa của bão Vongfong có thể lên tới 212 km/h theo các dữ liệu tính toán của Mỹ, tương đương với một cơn bão cấp 4 trong thang bão gồm 5 cấp Saffir-Simpson, trung tâm cảnh báo bão cho biết.

Những cơn gió mạnh sẽ gây ra thiệt hại thảm khốc, đốn ngã cây cối, phá hủy đường sá và gây mất điện trên diện rộng.

Thêm vào đó, lượng mưa từ 25-50cm do bão Vongfong có thể gây nên lũ lụt và sạt lở đất, theo nhà khí tượng Bob Henson. Điểm sáng của cơn bão này là tâm bão cách thủ đô Manila của Philippines tới 160km do đó có thể tránh được kịch bản thảm khốc nhất do tác động của bão.

Mặc dù các cơ bão có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào ở tây Thái Bình Dương, nhưng điều bất thường là trong năm nay, cho tới thời điểm hiện tại, chưa có một cơn bão nào khác ở bắc bán cầu được đặt tên, nhà khí tượng Henson lưu ý.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão Vongfong giật cấp 11, áp sát Philippines

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay  ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một cơn bão đang hoạt động và có tên quốc tế là bão Vongfong.

Có bao nhiêu cơn bão tấn công nước ta trong mùa bão năm 2020?

Thảo Anh |

Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết mùa bão năm 2020 trên khu vực Biển Đông được dự báo có xu hướng hoạt động muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo khả năng có khoảng 11 - 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông.

Dự báo 13-14 cơn bão trong năm 2020, cần tăng cường ứng phó

Vũ Long |

Năm 2020 dự báo khoảng 15-16 cơn bão, trong đó có 5-6 cơn ảnh hưởng đến đất liền, cần đẩy mạnh công tác ứng phó với các tình huống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tin bão mới nhất: Bão Vongfong giật cấp 11, áp sát Philippines

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay  ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một cơn bão đang hoạt động và có tên quốc tế là bão Vongfong.

Có bao nhiêu cơn bão tấn công nước ta trong mùa bão năm 2020?

Thảo Anh |

Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết mùa bão năm 2020 trên khu vực Biển Đông được dự báo có xu hướng hoạt động muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo khả năng có khoảng 11 - 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông.

Dự báo 13-14 cơn bão trong năm 2020, cần tăng cường ứng phó

Vũ Long |

Năm 2020 dự báo khoảng 15-16 cơn bão, trong đó có 5-6 cơn ảnh hưởng đến đất liền, cần đẩy mạnh công tác ứng phó với các tình huống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.