Bão tuyết mạnh nhất thế kỷ "nhấn chìm" Mátxcơva

Hà Liên |

Bão tuyết lớn phá vỡ mọi kỷ lục thời tiết trong vòng một thế kỷ qua đang diễn ra ở Mátxcơva khiến lớp tuyết lên cao tới 62cm và khoảng 20 nghìn hộ gia đình rơi vào tình trạng mất điện cũng như khiến hơn 200 chuyến bay bị hoãn.

Sputnik đưa tin, hôm 5.2, chính quyền Mátxcơva đang tiếp tục tính toán thiệt hại của trận bão tuyết kỷ lục. Thị trưởng Sergey Sobyanin cho hay, số cây đổ tăng từ 360 lên trên 2.000 cây. Do thời tiết xấu, một nam giới thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Theo thông tin của Sputnik, hơn 150 chuyến bay bị hoãn tại 3 sân bay lớn của Mátxcơva và tổng số 16 chuyến bay chuyển hướng khỏi các sân bay ở thủ đô Nga.

Trong khi đó, hãng tin Tass hôm 5.2 công bố, trận bão tuyết kéo dài và dữ dội bất thường ở Mátxcơva khiến 217 chuyến bay bị  hoãn và 17 chuyến khác bị hủy trong đêm 4.2 tại các sân bay chính của thủ đô Mátxcơva là Sheremetyevo, Domodedovo và Vnukovo. Trong đó, khoảng 150 chuyến bay bị hoãn tại Sheremetyevo, 47 chuyến bay tại Domodedovo và 20 chuyến bay còn lại tại Vnukovo.

Trong vùng Mátxcơva, Kaluga và Vladimir, ít nhất 20 nghìn người sống trong tình trạng không có điện do đường dây bị hỏng, theo Lenta.ru.

Các nhà khí tượng học địa phương nhận định, đây là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử kể từ khi thông tin thời tiết được ghi lại.

Ngày 4.2, trong khoảng thời gian 12 giờ, lượng tuyết rơi xuống Mátxcơva bằng khoảng 53% lượng tuyết rơi thông thường trong cả tháng ở khu vực này. Độ dày lớp tuyết ước tính ít nhất 63 cm.

Cũng theo Tass, nhiệt độ trong khu vực dao động trong khoảng từ -7 độ C đến -2 độ C trong suốt cả ngày. Nhiệt độ lạnh giá có thể giảm xuống còn -2 độ  C vào nửa đêm.

Trước đó, chuyên gia dự báo thời tiết nhận định lượng tuyết rơi sẽ giảm vào ngày 5.2. Tuy nhiên, Thị trưởng Sobyanin cho hay, theo những thông tin mới nhất, tuyết sẽ tiếp tục rơi. Ông kêu gọi công dân thủ đô Nga hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân và cho biết, một số đơn vị quân đội địa phương đang nỗ lực cải thiện tình hình giao thông.

Các chuyên gia dự báo, sang ngày mai (6.2), nhiệt độ sẽ ổn định ở khoảng -8 độ C.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.