Báo Triều Tiên viết về thời khắc lịch sử ông Donald Trump đặt chân vào lãnh thổ

Hải Anh |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một "cuộc họp lịch sử" tại khu phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, đồng thời nhất trí nối lại đối thoại về phi hạt nhân hóa - truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin hôm 1.7.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) cho hay, trong cuộc gặp tại làng biên giới Bàn Môn Điếm ở DMZ hôm 30.6, hai nhà lãnh đạo đã "đồng ý giữ liên lạc chặt chẽ trong tương lai" và "nối lại cũng như thúc đẩy các cuộc đối thoại hiệu quả trong tương lai để tạo ra bước đột phá mới trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và trong quan hệ song phương".

Cuộc gặp hôm chủ nhật giữa lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên diễn ra sau khi ông Kim Jong-un nhận lời đề nghị của ông Donald Trump gặp tại khu DMZ nhân chuyến thăm 2 ngày của ông đến Hàn Quốc. Hai nhà lãnh đạo đã gặp mặt chỉ sau hơn 24h từ khi ông Trump đề xuất trên Twitter.

Ông Kim Jong-un cho hay, "mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Tổng thống Trump đã khiến cuộc gặp gỡ bất ngờ như vậy có thể diễn ra khi chỉ thông báo một ngày", theo KCNA.

Trước cuộc hội đàm riêng tại Nhà Tự do, ở phía nam Bàn Môn Điếm, ông Donald Trump đã đi qua đường phân giới, bước chân vào lãnh thổ Triều Tiên cùng với ông Kim Jong-un – trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên bước chân vào lãnh thổ nước này.

KCNA gọi sự kiện trong ngày 30.6 là “cái bắt tay lịch sử”, “tuyệt vời” trong vòng 66 năm kể từ thỏa thuận đình chiến năm 1953, nhất là khi diễn ra tại làng biên giới Bàn Môn Điếm – “địa điểm được biết đến như là biểu tượng của sự chia tách”.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên cũng cho hay, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tháp tùng Chủ tịch Kim Jong-un dự cuộc gặp.

Trong quá trình hội đàm, hai bên nhất trí nối lại đàm phán hạt nhân, vốn đã bị đình trệ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tháng 2.2019.

Chia sẻ với báo giới hôm 30.6, ông Mike Pompeo kỳ vọng đàm phán với Triều Tiên sẽ được nối lại vào giữa tháng 7.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Kim và Tổng thống Trump bắt tay nhau trong cuộc gặp lịch sử

Theo Thanh Tuấn/Báo Tin tức |

Chiều 30.6 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt tay và chào hỏi nhau trong cuộc gặp lịch sử tại làng đình chiến Panmunjom trong Khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên.

Tổng thống Trump đến DMZ, chuẩn bị gặp Chủ tịch Kim Jong-un

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến khu phi quân sự (DMZ), nơi ông chuẩn bị gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Nóng: Ông Kim Jong-un nhận lời gặp Tổng thống Donald Trump ở DMZ

Thanh Hà |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại Khu phi quân sự liên Triều vào chiều nay (30.6).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Kim và Tổng thống Trump bắt tay nhau trong cuộc gặp lịch sử

Theo Thanh Tuấn/Báo Tin tức |

Chiều 30.6 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt tay và chào hỏi nhau trong cuộc gặp lịch sử tại làng đình chiến Panmunjom trong Khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên.

Tổng thống Trump đến DMZ, chuẩn bị gặp Chủ tịch Kim Jong-un

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến khu phi quân sự (DMZ), nơi ông chuẩn bị gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Nóng: Ông Kim Jong-un nhận lời gặp Tổng thống Donald Trump ở DMZ

Thanh Hà |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại Khu phi quân sự liên Triều vào chiều nay (30.6).