Báo thế giới: Việt Nam bắt đầu con đường tiến đến thịnh vượng sau đại dịch

Song Minh |

Việt Nam sau đại dịch COVID-19 đang đi những bước đầu tiên trên con đường thịnh vượng - báo chí thế giới bình luận trong tuần qua.

Việt Nam - điểm đến kinh doanh an toàn

Việt Nam đang định vị mình như là một điểm đến an toàn dành cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, nắm bắt và thu hút nhu cầu lợi ích từ phía các nhà đầu tư nước ngoài - tờ Global News của Canada viết.

Còn hãng tin Anh Reuters cho hay, thành công của Việt Nam trong ứng phó đại dịch COVID-19 khiến độ tin cậy của giới đầu tư nước ngoài dành cho Việt Nam ngày càng tăng. Việt Nam có số ca mắc COVID-19 tương đối thấp, chưa đến 300 ca, trong đó không có ca tử vong nào tính đến ngày 10.5, và Việt Nam đang bước vào khôi phục nền kinh tế sớm hơn nhiều nước khác.

“Nhờ phản ứng nhanh với dịch bệnh, chúng tôi hy vọng đầu tư nước ngoài sẽ đổ vào Việt Nam sau đại dịch” - Kizuna Joint Development Corp - công ty chuyên xây dựng nhà máy tại Việt Nam, nói với Reuters.

Kizuna - có khách hàng chủ yếu là các nhà đầu tư Nhật Bản và Hàn Quốc - cho biết đang đẩy nhanh kế hoạch hoàn thành một nhà máy rộng 100.000 m2 ở miền Nam Việt Nam trước dự đoán nhu cầu sẽ gia tăng sau đại dịch. "Không gian nhà máy sẽ sẵn sàng vào tháng 7" - Kizuna nói.

Các nhà cố vấn hỗ trợ công ty nước ngoài việc di dời quốc tế cũng cho rằng thành công của Việt Nam trong việc ứng phó đại dịch đã củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài. "Qua nhiều cuộc thảo luận, tôi thấy rằng Việt Nam sẽ nổi bật hơn nữa so với nhiều nước trên thế giới trước 'radar' của các nhà đầu tư” - Michael Sieburg, đối tác tại YCP Solidiance, công ty tư vấn chuyên tập trung vào Châu Á - nói.

Trong khi đó, tờ Vietnam Briefing cho hay, Chính phủ Việt Nam đã phân bổ các gói ưu đãi tiếp xung lực và hỗ trợ tài chính để kích thích tăng trưởng kinh tế. Tờ báo đưa tin chi tiết về những lĩnh vực của nền kinh tế cho thấy đà tăng trưởng nhanh chóng sau khi dỡ bỏ những biện pháp hạn chế do bệnh dịch.

Tờ báo cho rằng du lịch sẽ phục hồi trong vòng 6 tháng sau khi đại dịch được khoanh vùng, dịch vụ thương mại điện tử sẽ phát triển theo nhu cầu ngày càng tăng, sản xuất sẽ tăng lên trong chừng mực chuỗi cung ứng được tái cơ cấu, đà tăng trưởng hàng không sẽ gắn liền với du lịch nội địa và các chuyến đi kinh doanh kết hợp du lịch.

“Việt Nam đã chuẩn bị tốt, đủ khả năng đương đầu với đợt bùng phát mới tiềm ẩn của dịch bệnh. Như vậy, các nhà đầu tư có thể yên tâm rằng, mặc dù Việt Nam mở cửa nền kinh tế, đất nước vẫn tiếp tục cảnh giác thận trọng và sẵn sàng giải quyết các vấn đề gắn với COVID-19” - tờ Vietnam Briefing viết.

Những chỉ số lạc quan

Hãng Sputnik của Nga cho rằng Việt Nam đang bước những bước đầu tiên trên con đường thịnh vượng sau đại dịch COVID-19. Tờ Ezhednevnye Novosti Vladivostok thông báo tin vui: Việt Nam từng bước dần mở cửa các bãi biển ở Nha Trang và các thành phố nghỉ dưỡng khác.

Bangkok Post đưa tin, có những chỉ số khẳng định tâm thế lạc quan là biểu đồ tăng trưởng 2% trên thị trường chứng khoán Việt Nam hôm 6.5 trong bối cảnh cổ phiếu của các nước khác bị giảm sút. Đây là phiên giao dịch xuất sắc nhất trong hơn một tháng - tờ báo của Thái Lan cho hay.

Tờ The Star Online viết rằng, cơ quan chức năng đã bật đèn xanh cho việc xuất khẩu khẩu trang y tế cá nhân không hạn chế, để Việt Nam không bỏ lỡ cơ hội trở thành nhà máy sản xuất khẩu trang tầm cỡ toàn cầu trong bối cảnh tiếp diễn đại dịch COVID-19.

Báo chí cũng viết về sự hồi sinh trong một số lĩnh vực nhất định của nền kinh tế Việt Nam. Tờ Nikkei Asian Review đưa tin, Apple sẽ sản xuất từ 3 đến 4 triệu tai nghe không dây AirPods, tương đương với khoảng 30% tổng sản lượng AirPods cổ điển của hãng trong quý này, tại Việt Nam.

Tờ Vietnam Briefing cho biết, Chính phủ Việt Nam đã phân bổ các gói ưu đãi tiếp xung lực và hỗ trợ tài chính để kích thích tăng trưởng kinh tế. Việt Nam đã đạt thành công, đứng vững trước cơn bão đại dịch, vượt hơn cả các nước phát triển và đang phát triển khác. Ngân hàng Thế giới cũng công bố rằng “nền kinh tế Việt Nam vẫn đủ mạnh và đất nước được sự hỗ trợ từ nhiều hiệp định thương mại tự do và điều kiện thuận lợi trên thị trường lao động”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Báo Mỹ: Thành công COVID-19 giúp Việt Nam ngăn chặn suy thoái kinh tế

Ngọc Vân |

Thành công chống COVID-19 của Việt Nam có thể giúp nước này ngăn chặn suy thoái kinh tế trong năm nay - CNBC viết.

Báo Anh: Kim tự tháp 4 tầng giúp Việt Nam khống chế COVID-19

Ngọc Vân |

Mô hình kim tự tháp 4 tầng về nhận dạng và cách ly đã giúp Việt Nam khống chế COVID-19, tờ Byline Times của Anh cho hay.

Báo quốc tế: Việt Nam đang bắt đầu phục hồi kinh tế

Ngọc Vân |

Việt Nam đã làm phẳng đường cong COVID-19 bằng các biện pháp quyết liệt và sau một số thành công ban đầu, giờ đây nước này bắt đầu mở cửa kinh tế trở lại - tờ Bloomberg viết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Báo Mỹ: Thành công COVID-19 giúp Việt Nam ngăn chặn suy thoái kinh tế

Ngọc Vân |

Thành công chống COVID-19 của Việt Nam có thể giúp nước này ngăn chặn suy thoái kinh tế trong năm nay - CNBC viết.

Báo Anh: Kim tự tháp 4 tầng giúp Việt Nam khống chế COVID-19

Ngọc Vân |

Mô hình kim tự tháp 4 tầng về nhận dạng và cách ly đã giúp Việt Nam khống chế COVID-19, tờ Byline Times của Anh cho hay.

Báo quốc tế: Việt Nam đang bắt đầu phục hồi kinh tế

Ngọc Vân |

Việt Nam đã làm phẳng đường cong COVID-19 bằng các biện pháp quyết liệt và sau một số thành công ban đầu, giờ đây nước này bắt đầu mở cửa kinh tế trở lại - tờ Bloomberg viết.