Báo thế giới: U23 Việt Nam thúc đẩy sức mạnh đoàn kết của cả một dân tộc

Song Minh |

Truyền thông thế giới nhận định hàng triệu người hâm mộ Việt Nam hân hoan đón những người hùng U23 về nước. Chiến công của U23 Việt Nam thúc đẩy sức mạnh đoàn kết của cả một dân tộc.

Hãng tin Reuters viết: Hàng chục nghìn người Việt Nam đã xuống đường trong tuần qua để ăn mừng chiến thắng của tuyển U23 Việt Nam. Sự tiến bộ của đội tuyển trẻ Việt Nam khiến không khí tại nước này giống như World Cup đang diễn ra ở đây vậy.

Giáo sư Carl Thayer, một gương mặt quen thuộc của độc giả Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia, đồng thời là cựu Thư ký quốc gia Liên đoàn Trọng tài Bóng đá Australia nhận định với Reuters: "Chiến thắng ở bóng đá là sự tự khẳng định. Việt Nam đã gia nhập đẳng cấp hàng đầu của các nước thành viên Liên đoàn bóng đá Châu Á".

AFP: Sự đột phá của đội tuyển Việt Nam ở giải vô địch U23 Châu Á được ví như cơn địa chấn trong trận chung kết World Cup tại quốc gia Đông Nam Á này. U23 Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên lọt vào trận chung kết giải vô địch U23 Châu Á, thổi bay những đối thủ nặng ký ở khu vực như Iraq và Qatar.

Đường phố tràn ngập sắc đỏ vàng của quốc kỳ, màu áo, băng rôn mang dòng chữ "Việt Nam vô địch" của người hâm mộ. Những âm thanh náo nhiệt, tưng bừng, những tiếng kèn xung trận vang lên trong suốt trận chung kết Việt Nam gặp Uzbekistan.

Tờ The New Paper của Singapore viết: U23 Việt Nam thúc đẩy sức mạnh đoàn kết của cả một dân tộc. Hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đã hân hoan chào đón các người hùng U23 bất chấp họ nhận phần thua trong trận chung kết với Uzbekistan. Đám đông khổng lồ người hâm mộ đứng dọc hai bên đường từ sân bay Nội Bài về thành phố như vỡ òa niềm vui với niềm tự hào dân tộc đón các tuyển thủ U23 về nước, hô vang "Việt Nam vô địch".

Tờ Nikkei Asian Review của Nhật Bản: Hàng triệu trái tim người Việt Nam đã thổn thức trong phút cuối cùng của trận chung kết khi Uzbekistan ghi bàn. Nhưng vẫn hàng triệu người ấy tự hào về những tuyển thủ trẻ của mình. Hàng triệu người đổ ra đường chào đón U23 về nước. Sự hâm mộ cuồng nhiệt là điều dễ hiểu, hơn thế nữa, nó đã thúc đẩy một cảm giác về tình đoàn kết quốc gia mạnh mẽ ở Việt Nam.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Báo Hàn ca ngợi HLV Park Hang-seo và Quang Hải

ĐÌNH THẢO |

Dù không giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Uzbekistan để giành ngôi vô địch U23 Châu Á 2018, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn nhận được sự tán dương từ truyền thông quê nhà Hàn Quốc.

Phóng viên Hàn Quốc đưa tin tại Việt Nam: "Cả thế giới đang theo dõi các bạn"

Cường Ngô (ghi) |

Ngay từ sáng sớm (28.1), hàng nghìn cổ động viên tập trung thành hàng dài trước cổng C5 Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) để đón các cầu thủ U23 Việt Nam. Một số phóng viên nước ngoài cũng đến đưa tin không khí đón các tuyển thủ.

Truyền thông Châu Á tiếc nuối khi Quang Hải trượt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất”

Bích Hà |

“Đây là giải đấu của Quang Hải”, “Quang Hải có cái chân trái rất thần sầu”, “Tại sao không phải là Quang Hải”, “Số 7 của U23 Uzbekistan là ai vậy?”… Đây là những phản ứng của truyền thông quốc tế khi danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất không gọi tên tiền vệ của U23 Việt Nam.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Báo Hàn ca ngợi HLV Park Hang-seo và Quang Hải

ĐÌNH THẢO |

Dù không giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Uzbekistan để giành ngôi vô địch U23 Châu Á 2018, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn nhận được sự tán dương từ truyền thông quê nhà Hàn Quốc.

Phóng viên Hàn Quốc đưa tin tại Việt Nam: "Cả thế giới đang theo dõi các bạn"

Cường Ngô (ghi) |

Ngay từ sáng sớm (28.1), hàng nghìn cổ động viên tập trung thành hàng dài trước cổng C5 Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) để đón các cầu thủ U23 Việt Nam. Một số phóng viên nước ngoài cũng đến đưa tin không khí đón các tuyển thủ.

Truyền thông Châu Á tiếc nuối khi Quang Hải trượt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất”

Bích Hà |

“Đây là giải đấu của Quang Hải”, “Quang Hải có cái chân trái rất thần sầu”, “Tại sao không phải là Quang Hải”, “Số 7 của U23 Uzbekistan là ai vậy?”… Đây là những phản ứng của truyền thông quốc tế khi danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất không gọi tên tiền vệ của U23 Việt Nam.