Bão Tembin: Gần 90 người chết, hàng chục người mất tích ở Philippines

Hà Liên |

Gần 90 người bị thiệt mạng và hàng chục người mất tích sau khi bão Tembin quét qua miền nam Philippines gây ra lũ lụt và lở đất.

Cảnh sát và các quan chức phụ trách vấn đề thiên tai cho hay, tất cả thương vong do ảnh hưởng của bão Tembin đều xảy ra trên  đảo Mindanao, đảo lớn thứ hai nằm ở phía nam Philippines. 

Ryan Cabus - quan chức ở thị trấn Tubod cho biết: "Chúng tôi vẫn đang tìm cách xác nhận báo cáo về một ngôi làng bị chôn vùi dưới đống đổ nát do mưa lớn trong cơn bão". Lực lượng cứu hộ và binh lính đang trên đường đến ngôi làng trên nằm tại vùng xa xôi thuộc tỉnh Lanao del Norte.

"Chúng tôi không liên hệ với giới chức trong ngôi làng này vì điện và đường truyền liên lạc đã bị ngắt do bão", Roy Secuya, một quan chức địa phương cho biết. 

"Nước sông dâng cao và hầu hết nhà cửa ở ngôi làng bị cuốn trôi", sĩ quan cảnh sát ở Tuboud, Gerry Parami chia sẻ với AFP.

Theo ông Gerry Parami, cảnh sát, binh sĩ và tình nguyện viên cũng đang đào bới bùn đất và đống đổ nát để tìm các thi thể ở làng Dalama, ngôi làng có khoảng 2.000 người gần thị trấn Tubod.

Lũ quét đã chôn vùi 40 ngôi nhà ở thị trấn Piagapo, cướp đi sinh mạng ít nhất 10 người, quan chức phòng vệ dân sự Saripada Pacasum chia sẻ với AFP. Theo ông, lực lượng cứu hộ đang khó tiếp cận hiện trường vì nhiều đá tảng chặn đường.

Tám người khác đã thiệt mạng vì lũ lụt ở tỉnh Lanao del Sur, ông Pacasum cho biết thêm.

Ngoài ra, theo cảnh sát, có 3 người chết vì sạt lở đất tại các tỉnh Bukidnon và Zamboanga Sibugay, trong khi 1 người khác thiệt mạng tại thành phố Iligan.

Bên cạnh số người chết, ít nhất 4 người được thông báo mất tích do lở đất hoặc bị lũ cuốn trôi. Hơn 12.000 người đã phải sơ tán do ảnh hưởng của bão Tembin.

Philippines mỗi năm hứng chịu khoảng 20 cơn bão lớn nhưng Mindanao, hòn đảo với 20 triệu dân ít khi bị ảnh hưởng. Sau khi quét qua Mindanao ngày 22.12, bão Tembin di chuyển về phía tây qua biển Sulu với gió giật lên tới 95km/h.

Bão Tembin xảy ra chưa đầy một tuần sau khi bão Kai-Tak tàn phá miền trung Philippines khiến 54 người chết và 24 người mất tích.

Cơn bão gây thiệt hại lớn nhất từ trước tới nay ở quốc đảo Philippines là bão Haiyan, khiến 7.350 người chết và phá hủy toàn bộ các thị trấn, thành phố miền trung Philippines hồi tháng 11.2013.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Bão số 16 Tembin giật cấp 13-14 đổ bộ đêm 25.12, đe dọa toàn vùng Nam Bộ

Khánh Vũ |

Sáng nay (23.12), tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương có khả năng chịu ảnh hưởng của cơn bão số 16 Tembin từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau, BCĐ Trung ương về PCTT đã nêu những dự báo đáng lo ngại về mức độ nguy hiểm của cơn bão này.

Bão Tembin đổ bộ trùng triều cường, “ngành chống bão” ra công điện ứng phó

Khánh Vũ |

Trước tốc độ di chuyển nhanh và phức tạp của bão Tembin có khả năng đổ bộ vào đất liền thời điểm triều cường gây nhiều thiệt hại, Văn phòng BCĐ Trung ương về PCTT đã có công điện đề nghị các Bộ, Ban, ngành, đơn vị chức năng khẩn trương phối hợp, ứng phó.

Bão số 16 Tembin liên tục tăng tốc, giật cấp 14-15 đổ bộ dịp Noel

Kh.V |

Hồi 4 giờ sáng nay (23.12), vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,7 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bão số 16 Tembin giật cấp 13-14 đổ bộ đêm 25.12, đe dọa toàn vùng Nam Bộ

Khánh Vũ |

Sáng nay (23.12), tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương có khả năng chịu ảnh hưởng của cơn bão số 16 Tembin từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau, BCĐ Trung ương về PCTT đã nêu những dự báo đáng lo ngại về mức độ nguy hiểm của cơn bão này.

Bão Tembin đổ bộ trùng triều cường, “ngành chống bão” ra công điện ứng phó

Khánh Vũ |

Trước tốc độ di chuyển nhanh và phức tạp của bão Tembin có khả năng đổ bộ vào đất liền thời điểm triều cường gây nhiều thiệt hại, Văn phòng BCĐ Trung ương về PCTT đã có công điện đề nghị các Bộ, Ban, ngành, đơn vị chức năng khẩn trương phối hợp, ứng phó.

Bão số 16 Tembin liên tục tăng tốc, giật cấp 14-15 đổ bộ dịp Noel

Kh.V |

Hồi 4 giờ sáng nay (23.12), vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,7 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13.