Bão Talim dự kiến đổ bộ vào Trung Quốc đêm nay

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Talim (bão số 1) tiếp tục mạnh lên và dự kiến đổ bộ vào Trung Quốc đêm nay (17.7).

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) cho biết, Talim là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay, dự kiến đổ bộ trong đêm 17.7 dọc theo bờ biển phía nam giữa Quảng Đông và Hải Nam.

Đến 14h (giờ địa phương) ngày 17.7, bão Talim cách thành phố Trạm Giang thuộc tỉnh Quảng Đông 190 km về phía đông nam, với sức gió gần tâm bão lên đến 137 km/h.

Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia đã kêu gọi các nhà chức trách ở Quảng Đông và Hải Nam sẵn sàng ứng phó bão.

Các thị trường chứng khoán ở Hong Kong (Trung Quốc) tạm dừng giao dịch trong ngày. Tất cả các phiên tòa xét xử trong thành phố đều bị hoãn lại.

NMC dự báo gió giật mạnh ở các vùng biển gần các tỉnh thành phía nam, mưa lớn từ 250-280 mm trên bờ biển phía tây nam của Quảng Tây và phía bắc đảo Hải Nam.

Những đợt sóng dữ dội cao từ 6-9 mét dự kiến tấn công các khu vực phía bắc của Biển Đông cho đến ngày 18.7.

Tân Hoa xã đưa tin, Trạm dự báo biển Hải Nam cảnh báo về những con sóng cao tới 6 mét ở phía nam hòn đảo du lịch này.

Các nhà chức trách ở Hải Nam yêu cầu tàu thuyền ở vùng biển gần đó quay trở lại cảng. Dịch vụ phà giữa Hải Nam và Quảng Đông đã ngừng hoạt động từ sáng 16.7.

Sân bay Kim Loan Châu Hải ở Quảng Đông hủy 43 chuyến bay đến và 36 chuyến bay đi trong ngày 17.7. Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu và sân bay Quỳnh Hải Bác Ngao ở Hải Nam hủy tất cả các chuyến bay.

Đường sắt cao tốc và các chuyến tàu ngoại ô ở Hải Nam cũng bị tạm dừng. Các tuyến đường kết nối với hòn đảo du lịch đóng cửa cho đến ngày 21.7.

Thành phố Hải Khẩu cũng đóng cửa các lớp học, công sở, chuyến bay, bãi đậu xe và các hoạt động kinh doanh từ trưa 17.7, yêu cầu người dân ở nhà. Nơi trú ẩn khẩn cấp đã được mở cho công chúng.

Tại Phúc Kiến, phía bắc Quảng Đông, chính quyền địa phương ban bố tình trạng khẩn cấp về mưa bão. Mưa dông được dự báo sẽ kéo dài tới cuối tuần ở hầu hết các quận và thành phố.

Trung tâm khí tượng Trung Quốc cho hay, lượng mưa tại một số thành phố ở tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Giang Tô đạt 200-300 mm trong vòng ba giờ đầu ngày 17.7.

Ngay cả trước khi bão Talim đổ bộ, hành khách trên một chiếc xe buýt công cộng ở Giang Tô đã lội qua nước ngập đến đầu gối để lên xe. Một người dùng mạng xã hội cho biết, nước ở một số nơi đã ngập sâu cả mét.

Trong khi đó, theo bản tin lúc 16h ngày 17.7 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, vị trí tâm bão số 1 vào khoảng 20.8 độ vĩ bắc; 111.6 độ kinh đông.

Sức gió mạnh nhất: cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h.

Trong đêm 17.7 và ngày 18.7, ở khu vực phía tây bắc của bắc Biển Đông và khu vực bắc vịnh Bắc Bộ có mưa bão; khu vực nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía đông của bắc Biển Đông, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Bão số 1 trên Biển Đông ảnh hưởng một loạt nước

Khánh Minh |

Bão Talim (Việt Nam gọi là cơn bão số 1) đang di chuyển theo hướng tây bắc ở phía đông Biển Đông, dự kiến đổ bộ vào Trung Quốc sáng 18.7.

Có thể xuất hiện bão cấp 11 trong những ngày tới

Song Minh |

Áp thấp nhiệt đới Dodong ở Philippines có thể trở thành cơn bão đầu tiên trong tháng 7 vào Biển Đông.

Dự báo bão nửa cuối năm 2023 gần Philippines

Song Minh |

10 đến 14 cơn bão có thể ảnh hưởng Philippines vào nửa cuối năm 2023 bất chấp El Nino, theo dự báo bão của cơ quan khí tượng nước này.

Tin 20h: Hé lộ loạt tài sản được kê biên của cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Linh Trang - Vũ Linh |

Tin 20h: Những điểm cảnh báo mưa lớn nhất do ảnh hưởng của bão số 1 Talim; Công an kê biên nhiều nhà đất của cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và thuộc cấp; Vụ chuyến bay giải cứu: Vợ cựu Thư kí Thứ trưởng đôn đáo nộp tiền thay cho chồng; Tăng mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giúp người lao động tiết kiệm chi phí;...

Diễn biến mới vụ ép người dân vùng cao nhận nợ xây đường nông thôn mới

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Sau phản ánh của Báo Lao Động, Chủ tịch UBND huyện Yên Bình quán triệt đến tất cả các thôn bản, xã, phường, thị trấn trên địa bàn không được ép người dân viết giấy vay tiền làm đường nông thôn mới.

Tiếng Anh có nhiều điểm liệt nhất, môn Giáo dục công dân có “mưa điểm 10”

Bích Hà |

So sánh điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 giữa các môn cho thấy, tiếng Anh có số bài thi bị điểm liệt nhiều nhất trong kỳ thi năm nay. Trong khi đó, môn Giáo dục công dân có số điểm 10 tăng mạnh.

Chuyển đơn tố cáo ông Dũng "Lò Vôi" của con trai bà Phương Hằng để công an điều tra

Anh Tú |

Ngày 18.7, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã chuyển đơn tố giác của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng) cho Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền.

6/7 cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC bị huỷ niêm yết bắt buộc

Anh Kiệt |

Trong hệ sinh thái 7 cổ phiếu của FLC đã có 6 mã bị huỷ niêm yết bắt buộc gồm FLC, AMD, HAI, GAB, ROS và ART. Riêng KLF bị đình chỉ giao dịch trên sàn HNX.

Bão số 1 trên Biển Đông ảnh hưởng một loạt nước

Khánh Minh |

Bão Talim (Việt Nam gọi là cơn bão số 1) đang di chuyển theo hướng tây bắc ở phía đông Biển Đông, dự kiến đổ bộ vào Trung Quốc sáng 18.7.

Có thể xuất hiện bão cấp 11 trong những ngày tới

Song Minh |

Áp thấp nhiệt đới Dodong ở Philippines có thể trở thành cơn bão đầu tiên trong tháng 7 vào Biển Đông.

Dự báo bão nửa cuối năm 2023 gần Philippines

Song Minh |

10 đến 14 cơn bão có thể ảnh hưởng Philippines vào nửa cuối năm 2023 bất chấp El Nino, theo dự báo bão của cơ quan khí tượng nước này.