Báo NYT: Mỹ chuẩn bị hàng loạt cuộc tấn công mạng bí mật vào Nga

Khánh Minh |

Mỹ đang chuẩn bị thực hiện hàng loạt cuộc tấn công mạng bí mật nhằm vào các mạng của Nga, theo báo New York Times.

Tờ New York Times mô tả hành động này là một biện pháp trả đũa nhằm gửi thông điệp đến Nga.

Trích dẫn các quan chức quen thuộc với hoạt động này, tờ New York Times cho biết, "một loạt hành động bí mật" nhằm vào Nga dự kiến ​​sẽ bắt đầu trong 3 tuần tới.

Cuộc tấn công có thể sẽ diễn ra đồng thời với các lệnh trừng phạt kinh tế mới đối với Mátxcơva, cũng như lệnh hành pháp từ Tổng thống Joe Biden nhằm tăng cường an ninh cho các mạng của chính phủ Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với tờ Times, ông ủng hộ việc thực hiện các cuộc tấn công bí mật mà người Nga "hiểu được, nhưng có thể thế giới không biết đến", lập luận rằng những hành động như vậy sẽ buộc Nga phải có một "cuộc thảo luận chiến lược rộng rãi".

Cuộc tấn công mạng được cho là sắp xảy ra này được coi là một biện pháp trả đũa để đáp lại vụ tấn công SolarWinds nổi tiếng. Trong vụ tấn công mạng được báo cáo lần đầu vào tháng 12.2020, nhóm tin tặc đã nắm quyền truy cập vào các hệ thống của chính phủ Mỹ và nhiều tổ chức lớn khác thông qua bản cập nhật phần mềm Orion bị sửa đổi của công ty SolarWinds có trụ sở tại Texas. Đây được xem là một trong những cuộc tấn công mạng vào chính phủ Mỹ lớn nhất và tinh vi nhất cho đến nay, phải mất 8 tháng trước khi vi phạm được phát hiện.

Washington lập luận rằng, cuộc tấn công có thể chỉ được thực hiện với sự hỗ trợ của chính phủ nước ngoài. Các cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc vụ tấn công "có thể có nguồn gốc từ Nga", nhưng không cung cấp bằng chứng cho tuyên bố. Mátxcơva phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc, đồng thời gọi cáo buộc này là "một nỗ lực vô căn cứ khác" của Mỹ nhằm bôi nhọ Nga.

Phát biểu vào tháng trước với CBS, ông Sullivan tuyên bố, Mỹ sẽ sử dụng "hỗn hợp các công cụ nhìn thấy và không nhìn thấy" để trừng phạt Nga vì cáo buộc thực hiện cuộc tấn công mạng SolarWinds.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tuyên bố để ngỏ tấn công trả đũa vụ không kích căn cứ ở Iraq

Song Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố, Mỹ sẽ làm tất cả những gì cần thiết để tự vệ sau cuộc không kích ở Iraq, để ngỏ khả năng tấn công trả đũa.

Mỹ xem xét gia hạn triển khai Vệ binh Quốc gia ở Điện Capitol 2 tháng

Khánh Minh |

Lầu Năm Góc đang xem xét gia hạn triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới Điện Capitol thêm 60 ngày.

Ông Trump nêu quan điểm trái ngược về vụ tấn công mạng vào chính phủ Mỹ

Phương Linh |

Ông Trump đã hạ thấp tính nghiêm trọng của cuộc tấn công mạng vào các cơ quan chính phủ Mỹ, trái ngược với quan điểm từ chính quyền của ông.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mỹ tuyên bố để ngỏ tấn công trả đũa vụ không kích căn cứ ở Iraq

Song Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố, Mỹ sẽ làm tất cả những gì cần thiết để tự vệ sau cuộc không kích ở Iraq, để ngỏ khả năng tấn công trả đũa.

Mỹ xem xét gia hạn triển khai Vệ binh Quốc gia ở Điện Capitol 2 tháng

Khánh Minh |

Lầu Năm Góc đang xem xét gia hạn triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới Điện Capitol thêm 60 ngày.

Ông Trump nêu quan điểm trái ngược về vụ tấn công mạng vào chính phủ Mỹ

Phương Linh |

Ông Trump đã hạ thấp tính nghiêm trọng của cuộc tấn công mạng vào các cơ quan chính phủ Mỹ, trái ngược với quan điểm từ chính quyền của ông.