Báo nước ngoài ca ngợi sự hồi phục mạnh mẽ của du lịch nội địa Việt Nam

Lê Thanh Hà |

Theo bài phân tích của tác giả Clara Ferreira Marques trên Bloomberg, Việt Nam đang đi đầu trong việc "mở cửa trở lại", đặc biệt là sự hồi sinh mạnh mẽ của ngành du lịch nội địa.

Đối với một đất nước gần 100 triệu dân, giáp Trung Quốc, Việt Nam là một trường hợp thành công nổi lên giữa đại dịch. Tính đến 9.6, Việt Nam chỉ ghi nhận 332 ca mắc COVID-19 và không có trường hợp tử vong.

Thành công này dựa vào quyết định đóng cửa biên giới nhanh chóng, cách ly hàng chục nghìn người, truy vết và xét nghiệm ở mức ấn tượng. Kể từ giữa tháng 4 đến nay tất cả các trường hợp nhiễm mới đều là nhập khẩu.

Trong khi đó, nhìn lại một số nước trong khu vực, Thái Lan có khoảng 3.100 trường hợp, Philippines hơn 22.400 và Singapore hơn 38.500. Thái Lan - nơi du lịch chiếm tới 1/5 tổng sản phẩm quốc nội - vẫn trong tình trạng khẩn cấp và các nước khác trong khu vực vốn thân thiện với du lịch cũng chỉ đang dần nới lỏng các hạn chế.

Việt Nam như một hình mẫu thành công hiếm có trong đại dịch COVID-19, đồng thời là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép người dân đi du lịch trong nước trở lại. Việc mở cửa du lịch ổn định sẽ giúp Việt Nam hồi phục nền kinh tế. Dù chỉ chiếm khoảng 9% trong nền kinh tế 260 tỉ USD, ngành du lịch tạo ra tới 5 triệu việc làm cho người dân.

Chiến dịch "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" đã bắt đầu được đẩy mạnh ngay khi ngành hàng không khởi động lại lịch trình bay thường xuyên. Năm 2019, Việt Nam có 85 triệu khách du lịch nội địa, chiếm tới hơn 80% tổng số khách.

Giảm giá và an toàn là những yếu tố chính thúc đẩy khách nội địa tham gia du lịch tại Việt Nam. Bài phân tích đã dẫn kết quả khảo sát do một công ty lữ hành công bố vài tuần trước cho thấy khách du lịch hiện có xu hướng thích những kỳ nghỉ ngắn tại các địa điểm gần nhà, trên bãi biển hay hòa mình vào thiên nhiên và tránh phải đi máy bay.

Về sự trở lại của du khách nước ngoài, bài phân tích nhận định rằng sẽ cần thêm nhiều tháng nữa để có câu trả lời, mặc dù nhiều hãng hàng không đang chuẩn bị nối lại những chuyến bay quốc tế. Ngành công nghiệp du lịch toàn cầu trị giá gần 9.000 tỉ USD sẽ dần khôi phục khi các quốc gia đạt được những thỏa thuận song phương cho du lịch.

Có khả năng một vài địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam như đảo Phú Quốc sẽ là nơi mở cửa đầu tiên cho khách quốc tế, Steven Schipani - nhà nghiên cứu du lịch ở khu vực sông Mê Kông cho Ngân hàng Phát triển châu Á - nhận định. Chuyên gia cũng cho rằng dù khách du lịch không muốn bị cách ly dài nhưng xét nghiệm là điều chắc chắn cần thiết, cả lúc đến và đi trong bối cảnh "cạm bẫy" của dịch COVID-19 vẫn có ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Đối với Việt Nam cũng như đối với tất cả các nước Đông Nam Á, việc mở cửa du lịch trở lại cần đặt trên nền tảng ý thức về sức khoẻ, quan tâm tới hệ sinh thái, tập trung vào những khách du lịch độc lập có biên lợi nhuận cao, giúp tạo nên một tương lai du lịch bền vững hơn.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tình thế khó khăn vì COVID-19 của thực tập sinh Việt Nam lên báo Nhật

Lê Thanh Hà |

Tờ nhật báo Mainichi đã có bài đăng chia sẻ về tình thế khó khăn của nhiều thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản vì tác động của dịch COVID-19.

EVFTA và EVIPA-cơ hội vàng để Việt Nam đón làn sóng dịch chuyển đầu tư

Ngọc Vân |

Trả lời câu hỏi của Lao Động, Đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti khẳng định, với việc Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) và Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVIPA), Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu mạnh mẽ hơn cũng như đón làn sóng dịch chuyển toàn cầu sau đại dịch COVID-19.

Thành công ứng phó dịch COVID-19 của Việt Nam lên báo Ai Cập

Lê Thanh Hà |

Tác giả bài đăng trên trang báo Kim Tự Tháp tiếng Arab của Ai Cập cho rằng cộng đồng quốc tế đã dành cho Việt Nam tấm huy chương trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Tình thế khó khăn vì COVID-19 của thực tập sinh Việt Nam lên báo Nhật

Lê Thanh Hà |

Tờ nhật báo Mainichi đã có bài đăng chia sẻ về tình thế khó khăn của nhiều thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản vì tác động của dịch COVID-19.

EVFTA và EVIPA-cơ hội vàng để Việt Nam đón làn sóng dịch chuyển đầu tư

Ngọc Vân |

Trả lời câu hỏi của Lao Động, Đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti khẳng định, với việc Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) và Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVIPA), Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu mạnh mẽ hơn cũng như đón làn sóng dịch chuyển toàn cầu sau đại dịch COVID-19.

Thành công ứng phó dịch COVID-19 của Việt Nam lên báo Ai Cập

Lê Thanh Hà |

Tác giả bài đăng trên trang báo Kim Tự Tháp tiếng Arab của Ai Cập cho rằng cộng đồng quốc tế đã dành cho Việt Nam tấm huy chương trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.