Hãng thông tấn AFP đưa tin, Tổng thống El Salvador - Nayib Bukele - đã ban hành tình trạng khẩn cấp 15 ngày để ứng phó với thiệt hại do ảnh hưởng từ cơn bão, dù sau đó đã suy yếu khi di chuyển vào Guatemala.
Bộ trưởng Nội vụ El Salvador Mario Duran ngày 31.5 cho biết: ''Chúng tôi đã chứng kiến những người dân yêu cầu được giúp đỡ từ chính phủ. Chúng tôi đã không thể triển khai ở khắp mọi nơi, tình hình đang quá tải''.
Ít nhất 10 người đã thiệt mạng do ảnh hưởng của cơn bão. Theo tin từ cơ quan bảo vệ dân sự, trong số những người thiệt mạng có một cậu bé tám tuổi, chết trong một ngôi nhà bị sập, các trường hợp khác do sập tường và chết đuối do nước sông dâng cao.
Chỉ tính riêng ở thủ đô San Salvador, 50 ngôi nhà bị hư hại do mưa lớn và gió mạnh trong khi 23 phương tiện giao thông bị nuốt chửng trong các hố sụt. Thị trưởng Ernesto Muyshondt cho biết: ''Chúng tôi đang trải qua một tình huống chưa từng có: tình trạng khẩn cấp cấp bách hơn trong khi đang trong tình trạng nghiêm trọng khác'' khi đề cập đến đại dịch COVID-19 tại nước này trước khi cơn bão đổ bộ.
Bộ trưởng Môi trường El Salvador lên tiếng cảnh báo người dân về ''khả năng cao'' xảy ra các vụ sạt lở đất đá có thể nguy hại cho các tòa nhà, gây nguy hiểm tới tính mạng người dân.
Gần 90% dân số 6,6 triệu dân của El Salvador được cho là dễ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và lở đất.
Tại nước láng giềng Guatemala, chính quyền cho biết nhiều con đường đã bị ngừng trệ bởi ít nhất 5 vụ lở đất và nhiều khu vực bị lũ lụt nhưng không phải đi sơ tán.
Ngay cả khi bão Amanda đã suy yếu, không còn là cơn bão nhiệt đới, các quan chức Guatemala cảnh báo mưa lớn vẫn tiếp tục khiến nước sông dâng cao và có thể gây ra sạt lở ảnh hưởng tới các con đường cao tốc và lũ lụt quanh khu vực bờ biển.
Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) trước đó đã dự báo bão Amanda và tàn dư của nó dự kiến sẽ tạo ra tổng lượng mưa từ 28 đến 30 cm và sức gió tối đa duy trì gần 65 km/h tại El Salvador, miền nam Guatemala, phía tây Honduras và các bang Tabasco và Veracruz của Mexico.