Báo Nhật: Việt Nam hưởng lợi chính trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

Thanh Hà |

Các công ty Mỹ và Trung Quốc cân nhắc Đông Nam Á là nguồn cung mới.

Các công ty Việt Nam đang nổi lên như những người giành thắng lợi chính trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, theo một khảo sát mới tiến hành với các công ty từ 2 quốc gia này, theo tờ Nikkei của Nhật Bản.

Khảo sát do Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) Quảng Châu, Trung Quốc thực hiện từ ngày 21.9 đến ngày 10.10 và công bố hôm 29.10.

Các công ty Mỹ và Trung Quốc tham gia khảo sát này nói rằng, xung đột thương mại khiến họ mất thị phần, đặc biệt là cho các công ty từ Việt Nam. Các công ty Trung Quốc cũng thông tin về việc mất doanh số tương tự cho các công ty từ Ấn Độ, Mỹ và Hàn Quốc. Ngược lại, các công ty Mỹ cho biết, các đối thủ cạnh tranh mạnh nhất tiếp theo của họ là các công ty Đức và Nhật Bản.

Kể từ tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế trị giá 250 tỷ USD với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm thúc đẩy Bắc Kinh thay đổi chính sách công nghiệp. Trung Quốc đánh thuế đáp trả 60 tỷ USD các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ.

Trong khảo sát của AmCham, phần lớn các công ty Trung Quốc và Mỹ được hỏi đều nhận thấy những tác động tiêu cực của việc đánh thuế. Tuy nhiên, tỷ lệ các công ty Mỹ cảm nhận thấy điều này cao hơn đáng kể so với các đối tác Trung Quốc.

Các bên được hỏi xác định, giảm lợi nhuận là tác động hàng đầu của xung đột thương mại. Dù vậy, chỉ 20% trong số 219 công ty tham gia khảo sát cho biết tác động tới doanh số là hơn 10 triệu USD.

Tuy nhiên, với nguy cơ cao về việc tiếp tục đòn áp thuế, hầu hết các công ty được hỏi cho biết đang cân nhắc chuyển dịch sản xuất, lắp ráp hoặc cung ứng vật tư sang các nước thứ ba.

Một số công ty đã đưa các kế hoạch này vào thực hiện. Chẳng hạn, Panasonic đang chuyển sản xuất thiết bị điện tử ôtô từ Trung Quốc sang Thái Lan, Malaysia và Mexico. Công ty GoerTek (Trung Quốc) - đơn vị lắp ráp tai nghe không dây cho Apple - thông báo cho các nhà cung cấp về ý định chuyển một số sản phẩm của mình sang Việt Nam. Nhà sản xuất polyester Trung Quốc Zhejiang Hailide New Material đang đầu tư 155 triệu USD vào một nhà máy ở Việt Nam với mục tiêu hướng tới xuất khẩu sang Mỹ.

Gần một nửa số công ty trong cuộc khảo sát của AmCham cảm nhận cuộc đối đầu thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc vượt ra khỏi vấn đề thuế. Ví dụ, 44% cho biết việc thông quan các lô hàng bị chậm lại; 38% cho hay, kiểm tra được tăng cường và phê duyệt giấy phép lâu hơn.

Theo Nikkei, kết quả khảo sát gần như tương tự với khảo sát do AmCham ở Bắc Kinh và Thượng Hải công bố vài tuần trước. Sự khác biệt lớn nhất là gần 2/3 trong khoảng 430 doanh nghiệp tham gia khảo sát trước đó cho biết không có ý định chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc dù có mức thuế mới.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp mặt song phương trong tháng 11 bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Argentina. Tuy nhiên, dự báo là ít kỳ vọng về đột phá với cuộc xung đột thương mại.

Khảo sát của AmCham phía nam Trung Quốc cho hay, hơn một nửa số doanh nghiệp được hỏi dự báo tác động của cuộc chiến thương mại kéo dài ít nhất một năm nữa. Trong số những công ty Mỹ tham gia khảo sát, 54% cho rằng, việc đánh thuế của ông Donald Trump không có lợi ích gì cho doanh nghiệp hoặc giúp môi trường kinh doanh được cải thiện hơn. Với các công ty của Trung Quốc, quan điểm phổ biến nhất của họ về thuế là sẽ "đẩy nhanh sự chuyển đổi và nâng cấp về mặt kinh tế của Trung Quốc".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Jack Ma cảnh báo thời gian "dài dằng dặc" chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

Khánh Minh |

Nhà sáng lập Alibaba Jack Ma cảnh báo chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có thể kéo dài 20 năm.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cảnh báo về tác động của chiến tranh thương mại với Việt Nam

Hà Liên |

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nêu rõ 4 tác động của cuộc chiến thương mại đối với Việt Nam.

Trung Quốc hối hả tìm cách né chiến tranh thương mại với Mỹ

N.V |

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 26.3 kêu gọi Trung Quốc và Mỹ thương thuyết, đồng thời nhắc lại lời hứa mở của thị trường cho doanh nhân Mỹ giữa lúc vội vã tìm cách tránh chiến tranh thương mại.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Jack Ma cảnh báo thời gian "dài dằng dặc" chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

Khánh Minh |

Nhà sáng lập Alibaba Jack Ma cảnh báo chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có thể kéo dài 20 năm.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cảnh báo về tác động của chiến tranh thương mại với Việt Nam

Hà Liên |

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nêu rõ 4 tác động của cuộc chiến thương mại đối với Việt Nam.

Trung Quốc hối hả tìm cách né chiến tranh thương mại với Mỹ

N.V |

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 26.3 kêu gọi Trung Quốc và Mỹ thương thuyết, đồng thời nhắc lại lời hứa mở của thị trường cho doanh nhân Mỹ giữa lúc vội vã tìm cách tránh chiến tranh thương mại.