Báo Nhật: Thói quen đeo khẩu trang giúp Việt Nam tránh lây lan COVID-19

Thanh Hà |

Khẩu trang tránh ô nhiễm góp phần giúp Việt Nam tránh được lây lan COVID-19, theo Nikkei.

Nikkei ngày 9.10 chỉ ra, hiện nay, hình ảnh đeo khẩu trang đã phổ biến trên toàn thế giới. Tuy nhiên, từ rất lâu trước đại dịch COVID-19 bùng phát, khẩu trang đã là một phần trong cuộc sống ở Hà Nội và trở thành một yếu tố lớn góp phần vào thành công của Việt Nam trong kiềm chế đại dịch.

"Tôi luôn đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài" - tờ báo của Nhật Bản dẫn lời một người dân Hà Nội.

Đeo khẩu trang đã được chấp nhận rộng rãi ở thành phố trong bối cảnh ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Nikkei chỉ ra, Hà Nội đứng cuối thế giới về chỉ số chất lượng không khí vào tháng 12.2019. Chất lượng không khí ở Việt Nam cũng được xếp vào ngưỡng "không tốt cho sức khỏe" vào tháng 9 vừa qua.

Nguồn ô nhiễm không khí xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có phát thải từ các phương tiện giao thông cho tới khói bụi từ các công trình xây dựng. Nông dân cũng đốt rơm rạ và các chất thải khác trên cánh đồng vào dịp thu đông cũng là nhân tố góp phần tăng thêm ô nhiễm không khí. Thành phố Hà Nội đã cấm đốt rơm rạ bắt đầu từ 2021.

Tuy nhiên, theo Nikkei, thói quen đeo khẩu trang là một biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ sự lây lan của SARS-CoV-2.

Số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam khống chế ở mức khoảng 1.100 người và không có ca nhiễm mới trong nước trong hơn một tháng qua. Tờ báo Nhật Bản cũng chỉ ra, dù trạng thái bình thường đã trở lại nhưng hình ảnh những người đi xe máy đeo khẩu trang trên đường phố Việt Nam vẫn rất phổ biến.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam sẵn sàng mọi phương án tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 37

Ngọc Vân |

Việt Nam đã sẵn sàng cho mọi phương án tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 37, dự kiến từ 13-15.11.2020.

Nhật Bản dỡ bỏ lệnh cấm du lịch tới Việt Nam và 11 quốc gia, vùng lãnh thổ

Phương Linh |

Nhật Bản đang có kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm du lịch nước ngoài tới Việt Nam và 11 quốc gia, vùng lãnh thổ khác vào tháng tới.

Việt Nam là hình mẫu để học hỏi cách ứng phó COVID-19 hiệu quả

Song Minh |

Việt Nam là hình mẫu để học hỏi sau hai lần ứng phó COVID-19 hiệu quả - Tờ Thời báo Ấn Độ nhận định.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Việt Nam sẵn sàng mọi phương án tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 37

Ngọc Vân |

Việt Nam đã sẵn sàng cho mọi phương án tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 37, dự kiến từ 13-15.11.2020.

Nhật Bản dỡ bỏ lệnh cấm du lịch tới Việt Nam và 11 quốc gia, vùng lãnh thổ

Phương Linh |

Nhật Bản đang có kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm du lịch nước ngoài tới Việt Nam và 11 quốc gia, vùng lãnh thổ khác vào tháng tới.

Việt Nam là hình mẫu để học hỏi cách ứng phó COVID-19 hiệu quả

Song Minh |

Việt Nam là hình mẫu để học hỏi sau hai lần ứng phó COVID-19 hiệu quả - Tờ Thời báo Ấn Độ nhận định.