Báo Mỹ liệt kê "siêu vũ khí mới" đối chọi Nga

Song Minh |

Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit và tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 Lightning II được gọi là các "siêu vũ khí mới" của Mỹ đối chọi Nga.

Tờ báo Mỹ National Interest gọi việc sử dụng kết hợp máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit và máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 Lightning II là "siêu vũ khí mới" của Không quân Mỹ chống lại Nga ở Bắc Cực.

Ấn phẩm lưu ý, việc sử dụng chiến thuật mới của hai loại máy bay này có thể có tác động đến các sáng kiến ngăn chặn và thể hiện sức mạnh ở khu vực Bắc Cực.

National Interest cho rằng, việc kết hợp B-2 Spirit và F-35 Lightning II được tiến hành theo khái niệm chiến tranh lấy mạng làm trung tâm (Network-centric warfare). Đây là học thuyết quân sự hiện đại do Bộ Quốc phòng Mỹ khởi xướng từ thập niên 1990.

Học thuyết này đi sâu vào tận dụng lợi thế về thông tin, chủ yếu bằng việc vận dụng sức mạnh của công nghệ thông tin, và biến nó thành ưu thế trên chiến trường thông qua mạng máy tính mạnh kết nối các đơn vị và khí tài.

Mỗi một khí tài, thiết bị trinh sát - tình báo, đơn vị trên chiến trường được xem như một phần tử của một thực thể chiến đấu đơn nhất mà ở đó thông tin và tình hình chiến trường được truyền đạt và cập nhật thông qua mạng máy tính giữa các phần tử, tạo điều kiện cho các hệ thống chỉ huy có thể nắm được thông tin và phản ứng kịp thời với các diễn biến trên chiến trường.

Tiêm kích F-35 Lightning II. Ảnh: Wiki
Tiêm kích F-35 Lightning II. Ảnh: Wiki

Tờ The National Interest cho rằng trong trường hợp xảy ra xung đột, máy bay ném bom B-2 Spirit có thể hoạt động nhằm vào các mục tiêu lớn cố định trong khu vực, trong khi nhiệm vụ của máy bay tiêm kích F-35 Lightning II là hỗ trợ tác chiến, cụ thể là hỗ trợ trên không và theo dõi kẻ địch.

“Tất cả đều biết rõ về tham vọng của Nga ở Bắc Cực, đây rõ ràng là một vấn đề được Lầu Năm Góc chú ý một cách nghiêm túc, bởi vì Nga hiện nay có nhiều tàu phá băng hơn và có khu vực lãnh thổ rộng lớn giáp với Bắc Cực” - tờ báo kết luận.

Trước đó trong tháng 3, tạp chí National Interest viết rằng, máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer và máy bay chiến đấu F-35 Lightning II đang chuẩn bị đối chọi với Nga ở Bắc Cực.

Theo AFP, Tổng thống Vladimir Putin đã coi khu vực Bắc Cực của Nga trở thành ưu tiên chiến lược và ra lệnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng quân sự và khai thác khoáng sản. Nga đã chi những khoản tiền lớn để phát triển một hạm đội tàu phá băng và tàu chở dầu lớp băng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26.3 đã ca ngợi các cuộc tập trận ở Bắc Cực của Hải quân Nga được tổ chức vào tuần trước, nói rằng quân đội đã chứng minh được khả năng hoạt động của họ ngay cả "trong môi trường khắc nghiệt ở phía Bắc".

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, ba tàu ngầm hạt nhân Nga đã phá vỡ lớp băng và nổi lên đồng thời, trong khi một tàu ngầm hạt nhân cũng bắn một quả ngư lôi từ bên dưới lớp băng.

Cũng trong cuộc tập trận, hai chiếc MiG-31 của Nga lần đầu thực hiện chuyến bay qua Bắc Cực và tiếp nhiên liệu trên không.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Bí mật của tàu ngầm Nga mà phương Tây gọi là "hố đen"

Song Minh |

Tàu ngầm Nga lớp Varshavyanka là một trong những tàu ngầm có khả năng tàng hình và di chuyển im lặng nhất thế giới mà phương Tây mệnh danh là "hố đen".

Nga phản hồi ý tưởng 'đánh bom hạt nhân sao Hỏa' của Elon Musk

Song Minh |

Người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos phản hồi ý tưởng đánh bom hạt nhân sao Hỏa của tỉ phú Elon Musk.

Nga hé lộ vũ khí tối tân tham gia duyệt binh Ngày Chiến thắng

Song Minh |

Nga có kế hoạch đưa xe tăng Armata T-14 tối tân tham gia duyệt binh ở Quảng trường Đỏ nhân Ngày Chiến thắng 9.5.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bí mật của tàu ngầm Nga mà phương Tây gọi là "hố đen"

Song Minh |

Tàu ngầm Nga lớp Varshavyanka là một trong những tàu ngầm có khả năng tàng hình và di chuyển im lặng nhất thế giới mà phương Tây mệnh danh là "hố đen".

Nga phản hồi ý tưởng 'đánh bom hạt nhân sao Hỏa' của Elon Musk

Song Minh |

Người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos phản hồi ý tưởng đánh bom hạt nhân sao Hỏa của tỉ phú Elon Musk.

Nga hé lộ vũ khí tối tân tham gia duyệt binh Ngày Chiến thắng

Song Minh |

Nga có kế hoạch đưa xe tăng Armata T-14 tối tân tham gia duyệt binh ở Quảng trường Đỏ nhân Ngày Chiến thắng 9.5.