Báo Mỹ: Iran có âm mưu ám sát Đại sứ Mỹ tại Nam Phi để trả đũa vụ Soleimani

Thanh Hà |

Iran vẫn đang tìm cách trả thù vụ Mỹ ám sát tướng Qassem Soleimani.

Chính phủ Iran đang cân nhắc âm mưu ám sát Đại sứ Mỹ tại Nam Phi, các báo cáo của tình báo Mỹ cho biết, theo một quan chức chính phủ Mỹ thông thuộc với vấn đề này và một quan chức Mỹ khác đã xem báo cáo tình báo tiết lộ với Politico ngày 14.9.

Thông tin về âm mưu ám sát của Iran được công bố trong bối cảnh Iran tiếp tục tìm cách trả đũa quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc ám sát một vị tướng quyền lực của Iran vào đầu năm nay.

Nếu vụ ám sát trả đũa của Iran diễn ra có thể làm gia tăng căng thẳng vốn đã nghiêm trọng giữa Mỹ và Iran đồng thời tạo sức ép lớn với Tổng thống Donald Trump về phản ứng đáp trả trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đang đến rất gần, Politico nhận định.

Đại sứ Mỹ tại Nam Phi Lana Marks. Ảnh: AP.
Đại sứ Mỹ tại Nam Phi Lana Marks (ảnh) đang là mục tiêu ám sát trả đũa của Iran, theo các quan chức. Ảnh: AP.

Theo những nguồn tin của Politico, các quan chức Mỹ đã nhận thức được mối đe dọa chung nhằm vào Đại sứ Mỹ tại Nam Phi Lana Marks kể từ mùa xuân. Tuy nhiên, thông tin tình báo về mối đe dọa với đại sứ trở nên cụ thể hơn trong những tuần gần đây. Đại sứ quán Iran ở Pretoria có liên quan đến âm mưu này, quan chức chính phủ Mỹ cáo buộc.

Tuy nhiên, tấn công Đại sứ Lana Marks chỉ là một trong vài phương án mà các quan chức Mỹ cho là chính phủ Iran đang cân nhắc để đáp trả vụ ám sát tướng Qassem Soleimani. Tướng Qassem Soleimani bị ám sát trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào tháng Giêng năm nay. Vào thời điểm đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ tiêu diệt tướng Soleimani để thiết lập lại khả năng răn đe với Iran.

Bà Lana Marks, 66 tuổi, tuyên thệ nhậm chức đại sứ Mỹ vào tháng 10 năm ngoái. Bà quen biết Tổng thống Donald Trump trong hơn hai thập kỷ và là thành viên của câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida. Bà là bạn thân của Công nương Diana quá cố, bà sinh ra ở Nam Phi và nói một số ngôn ngữ chính của nước này, trong đó có cả tiếng Afrikaans và tiếng Xhosa.

Cộng đồng tình báo Mỹ không xác định được nguyên nhân cụ thể vì sao Iran nhắm mục tiêu vào Đại sứ Lana Marks - người được xem là có rất ít liên quan tới Iran. Các quan chức chính phủ Mỹ nhận định, có thể Tehran cân nhắc yếu tố đại sứ có tình bạn lâu năm với Tổng thống Donald Trump.

Các quan chức lưu ý, Iran cũng vận hành các mạng lưới bí mật ở Nam Phi và đã có chỗ đứng ở đây trong nhiều thập kỷ. Năm 2015, Al Jazeera và The Guardian công bố các tài liệu tình báo bị rò rỉ chi tiết về một mạng lưới bí mật rộng lớn của các đặc vụ Iran ở Nam Phi.

Đại sứ Lana Marks cũng có thể là mục tiêu dễ dàng hơn các nhà ngoại giao Mỹ ở các khu vực khác trên thế giới, chẳng hạn như Tây Âu, nơi Mỹ có mối quan hệ chặt chẽ hơn với các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo địa phương.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Iran tập trận ở eo biển Hormuz giữa căng thẳng với Mỹ

Khánh Minh |

Iran bắt đầu cuộc tập trận thường niên tại khu vực rộng gần 2 triệu km2 ở eo biển Hormuz giữa căng thẳng với Mỹ.

Iran xác định thủ phạm gây cháy nổ ở nhà máy hạt nhân lớn nhất

Song Minh |

Iran tuyên bố đã xác định được "kẻ phá hoại" đằng sau vụ cháy nổ ở nhà máy hạt nhân Natanz lớn nhất nước này.

Iran giăng radar phòng tiêm kích Mỹ sau vụ ám sát tướng Soleimani

Thanh Hà |

Iran dùng radar của Nga để theo dõi tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ sau vụ ám sát tướng Qasem Soleimani.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Iran tập trận ở eo biển Hormuz giữa căng thẳng với Mỹ

Khánh Minh |

Iran bắt đầu cuộc tập trận thường niên tại khu vực rộng gần 2 triệu km2 ở eo biển Hormuz giữa căng thẳng với Mỹ.

Iran xác định thủ phạm gây cháy nổ ở nhà máy hạt nhân lớn nhất

Song Minh |

Iran tuyên bố đã xác định được "kẻ phá hoại" đằng sau vụ cháy nổ ở nhà máy hạt nhân Natanz lớn nhất nước này.

Iran giăng radar phòng tiêm kích Mỹ sau vụ ám sát tướng Soleimani

Thanh Hà |

Iran dùng radar của Nga để theo dõi tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ sau vụ ám sát tướng Qasem Soleimani.