Báo Mỹ ca ngợi Việt Nam tiếp cận và khống chế COVID-19 trên cơ sở khoa học

Phương Linh |

Việt Nam chống dịch COVID-19 hiệu quả dựa trên phương pháp tiếp cận và xử lý khoa học - nhật báo Daily Hampshire Gazette của Mỹ ca ngợi và khẳng định trong bài viết ngày 11.5.

Trong bài viết, để chứng minh cho luận điểm của mình, tác giả Vijay Prashad đưa ra dẫn chứng, đại dịch COVID-19 đã gây ra hơn 4,13 triệu ca nhiễm bệnh và đã cướp đi sinh mạng của 283.000 người trên toàn thế giới.

Riêng đối với Việt Nam - quốc gia có chung 1.400 km đường biên giới với Trung Quốc - đã phát hiện ca bệnh đầu tiên vào hồi tháng 1, nhưng cho đến nay, chỉ có 288 ca nhiễm được xác nhận và không có trường hợp tử vong.

Tác giả khẳng định, kết quả này không phải do năng lực xét nghiệm thấp hoặc số liệu không chính xác mà bởi Việt Nam đã tiến hành tiếp cận dịch bệnh và xử lý dựa trên cơ sở khoa học.

Lý giải thêm về điều này, tác giả nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam - đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - luôn đề cao cảnh giác trước mối đe dọa của COVID-19, do đó đã ngay lập tức thành lập một ban chỉ đạo quốc gia để phối hợp hành động.

Các xét nghiệm được triển khai ngay tại các chốt biên giới và các đội kiểm soát dịch bệnh tiến hành kiểm tra, truy vết tất cả các ca tiếp xúc khi phát hiện người nhiễm bệnh.

Và thay vì phong toả toàn bộ, các lực lượng chuyên trách đã tiến hành rà soát, cách ly và điều trị cho những người có triệu chứng và có kết quả dương tính với COVID-19, chỉ thực hiện khoanh vùng, cách ly tại những nơi có số lượng ca bệnh đặc biệt cao.

Theo nhận xét của tác giả, hệ thống cách ly đa tầng đã giúp các cơ quan chức năng Việt Nam ngăn chặn được nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ rất sớm đã xác định: "Chống dịch như chống giặc".

Các biện pháp chống dịch hiệu quả khác cũng đồng thời được triển khai.

Bộ Y tế Việt Nam đã phát hành một bài hát vui nhộn về giãn cách xã hội và rửa tay. Video bài hát này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội TikTok và nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ giới trẻ.

Đeo khẩu trang nơi công cộng là yêu cầu bắt buộc, trong khi cồn và nước khử trùng tay có mặt ở khắp nơi. Các trường học và địa điểm tôn giáo được đóng cửa ngay lập tức.

Chính phủ cũng nhanh chóng chỉ đạo khu vực công sản xuất các thiết bị thiết yếu chống dịch, bao gồm đồ bảo hộ cá nhân, máy thở, dung dịch rửa tay khô và thuốc men.

Khu vực tư nhân cũng góp phần đáng kể trong chống dịch, các nhà hảo tâm thậm chí thiết lập "cây ATM gạo" để phân phát cho những người gặp khó khăn do mất thu nhập. Chính phủ cũng thành lập bếp ăn để hỗ trợ người nghèo.

Tác giả đưa ra nhận định, Việt Nam đã có sự chuẩn bị kĩ càng từ sớm, nâng cao năng lực hệ thống y tế và sản xuất thiết bị bảo hộ cần thiết để sẵn sàng ứng phó dịch bệnh.

Cuối cùng, tác giả nhấn mạnh: "Hãy nhớ rằng ở Việt Nam không có trường hợp tử vong nào", đặt trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới có con số tử vong đứng ở mức rất cao.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Báo thế giới: Việt Nam bắt đầu con đường tiến đến thịnh vượng sau đại dịch

Song Minh |

Việt Nam sau đại dịch COVID-19 đang đi những bước đầu tiên trên con đường thịnh vượng - báo chí thế giới bình luận trong tuần qua.

Báo Mỹ: Thành công COVID-19 giúp Việt Nam ngăn chặn suy thoái kinh tế

Ngọc Vân |

Thành công chống COVID-19 của Việt Nam có thể giúp nước này ngăn chặn suy thoái kinh tế trong năm nay - CNBC viết.

Người nước ngoài: Hệ thống y tế Việt Nam phòng chống dịch rất tốt

Phương Linh |

Những kết quả đáng ghi nhận trong khống chế dịch COVID-19 của Chính phủ Việt Nam đang được bạn bè quốc tế hết sức khen ngợi. Đặc biệt đối với cộng đồng người nước ngoài đang làm việc hoặc sinh sống tại Việt Nam là những người trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận rõ nét nhất.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Báo thế giới: Việt Nam bắt đầu con đường tiến đến thịnh vượng sau đại dịch

Song Minh |

Việt Nam sau đại dịch COVID-19 đang đi những bước đầu tiên trên con đường thịnh vượng - báo chí thế giới bình luận trong tuần qua.

Báo Mỹ: Thành công COVID-19 giúp Việt Nam ngăn chặn suy thoái kinh tế

Ngọc Vân |

Thành công chống COVID-19 của Việt Nam có thể giúp nước này ngăn chặn suy thoái kinh tế trong năm nay - CNBC viết.

Người nước ngoài: Hệ thống y tế Việt Nam phòng chống dịch rất tốt

Phương Linh |

Những kết quả đáng ghi nhận trong khống chế dịch COVID-19 của Chính phủ Việt Nam đang được bạn bè quốc tế hết sức khen ngợi. Đặc biệt đối với cộng đồng người nước ngoài đang làm việc hoặc sinh sống tại Việt Nam là những người trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận rõ nét nhất.