Bão mới hình thành đang hướng thẳng vào Biển Đông

Thanh Hà |

Bão nhiệt đới Jelawat đang di chuyển về phía tây, cách Davao, Philippines khoảng 396 km về phía đông bắc và dự báo có khả năng đi thẳng vào Biển Đông.

Tin bão mới nhất của Bernama cho hay, ngày 17.12, cơ quan khí tượng Malaysia (MetMalaysia) đã phát cảnh báo về cơn bão Jelawat.

Bản tin nêu rõ, bão Jelawat đang di chuyển về phía tây, cách Davao, Philippines khoảng 396 km về phía đông bắc.

Cơn bão mới nhất đang ở vị trí cách Sandakan, bang Sabah của Malaysia khoảng 1.254 km về phía đông bắc.

Bão Jelawat đang di chuyển với tốc độ 20km/h và có thể đạt tốc độ tối đa 65km/h và không gây ra mối đe dọa đáng kể nào đối với Malaysia.

Dự báo diễn biến bão Jelawat (tên địa phương là Kabayan), cơ quan khí tượng quốc gia Philippines (PAGASA) cho hay, cơn bão có khả năng đổ bộ vào Surigao del Sur hoặc Davao Oriental từ cuối đêm 17.12 đến sáng 18.12 ở dạng áp thấp nhiệt đới.

Dự báo, Jelawat đổ bộ một trong 2 tỉnh này của Philippines trong thời gian từ 23h đêm 17.12 đến 2h sáng 18.12.

Trước khi Jelawat đổ bộ, INQUIRER thông tin, văn phòng Cảnh sát biển Philippines (PCG) ở các tỉnh Đông Samar và Nam Leyte đã cấm các tàu thuyền ra khơi.

“Tất cả các tàu đều được nhắc nhở thực hiện các biện pháp phòng ngừa và hết sức cảnh giác trong việc theo dõi sự di chuyển của bão” - khuyến cáo nêu rõ.

Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines (OCD) cũng yêu cầu tất cả các đơn vị chính quyền địa phương ở Đông Visayas kích hoạt các đơn vị ứng phó thảm họa tương ứng và theo dõi tình hình thời tiết.

Các chuyến du lịch biển ở thành phố Ormoc và Hilongos, đều ở Leyte để đi đến Cebu cũng bị hủy từ 9h30 sáng 17.12.

Việc nối lại hoạt động của các tàu biển đi và đến các tỉnh này sẽ được nối lại khi thời tiết và tình hình trên biển được cải thiện.

Theo Philstar, sau khi đổ bộ vào Mindanao, Jelawat dự kiến tiến tới Biển Bohol hoặc Biển Sulu trong sáng hoặc chiều 18.12.

Sau đó, Jelawat sẽ di chuyển qua Biển Sulu, qua phía nam quần đảo Cuyo trong thời gian còn lại của ngày 18.12 và đầu ngày 19.12.

Jelawat được dự báo đổ bộ vào trung hoặc phía nam Palawan dưới dạng áp thấp nhiệt đới trong sáng 19.12.

Bản tin dự báo bão của PAGASA lưu ý, đường đi và cường độ dự kiến của Jelawat có thể thay đổi.

Năm 2023, Philippines đón ít bão hơn so với các mùa bão trong 25 năm qua. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm, chỉ có 11 cơn bão đổ bộ vào đất liền hoặc đến gần đất liền trong khi Philippines thường bị ảnh hưởng bởi khoảng 20 cơn bão mỗi năm.

Tin bão mới nhất lúc 14h ngày 17.12 của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cho hay, cơn bão có tên quốc tế là Jelawat đang hoạt động ở vùng biển phía đông nam miền nam Philippines.

Hồi 13h, vị trí tâm bão Jelawat ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc; 128,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam miền Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20km/h.

Dự báo diễn biến bão trong 24 - 72 giờ tới của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam nêu rõ, dự kiến đến 13h ngày 19.12, bão Jelawat di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng đi vào Biển Đông.

Bão dự kiến gây ảnh hưởng cho phía đông nam khu vực giữa Biển Đông và phía đông bắc khu vực nam Biển Đông.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Áp thấp gần Biển Đông tiến nhanh về đất liền, gió giật mạnh

Thanh Hà |

Áp thấp gần Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hiện đã đi vào vùng biển trách nhiệm của Philippines và có thể mạnh lên thành bão trong vòng 48 giờ.

Áp thấp gần Biển Đông đang di chuyển nhanh về phía tây

Thanh Hà |

Áp thấp gần Biển Đông dự kiến đi vào khu vực biển thuộc trách nhiệm của Philippines trong hôm nay (16.12) và có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới.

Bão lớn tàn phá vùng Viễn Đông Nga

Thanh Hà |

Bão lớn tấn công Vùng Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông của Nga ngày 15.12.

Bên trong phòng đông lạnh trứng cho chị em

TRÀ MY - HÀ QUYÊN |

Đông lạnh trứng hay trữ trứng đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều chị em phụ nữ. Việc trữ trứng được xem là bảo hiểm sinh học với sức khỏe sinh sản. Dưới đây là quy trình đông lạnh trứng được thực hiện tại các cơ sở y tế.

Bánh mì Phượng đóng cửa chỉ sau 1 ngày mở bán "thăm dò, thử nghiệm"

Hoàng Bin |

Không chỉ mở bán “thăm dò” trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, cơ sở bánh mì Phượng 2, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam còn bị nhiều khách hàng khởi kiện liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm trước đó.

30 phút lập chốt, CSGT Hà Nội phát hiện 3 xe khách vi phạm trên đường

Tô Thế |

Ngay sau lễ ra quân sáng nay (18.12), Công an TP Hà Nội đã thực hiện ngay các chuyên đề chống ùn tắc cuối năm như xử lý xe cồng kềnh, xe khách dừng đỗ, các vi phạm trực tiếp liên quan đến an toàn giao thông…

Một chi cục thuế gửi thư ngỏ đến doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

TRÍ MINH |

Ngày 18.12, Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết vừa gửi Thư ngỏ đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quận liên quan đến việc thực hiện lập hóa đơn điện tử.

Mẹ cô bé nhặt ve chai "bom hàng" sắp xuất viện, con gái vẫn chưa dám nghĩ tới ước mơ sau này

Hoài Luân |

Sau nhiều ngày được chữa trị, sức khỏe mẹ cô bé nhặt ve chai "bom hàng" đã ổn định, sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Áp thấp gần Biển Đông tiến nhanh về đất liền, gió giật mạnh

Thanh Hà |

Áp thấp gần Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hiện đã đi vào vùng biển trách nhiệm của Philippines và có thể mạnh lên thành bão trong vòng 48 giờ.

Áp thấp gần Biển Đông đang di chuyển nhanh về phía tây

Thanh Hà |

Áp thấp gần Biển Đông dự kiến đi vào khu vực biển thuộc trách nhiệm của Philippines trong hôm nay (16.12) và có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới.

Bão lớn tàn phá vùng Viễn Đông Nga

Thanh Hà |

Bão lớn tấn công Vùng Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông của Nga ngày 15.12.