Theo tin bão mới nhất được tờ Mainichi đăng tải, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) kêu gọi hết sức thận trọng ở phía đông và đông bắc Nhật Bản trên vùng biển Thái Bình Dương trước nguy cơ gió mạnh, mưa lớn và biển động.
Cơ quan Khí tượng cảnh báo mưa xối xả sẽ tiếp tục ở Kanto trong suốt ngày 1.10 và bờ biển Thái Bình Dương của khu vực Tohoku sẽ bị ảnh hưởng bởi gió mạnh cho đến sáng 2.10.
Cơ quan này dự báo lượng mưa là 120mm ở quần đảo Izu và 80mm ở Tohoku trong 24 giờ tính đến trưa 2.10.
Để ứng phó bão, chính quyền thành phố Hachijo đã ban hành lệnh sơ tán toàn thành phố đối với người lớn tuổi, ra cảnh báo cấp độ 3 trong thang cảnh báo 5 cấp. Thành phố đã thành lập 7 trung tâm sơ tán dành cho cư dân là người già hoặc bị suy giảm thể chất. Chính quyền thủ đô Tokyo cho biết các trung tâm sơ tán cũng được mở tại thị trấn Oshima và làng Miyake, với hơn 300 người đã được chăm sóc.
Theo JMA, lúc 10h ngày 1.10, bão Mindulle di chuyển về phía đông bắc với tốc độ 35km/h. Cơn bão thứ 16 ở Nhật Bản trong năm nay di chuyển dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của nước này và dự kiến sẽ quét qua Tokyo và tỉnh Chiba vào tối 1.10.
Bão Mindulle có áp suất khí quyển trung tâm là 945 hacals, tốc độ gió tối đa gần tâm bão là 162km/h, giật tới 216km/h. Khu vực cách tâm bão 310km về phía tây bắc và 280km về phía đông nam nằm trong vùng bão với sức gió từ 90km/h trở lên.
Do cường độ mạnh của bão, sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã hủy 357 chuyến bay trong ngày 1.10. Kể từ đầu ngày, 264 chuyến bay khởi hành từ Haneda và 93 chuyến đến sân bay đã bị hủy, trong khi một số chuyến bay khác bị hoãn.
Cùng ngày, công ty đường sắt East Japan Railway cũng huỷ lịch trình một số chuyến tàu chạy ở tỉnh Chiba.