Bão Maysak và 2 bão mới dồn dập tấn công Trung Quốc

Khánh Minh |

Bão Maysak dự kiến gây mưa xối xả ở đông bắc Trung Quốc, trong khi 2 cơn bão khác đang hình thành.

Theo dự báo thời tiết ngày 3.9 của Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc, bão Maysak với gió giật lên tới 117 km/h và lượng mưa lớn ​​sẽ tấn công các tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh cũng như khu tự trị Nội Mông cho đến đêm 4.9.

"Nếu một cơn bão hay áp thấp nhiệt đới gặp không khí lạnh ở phía bắc, một lượng lớn năng lượng sẽ được giải phóng, dẫn đến mưa cực lớn", Tân Hoa Xã dẫn lời Phó giám đốc Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc Xue Jianjun cho biết tại một cuộc họp báo hôm 2.9.

"Thông thường mọi người tập trung vào mắt bão, nhưng ở mắt bão lại thường yên tĩnh và phần ngoại vi của nó có thể có tác động lớn. Để ngăn chặn thiệt hại do bão Maysak mang lại, mọi người cần phải chuẩn bị trước khi mắt bão đến".

Bão Maysak ảnh hưởng Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Ảnh: NOAA
Bão Maysak ảnh hưởng Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Ảnh: NOAA

Ngày 1.9, Tổng cục Khí tượng Trung Quốc đã ban hành phản ứng khẩn cấp cấp độ 3 đối với bão Maysak - mức cao thứ 3 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp.

Cục Khí tượng Hắc Long Giang cảnh báo mưa to gió lớn đến ngày 4.9. Nông dân nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn thiệt hại đối với mùa màng, các dịch vụ phà và đường cao tốc nên tạm dừng hoạt động.

Lượng mưa kéo dài liên tục ảnh hưởng đến tỉnh sẽ gây ra lũ lụt ở các sông Tùng Hoa và sông Ô Tô Lí.

Trong khi đó, cơn bão Haishen, hình thành ở Thái Bình Dương hôm 1.9, dự kiến ​​sẽ đi theo hướng tây bắc đến Nhật Bản và Hàn Quốc với sức gió mạnh tới 261 km/h vào ngày 5.9. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn mức độ ảnh hưởng của bão Haishen đến vùng đông bắc Trung Quốc, Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết.

Trung tâm cũng dự báo một cơn bão khác sẽ hình thành trong tuần tới và ảnh hưởng đến vùng biển phía đông và nam Trung Quốc.

Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Jia Xiaolong cho biết, từ năm 1949 đến năm 2019, trung bình khoảng 21% siêu bão ảnh hưởng đến Trung Quốc xảy ra vào tháng 9.

“Trong 7 thập kỷ qua, trong tháng 9 đã có khoảng 90 siêu bão ảnh hưởng đến đất nước chúng ta, chiếm nhiều nhất trong số các tháng khác, nhưng chỉ 5 trong số đó đổ bộ vào Trung Quốc. Chúng ta không thể loại trừ khả năng sẽ có những cơn bão mạnh đổ bộ vào Trung Quốc trong tháng 9".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc, Triều Tiên đón bão Maysak mạnh nhất sau 17 năm

Bảo Châu |

Tin bão mới nhất cho hay cảnh báo bão được phát ở bán đảo Triều Tiên khi cơn bão Maysak được dự báo là mạnh nhất trong nhiều năm đổ bộ vào 2.9.

Tin bão mới nhất: Bão Maysak với sức gió 220 km/h đổ bộ vào Nhật Bản

HỒNG HẠNH |

Bão Maysak với sức gió 220 km/h, tấn công các hòn đảo cực nam của Nhật Bản vào đầu ngày 1.9.

Bão Maysak trên đường đổ bộ vào Hàn Quốc

Lê Thanh Hà |

Theo dự báo thời tiết của Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), bão Maysak đang trên đường đổ bộ vào nước này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàn Quốc, Triều Tiên đón bão Maysak mạnh nhất sau 17 năm

Bảo Châu |

Tin bão mới nhất cho hay cảnh báo bão được phát ở bán đảo Triều Tiên khi cơn bão Maysak được dự báo là mạnh nhất trong nhiều năm đổ bộ vào 2.9.

Tin bão mới nhất: Bão Maysak với sức gió 220 km/h đổ bộ vào Nhật Bản

HỒNG HẠNH |

Bão Maysak với sức gió 220 km/h, tấn công các hòn đảo cực nam của Nhật Bản vào đầu ngày 1.9.

Bão Maysak trên đường đổ bộ vào Hàn Quốc

Lê Thanh Hà |

Theo dự báo thời tiết của Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), bão Maysak đang trên đường đổ bộ vào nước này.