AP dẫn lời các quan chức cho biết, một sĩ quan cảnh sát tử vong do bị đâm trong vụ bạo lực xảy ra tại một trạm trung chuyển bên ngoài Lầu Năm Góc và một nghi phạm trong vụ việc đã bị lực lượng hành pháp bắn chết tại hiện trường.
Lầu Năm Góc, trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ, tạm thời bị phong toả sau khi có tiếng súng nổ vào sáng 3.8 (giờ địa phương) gần lối vào của tòa nhà.
Một cảnh sát Lầu Năm Góc bị đâm sau đó đã chết, AP dẫn lời các quan chức cho hay. Dự kiến sẽ có thêm thông tin chi tiết về vụ bạo lực tại một cuộc họp báo của Lầu Năm Góc.
Mối liên hệ giữa vụ nổ súng và vụ đâm viên cảnh sát không được làm rõ ngay lập tức. Các nhà chức trách không cung cấp ngay lập tức chi tiết hoặc trình tự của các sự kiện.
Vụ việc xảy ra trên một bến xe buýt thuộc Trung tâm trung chuyển Lầu Năm Góc, theo Cơ quan Bảo vệ Lực lượng Bảo vệ Lầu Năm Góc.
Cơ sở này chỉ cách tòa nhà Lầu Năm Góc ở Quận Arlington, Virginia vài bước chân, ngay bên kia sông Potomac.
Một phóng viên của AP gần tòa nhà đã nghe thấy nhiều tiếng súng, sau đó là một khoảng dừng, tiếp theo ít nhất một phát súng bổ sung.
Một nhà báo khác của AP nghe thấy cảnh sát hét lên "kẻ bắn súng".
Thông báo của Lầu Năm Góc cho biết cơ sở này đang bị phong toả do "hoạt động của cảnh sát".
Cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh tại tòa nhà, Cơ quan Bảo vệ Lực lượng Lầu Năm Góc, đã tweet ngay trước buổi trưa 3.8 rằng hiện trường vụ việc đã được đảm bảo an toàn. Việc phong toả đã được dỡ bỏ ngoại trừ khu vực xung quanh hiện trường vụ án.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, có mặt tại Nhà Trắng trong cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng.
Năm 2010, hai sĩ quan thuộc Cơ quan Bảo vệ Lực lượng Lầu Năm Góc đã bị thương khi một tay súng tiếp cận họ tại khu vực kiểm tra an ninh.
Các sĩ quan bắn trả trọng thương tay súng được xác định là John Patrick Bedell.