Bạo loạn gây thương tích cả trăm người sau khi cựu Thủ hiến Catalonia bị bắt

Vân Anh |

Hơn 80 người bị thương trong các cuộc đụng độ với cảnh sát chống bạo động ở Barcelona và khắp Catalonia sau khi những người biểu tình giận dữ lên án vụ bắt cựu lãnh đạo Carles Puigdemont ở Đức hôm 25.3.

Được trang bị dùi cui, lực lượng cảnh sát chống bạo động phải đối mặt với đám đông giận dữ khi cố ngăn cản họ tiến về văn phòng đại diện của chính phủ Tây Ban Nha tại Barcelona.

Cảnh sát bắn cảnh cáo vào người biểu tình, trong khi người biểu tình ném trứng, chai lọ về phía họ.

Ít nhất 79 người trong đó có 13 sĩ quan, bị thương trong các vụ đụng độ - AFP dẫn thông tin của cơ quan khẩn cấp Catalonia cho biết. Ngoài ra 8 người khác bị thương trong những cuộc đụng độ tại các cuộc tuần hành ủng hộ ông Puigdemont.

Bạo lực đã buộc Chủ tịch Nghị viện Catalonia, ông Roger Torrent, lên truyền hình và kêu gọi công chúng bình tĩnh. "Tôi không nghi ngờ rằng xã hội Catalonia sẽ hành động như mọi khi, tức là không có bạo động" - ông Torrent nói.

Tòa án Tối cao Tây Ban Nha hôm 23.3 đã ban hành lệnh bắt giữ cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont và một số cộng sự. Ngày 25.3, ông Puigdemont bị bắt ở biên giới Đức và Đan Mạch, sau khi suýt bị bắt ở Phần Lan.

Puigdemont bị cáo buộc nổi loạn vì tiến hành cuộc trưng cầu dân ý ủng hộ tách Catalonia độc lập khỏi Tây Ban Nha vào năm ngoái - hành động mà chính quyền Madrid coi là bất hợp pháp. Puigdemont đang phải đối mặt với án tù lên đến 25 năm.

Video: Cảnh sát đụng độ với người biểu tình

Nguồn: RT
Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Tây Ban Nha bác yêu cầu thả cựu Phó Thủ hiến Catalonia

Hà Liên |

Toà án Tây Ban Nha hôm 5.1 quyết định không thả cựu Phó Thủ hiến Catalonia Oriol Junqueras. 

Cựu Thủ hiến Catalonia đòi khôi phục lại chính quyền cũ

Hà Liên |

Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont yêu cầu Tây Ban Nha khôi phục lại chính quyền trước đây do ông lãnh đạo nhưng bị giải tán sau cuộc trưng cầu dân ý ly khai hồi tháng 10 vừa qua.

Nhà vua Tây Ban Nha cảnh báo các nhà hoạt động ly khai Catalonia

H.L |

Trong thông điệp Giáng sinh, nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI kêu gọi người dân Catalonia lựa chọn cùng chung sống hòa bình thay vì đối đầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tây Ban Nha bác yêu cầu thả cựu Phó Thủ hiến Catalonia

Hà Liên |

Toà án Tây Ban Nha hôm 5.1 quyết định không thả cựu Phó Thủ hiến Catalonia Oriol Junqueras. 

Cựu Thủ hiến Catalonia đòi khôi phục lại chính quyền cũ

Hà Liên |

Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont yêu cầu Tây Ban Nha khôi phục lại chính quyền trước đây do ông lãnh đạo nhưng bị giải tán sau cuộc trưng cầu dân ý ly khai hồi tháng 10 vừa qua.

Nhà vua Tây Ban Nha cảnh báo các nhà hoạt động ly khai Catalonia

H.L |

Trong thông điệp Giáng sinh, nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI kêu gọi người dân Catalonia lựa chọn cùng chung sống hòa bình thay vì đối đầu.