Báo Lao Động trong mắt bạn bè quốc tế

Vân Anh thực hiện |

Lao Động là một trong những xuất bản phẩm có uy tín và được đọc nhiều nhất của Việt Nam, luôn được đánh giá cao ở những bài viết có nội dung xác thực, văn phong súc tích, dễ hiểu. Đây chỉ là một trong nhiều ấn tượng về hình ảnh của Lao Động trong mắt bạn bè quốc tế.

Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên Lao Động có dịp hợp tác chặt chẽ với các Đại sứ quán nước ngoài, cũng như các chuyên gia, bạn bè quốc tế. Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày xuất bản số báo đầu tiên (14.8.1929 - 14.8.2018), Lao Động đã nhận được rất nhiều tình cảm tốt đẹp gửi tới Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên báo.

Đại biện lâm thời Liên bang Nga tại Việt Nam, ông Vadim Bublikov trong thư gửi Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển có viết: “Tôi xin gửi tới đồng chí những lời chúc mừng chân thành nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày ra số đầu tiên của Báo Lao Động”.

Đại biện Vadim Bublikov cho biết, trong suốt nhiều năm qua, nhờ sự lãnh đạo của Ban Biên tập và nhờ tài năng, trình độ chuyên nghiệp cao của các phóng viên báo, như đã thể hiện trong những bài viết về các đề tài quan trọng nhất đối với xã hội đương đại của Việt Nam, Lao Động vẫn là một trong những xuất bản phẩm có uy tín và được đọc nhiều nhất của Việt Nam.

 
Đại biện lâm thời Liên bang Nga tại Việt Nam Vadim Bublikov 
 
 
 

Đại biện lâm thời Liên bang Nga bày tỏ đặc biệt vui mừng khi Ban Biên tập Báo Lao Động dành quan tâm lớn đối với việc đưa tin một cách cân bằng và khách quan các vấn đề về Nga, thường xuyên giao lưu, tiếp xúc với bộ phận báo chí của Đại sứ quán. “Cụ thể, tôi muốn cảm ơn về sự trợ giúp trong việc đăng tải tài liệu về việc Tổng thống của đất nước chúng tôi Vladimir Putin tham gia Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2017 tại Đà Nẵng và việc tổ chức kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng 10” -  ông Vadim Bublikov viết.

“Nhân dịp này, tôi xin chúc mừng đồng chí, thưa đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển kính mến, và xin chúc toàn thể tập thể Báo Lao Động dồi dào sức khoẻ, thành đạt và nhiều thành tích mới trong hoạt động báo chí” - ông Bublikov viết trong thư chúc mừng Báo Lao Động.

 
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio
 

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio cũng gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày Báo Lao Động xuất bản số đầu tiên. 

“Báo Lao Động là một trong những tờ nhật báo quan trọng, truyền tải những thông tin cập nhật, gần gũi về đời sống, xã hội đến với người dân. Báo Lao Động luôn được đánh giá cao ở những bài viết có nội dung xác thực, văn phong súc tích, dễ hiểu. Vì vậy, Đại sứ quán Nhật Bản thường xuyên sử dụng một cách có hiệu quả các thông tin trên Báo Lao Động để nắm bắt tình hình Việt Nam và khu vực” - Đại sứ Umeda Kunio viết.

Đại sứ Umeda Kunio nhấn mạnh, trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, quan hệ Nhật Bản - Việt Nam đã và đang có những bước phát triển ấn tượng. Năm ngoái, hai nước đã chứng kiến chuyến thăm cấp nhà nước lần đầu tiên tới Việt Nam của Nhật hoàng và Hoàng hậu, hai chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, và chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Năm nay ghi dấu 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam với trên 100 sự kiện kỷ niệm đã và đang được tổ chức ở cả hai nước. Trong tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản. Báo Lao Động đã đưa tin các sự kiện trên một cách kịp thời, chính xác, góp phần to lớn trong việc làm sâu sắc hơn sự hiểu biết của người dân Việt Nam về Nhật Bản và mối quan hệ Nhật - Việt.

“Đại sứ quán Nhật Bản kỳ vọng, Báo Lao Động sẽ tiếp tục phát huy vai trò của một cơ quan báo chí tin cậy, đồng thời chúc cho Báo Lao Động ngày càng phát triển hướng tới sự kiện kỷ niệm 90 năm Ngày xuất bản số đầu tiên vào năm tới” - Đại sứ Umeda Kunio viết.

Vân Anh thực hiện
TIN LIÊN QUAN

89 năm Báo Lao Động - đôi dòng lược sử

nguyễn huy minh |

Suốt quãng thời gian kể từ ngày thành lập đến nay, Báo Lao Động mang trong mình một lịch sử dày đặc các sự kiện. Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập (14.8.1929 – 14.8.2018), chúng tôi xin được điểm lại một số đường nét trong sự nghiệp lâu dài này.

Chuyện hậu trường World Cup ở Báo Lao Động

Đăng Huỳnh |

“Tám” World Cup là một trong những chuỗi chương trình diễn ra xuyên suốt ngày hội bóng đá thế giới 2018 được phát trên báo Lao Động Online (LĐO). Điều để lại ấn tượng với chúng tôi chính là những câu chuyện bên ly cafe với chính đồng nghiệp cùng các vị khách mời đặc biệt.

Báo Lao Động trong mắt cán bộ công đoàn, người lao động: “Nhiều bài báo giúp giải quyết vấn đề thực tiễn”

CĐ |

Theo các cán bộ CĐ và người lao động, trên các ấn phẩm của Báo Lao Động, họ đều tìm được ở mỗi trang báo những thông tin, kinh nghiệm cần thiết cho công việc cũng như cuộc sống hằng ngày. 

Huấn luyện viên Park có thể ngẩng cao đầu sau khi chia tay bóng đá Việt Nam

AN NGUYÊN |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã đăng tải bài viết tri ân huấn luyện viên Park Hang-seo sau những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá Châu Á nói chung trong 5 năm qua.

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Hồ Chí Minh ngày đầu xuân

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn tại tuyến đường Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Công Thương: Năm 2023 sẽ có nhiều khó khăn với kinh tế Việt Nam

Cường Ngô |

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, năm 2023 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, do kinh tế thế giới có xu hướng tăng chậm lại. Do đó, cần thực hiện tổng thể các giải pháp căn cơ để tháo gỡ.

Săn tour du lịch giá rẻ, coi chừng rơi vào bẫy lừa đảo

Quang Việt |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người du xuân, tìm kiếm các tour du lịch giá rẻ hợp với túi tiền, song cơ quan chức năng cảnh báo cần cẩn trọng để tránh sập bẫy tội phạm lừa đảo.

Vỡ mộng làm giàu, nhà đầu tư tìm cách bán nhanh đất nền

ANH HUY |

Khi thị trường khó khăn, mọi giao dịch gần như đóng băng, không ít các nhà đầu tư đất nền đang có dấu hiệu “xuống sức” do chịu cảnh chôn vốn, gồng mình trả lãi, buộc phải rao bán nhanh để thu tiền về dù phải chịu lỗ.

89 năm Báo Lao Động - đôi dòng lược sử

nguyễn huy minh |

Suốt quãng thời gian kể từ ngày thành lập đến nay, Báo Lao Động mang trong mình một lịch sử dày đặc các sự kiện. Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập (14.8.1929 – 14.8.2018), chúng tôi xin được điểm lại một số đường nét trong sự nghiệp lâu dài này.

Chuyện hậu trường World Cup ở Báo Lao Động

Đăng Huỳnh |

“Tám” World Cup là một trong những chuỗi chương trình diễn ra xuyên suốt ngày hội bóng đá thế giới 2018 được phát trên báo Lao Động Online (LĐO). Điều để lại ấn tượng với chúng tôi chính là những câu chuyện bên ly cafe với chính đồng nghiệp cùng các vị khách mời đặc biệt.

Báo Lao Động trong mắt cán bộ công đoàn, người lao động: “Nhiều bài báo giúp giải quyết vấn đề thực tiễn”

CĐ |

Theo các cán bộ CĐ và người lao động, trên các ấn phẩm của Báo Lao Động, họ đều tìm được ở mỗi trang báo những thông tin, kinh nghiệm cần thiết cho công việc cũng như cuộc sống hằng ngày.