Bão Goni quét qua Philippines: 10 người chết, 2 triệu người bị ảnh hưởng

Phương Linh |

Ít nhất 10 người chết và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng sau khi bão Goni quét qua Philippines hôm 1.11.

CNN dẫn nguồn tin từ Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai Quốc gia (NDRRMC) Philippines cho hay, cơn bão Goni, có tên địa phương là bão Rolly, đã quét qua khu vực phía nam của hòn đảo Luzon, gây ra mưa lớn, lũ lụt và lở đất, trước khi suy yếu, đi qua khu vực ngoài rìa thủ đô Manila.

"Số lượng bị ảnh hưởng bởi bão là 372.653 hộ gia đình hoặc 2.068.085 cá nhân. 10 người chết và 1 người bị thương. Chi phí thiệt hại vẫn đang được đánh giá", phát ngôn viên Ricardo Jalad của NDRRMC cho biết hôm 2.11.

Bão Goni là cơn bão mạnh nhất trên thế giới trong năm nay, đã đổ bộ vào Philippines sáng ngày 1.11, với sức gió 215 km/h, giật đến 265 km/h.

Các quan chức chính phủ cho biết, hậu quả của mưa lớn do bão khiến nước sông bị tràn bờ gây vỡ đê, trong khi ở khu vực Bicol, hơn 300 ngôi nhà bị chôn vùi dưới đất đá núi lửa và dòng dung nham.

Trong số những người mất tích có một bé trai 5 tuổi bị nước lũ cuốn trôi.

Trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền, các quan chức đã sơ tán gần một triệu cư dân ở phía nam hòn đảo chính Luzon của Philippines.

Tính đến 1.11, ít nhất 2.420 gia đình đã được sơ tán ở khu vực Metro Manila trước khi bão đổ bộ, NDRRMC cho biết trong một thông báo trên twitter.

Theo hãng thông tấn Philippines, cơn bão Goni, với sức mạnh tương đương với bão Đại Tây Dương cấp 5, hiện đã suy yếu đáng kể sau khi đi qua Philippines và đã hạ cấp thành cơn bão nhiệt đới.

NDRRMC cho biết thêm, một máy bay của Lực lượng Phòng vệ bờ biển Philippines đang được triển khai tới đảo Catanduanes. Các chuyến bay cứu trợ chở lương thực và vật tư thiết yếu khác sẽ được triển khai tới Catanduanes và thành phố Legazpi vào ngày 2 và 3.11.

Goni là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines kể từ bão Hải Yến năm 2013, khiến hơn 6.300 người thiệt mạng.

Cơ quan khí tượng Philippines cho biết, một cơn bão nhiệt đới khác mang tên bão Atsani, đã đi vào nước này và có thể sẽ mạnh lên.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Sau siêu bão Goni, Philippines lại đón bão Atsani

Khánh Minh |

Khi siêu bão Goniđổ bộ vào Luzon, Philippines đã lại chuẩn bị đối phó bão Atsani - xoáy thuận nhiệt đới 19 trong năm 2020.

Thiệt hại đầu tiên do siêu bão Goni mạnh nhất thế giới ở Philippines

Song Minh |

Siêu bão Goni mạnh nhất thế giới trong năm nay tàn phá trên diện rộng sau khi đổ bộ Philippines.

Siêu bão Goni đổ bộ Philippines với gió giật 280km/h

Khánh Minh |

Bão Goni mạnh lên thành siêu bão vào 2h sáng ngày 1.11 và đổ bộ vào Bato, Catanduanes, Philippines lúc 4h50 sáng.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tin bão mới nhất: Sau siêu bão Goni, Philippines lại đón bão Atsani

Khánh Minh |

Khi siêu bão Goniđổ bộ vào Luzon, Philippines đã lại chuẩn bị đối phó bão Atsani - xoáy thuận nhiệt đới 19 trong năm 2020.

Thiệt hại đầu tiên do siêu bão Goni mạnh nhất thế giới ở Philippines

Song Minh |

Siêu bão Goni mạnh nhất thế giới trong năm nay tàn phá trên diện rộng sau khi đổ bộ Philippines.

Siêu bão Goni đổ bộ Philippines với gió giật 280km/h

Khánh Minh |

Bão Goni mạnh lên thành siêu bão vào 2h sáng ngày 1.11 và đổ bộ vào Bato, Catanduanes, Philippines lúc 4h50 sáng.