CNN dẫn nguồn tin từ nhóm vận động kết nối người dân bản địa Brazil (APIB) - chuyên theo dõi số ca mắc và tử vong trong số 900.000 người bản địa của nước này - cho biết, tỉ lệ tử vong ở người bản địa cao gấp đôi so với phần dân số còn lại của Brazil.
APIB đã ghi nhận hơn 980 trường hợp nhiễm COVID-19 và ít nhất 125 trường hợp tử vong, tương đương tỉ lệ tử vong ở mức 12,6%, so với tỉ lệ trên toàn quốc là 6,4%.
Những người bản địa đã chuyển đến các thị trấn lớn hơn hoặc khu vực đô thị để học tập hoặc tìm kiếm việc làm có thể chấm dứt trong điều kiện sống bấp bênh với rất ít dịch vụ công cộng - khiến cho họ dễ bị tổn thương khi gặp các vấn đề sức khỏe. Trong khi đó, những người sống ở vùng sâu vùng xa có thể không có các thiết bị vệ sinh và y tế cơ bản, như trường hợp cậu bé Yanomami, 15 tuổi sống tại một ngôi làng hẻo lánh ở Amazon, là một trong những người Brazil bản địa đầu tiên chết vì COVID-19 vào tháng Tư.
Hôm 23.5, Brazil đã vượt qua Nga với tổng số 347.398 trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận - cao thứ hai trên thế giới, sau Mỹ.