Báo động số ca COVID-19 mới ở Mỹ tăng vọt

Hải Anh |

Từ 1.7, số ca COVID-19 mới ở Mỹ tăng trung bình theo tuần là 700%, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Thông tin sốc về sự gia tăng ca COVID-19 mới ở Mỹ được công bố ngày 13.8 tại cuộc họp của Ủy ban Tư vấn về Tiêm chủng của CDC thảo luận về tiêm vaccine COVID-19 nhắc lại cho bệnh nhân suy giảm miễn dịch.

Tiến sĩ William Moss, giáo sư dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, cho biết: “Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang chứng kiến ​​sự gia tăng số ca mắc bệnh”.

Vào cuối tháng 6, số ca mắc mới của Mỹ ở mức thấp, trung bình khoảng 10.000 ca mỗi ngày. Hiện tại, mức trung bình gần 125.000 ca một ngày, ông nói.

Theo nhà dịch tễ học Mỹ, sự kết hợp của biến thể Delta, một số biện pháp y tế công được nới lỏng... là nguyên nhân của thực trạng lây nhiễm này.

Nhà dịch tễ học Heather Scobie của CDC cho biết, biến thể Delta có khả năng lây lan gần gấp đôi so với các biến thể cũ và có một số bằng chứng cho thấy biến thể này làm tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh ở những người chưa tiêm chủng.

Những người được tiêm chủng đầy đủ bị nhiễm biến thể Delta có thể lây lan virus sang người khác, nhưng dường như có khả năng lây nhiễm trong một thời gian ngắn hơn so với những người không được tiêm chủng bị nhiễm biến thể này, bà nói.

Trong 12 ngày đầu tiên của tháng 8, Mỹ ghi nhận tổng số ca nhiễm COVID-19 mới cao hơn cả tháng 7, theo phân tích của USA Today từ dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.

Trong 12 ngày này, có 1,33 triệu ca COVID-19. Nếu tốc độ trung bình này tiếp tục đến hết tháng, cả nước Mỹ sẽ ghi nhận khoảng 3,4 triệu ca, đưa tháng 8 trở thành tháng tồi tệ thứ 4 trong suốt đại dịch.

Andrew Noymer, giáo sư về sức khỏe dân số tại Đại học California, Irvine, nói: “Có tin xấu và ít tin xấu hơn”. Bởi những người cao tuổi vốn có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong cao hơn, hiện được tiêm chủng nhiều nên "100.000 ca hiện nay ít khốc liệt hơn 100.000 ca vào tháng 12.2020", ông nói.

Điều này có nghĩa là các ca bệnh tập trung nhiều hơn ở những người trẻ tuổi, những người ít tiêm vaccine COVID-19 hơn. Những người trẻ tuổi ít có nguy cơ bị bệnh nặng hơn nhưng điều này cũng không quá chắc chắn. Số ca COVID-19 nhập viện hiện vẫn cao.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão nối bão dồn dập tiến vào Mỹ

Thanh Hà |

Bão số 6 Fred được dự báo đổ bộ vào Florida vào ngày 16.8 ở cấp bão nhiệt đới và một hệ thống nhiệt đới khác cũng đang dự kiến đổ bộ Mỹ.

Mỹ cấp phép tiêm vaccine COVID-19 liều 3

Thanh Hà |

Mỹ cấp phép tiêm vaccine COVID-19 liều nhắc lại cho những người cấy ghép nội tạng hoặc có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng.

3 thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng được WHO cho thử nghiệm hàng loạt

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố các thử nghiệm quốc tế lớn về 3 loại thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Tin bão mới nhất: Bão nối bão dồn dập tiến vào Mỹ

Thanh Hà |

Bão số 6 Fred được dự báo đổ bộ vào Florida vào ngày 16.8 ở cấp bão nhiệt đới và một hệ thống nhiệt đới khác cũng đang dự kiến đổ bộ Mỹ.

Mỹ cấp phép tiêm vaccine COVID-19 liều 3

Thanh Hà |

Mỹ cấp phép tiêm vaccine COVID-19 liều nhắc lại cho những người cấy ghép nội tạng hoặc có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng.

3 thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng được WHO cho thử nghiệm hàng loạt

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố các thử nghiệm quốc tế lớn về 3 loại thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng.