Báo động: COVID-19 toàn cầu tăng chóng mặt, thêm 1 triệu ca chỉ sau 100 giờ

Phương Linh |

Đại dịch COVID-19 toàn cầu đã vượt mốc 14 triệu vào ngày 17.7, lần đầu tiên tăng thêm 1 triệu ca chỉ  trong vòng chưa đến 100 giờ.

Reuters đưa tin, kể từ khi ca mắc COVID-19 đầu tiên được ghi nhận ở Trung Quốc, phải mất 3 tháng số ca COVID-19 toàn cầu mới cán mốc 1 triệu. Tuy nhiên, kể từ ghi nhận 13 triệu ca COVID-19 ngày 13.7, chỉ mất 4 ngày, ngày 17.7, số ca bệnh của đại dịch toàn cầu đã lên mốc 14 triệu.

Mỹ, với hơn 3,6 triệu ca nhiễm virus, số ca mắc mới hàng ngày đang tăng vọt. Hôm 16.7, kỷ lục toàn cầu về tăng số ca COVID-19 trong một ngày đã được ghi nhận ở Mỹ với hơn 77.000 ca, gần bằng tổng số ca COVID-19 ở Thụy Điển kể từ khi đại dịch bắt đầu (77.281 ca).

Dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đeo khẩu trang ngăn ngừa lây lan virus - biện pháp phòng ngừa thường xuyên được thực hiện ở nhiều quốc gia - vẫn là chủ đề gây tranh cãi ở Mỹ. Mỹ cũng đang kêu gọi khôi phục hoạt động kinh tế, mở lại các trường học.

Các quốc gia từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 đã kiểm soát được tình hình và đang nới lỏng các biện pháp hạn chế. Trong khi đó, ở một số nơi, như thành phố Barcelona, Tây Ban Nha hoặc Melbourne, Australia đang thực hiện phong tỏa chống đại dịch lần 2.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số ca COVID-19 toàn cầu nhiều gấp khoảng 3 lần so với các bệnh cúm nặng được ghi nhận hàng năm.

Đại dịch hiện đã cướp đi sinh mạng hơn 590.000 người trong gần 7 tháng, cao hơn nhiều so với mức độ tử vong do cúm hàng năm trên toàn thế giới.

Số liệu thống kê của Reuters, dựa trên các báo cáo của chính phủ, cho thấy đại dịch đang tăng nhanh nhất ở Châu Mỹ, chiếm hơn một nửa số ca COVID-19 và một nửa số ca tử vong  trên thế giới.

Tại Brazil, hơn 2 triệu người có kết quả dương tính, trong đó có Tổng thống Jair Bolsonaro. Brazil đã có hơn 76.000 người đã chết vì COVID-19.

Ấn Độ, quốc gia có hơn 1 triệu ca COVID-19, đã vật lộn với trung bình gần 30.000 ca mắc mới mỗi ngày trong suốt tuần qua.

Những quốc gia này đóng góp chủ yếu dẫn tới kỷ lục số ca mắc mới hàng ngày được ghi nhận trên toàn cầu là 237.743 ca trong ngày 17.7, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia thứ 3 trên thế giới vượt mốc 1 triệu ca mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc COVID-19.

Nga tự tin có vaccine COVID-19 sớm nhất

Thanh Hà |

Nga có thể thử vaccine COVID-19 xong sớm hơn các nước khác, theo dự đoán của chuyên gia nước này.

Mỹ: Đại dịch COVID-19 tấn công, 2 bang đặt mua xe đông lạnh trữ xác

Phương Linh |

Máy làm mát và thùng xe đông lạnh đang được các tiểu bang Arizona và Texas ở Mỹ đặt mua để trữ thi thể trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tấn công mạnh khiến các nhà xác quá tải.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quốc gia thứ 3 trên thế giới vượt mốc 1 triệu ca mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc COVID-19.

Nga tự tin có vaccine COVID-19 sớm nhất

Thanh Hà |

Nga có thể thử vaccine COVID-19 xong sớm hơn các nước khác, theo dự đoán của chuyên gia nước này.

Mỹ: Đại dịch COVID-19 tấn công, 2 bang đặt mua xe đông lạnh trữ xác

Phương Linh |

Máy làm mát và thùng xe đông lạnh đang được các tiểu bang Arizona và Texas ở Mỹ đặt mua để trữ thi thể trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tấn công mạnh khiến các nhà xác quá tải.