Bạo động chủng tộc leo thang, quân cảnh Mỹ đặt trong tình trạng báo động

Hải Anh |

Sau cái chết của George Floyd - một người da màu, theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, Lầu Năm Góc đặt quân cảnh Mỹ trong tình trạng báo động để sẵn sàng tới Minneapolis.

Khi bạo động ở Mỹ lan rộng trên hàng chục thành phố hôm 29.5, Lầu Năm Góc có động thái hiếm có là lệnh cho quân đội đưa một số đơn vị quân cảnh Mỹ sẵn sàng triển khai tới Minneapolis, nơi xảy ra vụ cảnh sát siết chết người da màu George Floyd dẫn tới các cuộc biểu tình rộng khắp.

Các binh sĩ từ Fort Bragg ở Bắc Carolina và Fort Drum ở New York đã được lệnh sẵn sàng triển khai trong vòng 4 giờ nếu được yêu cầu, Fox News dẫn thông tin từ 3 nguồn tin giấu tên nắm thông tin trực tiếp về lệnh này. Các binh sĩ ở Fort Carson, Colorado và Fort Riley ở Kansas cũng đã được thông báo sẵn sàng trong vòng 24 giờ.

Lệnh quân cảnh sẵn sàng triển khai được đưa ra từ hôm 29.5, khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho các phương án quân sự để dập tắt bạo động ở Minneapolis sau khi các cuộc biểu tình dẫn tới cướp bóc, đốt phá ở nhiều khu vực trong thành phố.

Ông Donald Trump đưa ra yêu cầu này trong cuộc điện đàm từ phòng Bầu dục tối 28.5 có sự tham gia của ông Mark Esper, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien và một số người khác.

Tổng thống Mỹ yêu cầu người đứng đầu Lầu Năm Góc đưa ra các phương án triển khai nhanh chóng nếu các cuộc biểu tình ở thành phố Minneapolis tiếp tục vượt khỏi tầm kiểm soát, nguồn tin của Fox News tiết lộ.

Nguồn tin cho hay, các đơn vị quân đội sẽ được triển khai theo Đạo luật Nổi dậy năm 1807. Đạo luật này lần gần đây nhất được sử dụng trong cuộc bạo loạn ở Los Angeles năm 1992 sau phiên tòa xét xử Rodney King.

Các thành viên trong các đơn vị quân cảnh nhận cảnh báo triệu hồi trong vòng 30 phút vào sáng 30.5. Điều này có nghĩa là họ phải trở lại căn cứ trong khoảng thời gian này để chuẩn bị cho triển khai tới Minneapolis trong vòng 4 giờ. Các đơn vị tại Fort Drum dự kiến sẽ tới thành phố trước, theo 3 nguồn tin, trong đó có 2 quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ. Khoảng 800 binh sĩ Mỹ sẽ triển khai tại thành phố nếu được gọi.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Minneapolis trong tuần này sau khi video lan truyền trên mạng cho thấy một cảnh sát ghì đầu gối lên cổ George Floyd - một người da màu. Floyd sau đó tử vong. Trong khi đó, viên cảnh sát Derek Chauvin bị bắt hôm 29.5, bị buộc tội giết người cấp độ 3 và ngộ sát.

Các cuộc biểu tình leo thang dữ dội và trở nên bạo lực hơn. Người biểu tình hôm 28.5 đã đốt lửa ở phân khu cảnh sát Minneapolis gần nơi Floyd bị bắt. Thị trưởng Jacob Frey đã ra lệnh giới nghiêm toàn thành phố lúc 20h, giờ địa phương, bắt đầu từ 29.5.

Tình trạng bất ổn đã lan rộng khắp đất nước, với những cuộc biểu tình, một số vụ bạo loạn, nổ ra ở các thành phố, trong đó có Washington DC, Atlanta, Phoenix, Denver và Los Angeles.

Thống đốc bang Minnesota Tim Walz đã lệnh cho 500 binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới Minneapolis, St. Paul và các khu dân cư xung quanh.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về cái chết của George Floyd

Hải Anh |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng về cái chết của George Floyd rằng, điều này không nên là "bình thường" ở Mỹ năm 2020.

Cảnh sát Mỹ đè cổ gây chết người da đen bị cáo buộc giết người

Lê Thanh Hà |

Một cảnh sát Hennepin, Minneapolis (Mỹ) từng đè đầu gối lên cổ người đàn ông da đen hôm 25.5 dẫn đến tử vong, đã bị bắt giữ và cáo buộc giết người.

Nhà Trắng bị phong tỏa khi biểu tình sắc tộc lan khắp nước Mỹ

Thanh Hà |

Các cuộc biểu tình về cái chết của công dân Mỹ da màu George Floyd đã diễn ra tại thủ đô của Mỹ vào tối 29.5 dẫn tới phong tỏa tại Nhà Trắng, phát ngôn viên Judd Deere xác nhận.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về cái chết của George Floyd

Hải Anh |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng về cái chết của George Floyd rằng, điều này không nên là "bình thường" ở Mỹ năm 2020.

Cảnh sát Mỹ đè cổ gây chết người da đen bị cáo buộc giết người

Lê Thanh Hà |

Một cảnh sát Hennepin, Minneapolis (Mỹ) từng đè đầu gối lên cổ người đàn ông da đen hôm 25.5 dẫn đến tử vong, đã bị bắt giữ và cáo buộc giết người.

Nhà Trắng bị phong tỏa khi biểu tình sắc tộc lan khắp nước Mỹ

Thanh Hà |

Các cuộc biểu tình về cái chết của công dân Mỹ da màu George Floyd đã diễn ra tại thủ đô của Mỹ vào tối 29.5 dẫn tới phong tỏa tại Nhà Trắng, phát ngôn viên Judd Deere xác nhận.