Bão Doksuri đang mạnh lên, đã dự báo được vị trí đổ bộ trực tiếp

Thanh Hà |

Bão Doksuri đang mạnh lên và được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 27.7.

Bản tin bão mới nhất ngày 22.7 của Cơ quan Thời tiết Trung ương Đài Loan CWB cho hay, lúc 8h sáng cùng ngày, tâm bão Doksuri cách mũi Nga Loan ở cực nam Đài Loan khoảng 1.430 km về phía đông nam.

Cơn bão mới nhất trong khu vực đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 km/h. Bão Doksuri có bán kính 100 km và sức gió duy trì tối đa 64 km/h, gió giật lên tới 90 km/h.

Trước đó, ngày 21.7, áp thấp nhiệt đới nằm ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão Doksuri - cơn bão hình thành ngay sau bão số 1 Talim.

Ảnh vệ tinh bão Doksuri ở phía đông Philippines. Ảnh: NOAA
Ảnh vệ tinh bão Doksuri ở phía đông Philippines. Ảnh: NOAA

Theo Taiwan News, nhà khí tượng học Daniel Wu chỉ ra, đường đi trung bình của bão Doksuri theo mô hình của cơ quan thời tiết Châu Âu cho thấy, từ vị trí hiện tại ở phía đông Philippines, cơn bão di chuyển về phía tây bắc đi qua eo biển Ba Sĩ và đổ bộ trực tiếp vào phía đông nam Đài Loan.

Sau đó, bão Doksuri sẽ quét qua các vùng trên đảo Đài Loan trước khi đi vào eo biển Đài Loan và hướng thẳng tới tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Tuy nhiên, cũng theo chuyên gia thời tiết Daniel Wu, mô hình của cơ quan thời tiết Mỹ cho thấy, bão Doksuri di chuyển theo hướng ra xa phía đông của Đài Loan và cuối cùng đi qua vùng biển ở đảo Miyako của Nhật Bản. Tiếp đó, cơn bão đi vào biển Hoa Đông và Hoàng Hải trước khi di chuyển theo hướng đông bắc về phía Triều Tiên.

Trong khi đó, đường đi mới nhất của bão Doksuri do Cơ quan Thời tiết Trung ương Đài Loan CWB đưa ra cho thấy, bão đổ bộ vào phía đông bắc Đài Loan, đi qua các khu vực phía bắc và đến phần tây bắc của đảo Đài Loan trong ngày 27.7.

Chuyên gia Wu dự báo, ngay trước khi đổ bộ vào vùng biển ngoài khơi huyện Hoa Liên của Đài Loan, bão Doksuri có thể có sức gió duy trì tối đa 172 km/h, khiến Doksuri trở thành một cơn bão rất mạnh.

Theo chuyên gia Wu, xác suất tác động của bão Doksuri đối với Đài Loan đang tăng dần. "Mối đe dọa chắc chắn là không thể đánh giá thấp" - ông nói.

Mô hình hướng đi của bão Doksuri của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) nhận thấy, Doksuri hướng thẳng về phía Đài Loan với mắt bão đi qua phía bắc của hòn đảo. Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ dự đoán, Doksuri sẽ quét qua rìa đông bắc của Đài Loan.

Chuyên gia Wu cho biết, dựa trên mô hình mới nhất của CWB, bão Doksuri sẽ dần tiếp cận eo biển Ba Sĩ trong ngày 24-25.7 và dải thời tiết vòng ngoài cơn bão sẽ bắt đầu tác động, gây mưa tăng dần ở phía đông Đài Loan và bán đảo Hằng Xuân. Tuy nhiên, các khu vực phía tây Đài Loan sẽ ghi nhận nắng nóng, với nhiệt độ cao có thể lên tới 39 độ C.

Bản tin bão mới nhất cho hay, từ 26-28.7, ảnh hưởng của bão Doksuri đến các khu vực khác nhau của Đài Loan phụ thuộc vào diễn biến của cơn bão và còn quá sớm để đưa ra dự đoán chính xác, ông Wu lưu ý.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự báo mới nhất về hướng đi của bão số 2 Doksuri

Thanh Hà |

Bão Doksuri hình thành sáng 21.7 và các mô hình dự báo cho biết đường đi của bão gần Đài Loan (Trung Quốc) hơn những ngày trước.

Dự kiến thời điểm bão số 2 đi vào Biển Đông

Thanh Hà |

Cơn bão mới hình thành ở phía đông Philippines dự kiến đi vào Biển Đông ngày 26.7 và tấn công Đài Loan (Trung Quốc).

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão trên tây bắc Thái Bình Dương

MINH HÀ |

Cơn bão mới nhất hình thành trên tây bắc Thái Bình Dương năm 2023 có tên là Doksuri được dự báo ít khả năng đi vào Biển Đông.

Một công ty sở hữu 105 nhà sách, không có nợ vay, thu hơn 12 tỉ đồng mỗi ngày

Thanh Giang |

Tính đến cuối năm 2022, Fahasa có hệ thống gần 105 nhà sách tại 47 tỉnh thành trong cả nước. Kết thúc quý II/2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.103 tỉ đồng, tương ứng với mỗi ngày thu về hơn 12 tỉ đồng.

Đã có công văn đề nghị Chùa Ba Vàng báo cáo về tiền công đức từ tháng 5.2023

TRÍ MINH |

UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) đã có văn bản đề nghị Ban trị sự Chùa Ba Vàng báo cáo về quản lý tiền công đức từ ngày 23.5.2023. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, Chùa Ba Vàng đã không có báo cáo về nội dung này tới cơ quan chức năng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 23.7 đến 2.8 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 23.7 - 2.8.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Ruồi bay kín nhà, người dân ở Thanh Hóa phải mắc màn ăn cơm

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Do quá nhiều ruồi xuất hiện, khiến cuộc sống của người dân ở thôn Đồng Hội, xã Thành Công, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) bị đảo lộn, thậm chí khi ăn cơm các gia đình phải mắc màn.

Dự báo cường độ, đường đi của bão Doksuri sau khi thành siêu bão

Song Minh |

Theo dự báo bão mới nhất, bão Doksuri đã mạnh lên nhanh chóng trong ngày 23.7 và có thể trở thành siêu bão vào ngày 25.7.

Dự báo mới nhất về hướng đi của bão số 2 Doksuri

Thanh Hà |

Bão Doksuri hình thành sáng 21.7 và các mô hình dự báo cho biết đường đi của bão gần Đài Loan (Trung Quốc) hơn những ngày trước.

Dự kiến thời điểm bão số 2 đi vào Biển Đông

Thanh Hà |

Cơn bão mới hình thành ở phía đông Philippines dự kiến đi vào Biển Đông ngày 26.7 và tấn công Đài Loan (Trung Quốc).

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão trên tây bắc Thái Bình Dương

MINH HÀ |

Cơn bão mới nhất hình thành trên tây bắc Thái Bình Dương năm 2023 có tên là Doksuri được dự báo ít khả năng đi vào Biển Đông.