Báo chí đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Việt Nam

Vân Anh thực hiện |

Là một nhà ngoại giao kỳ cựu và là người gắn bó lâu năm với Việt Nam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan cho rằng, báo chí Việt Nam không chỉ đáp ứng “quyền được biết” của người dân mà còn có những đóng góp thiết thực cho sự hội nhập, kết nối xã hội, phát triển của Việt Nam.

- Được biết Đại sứ có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam trên cương vị một nhà ngoại giao, Đại sứ có ấn tượng như thế nào về báo chí Việt Nam?

Kể từ năm 1995 khi mới bắt đầu sự nghiệp ngoại giao, đến nay, tôi đã có 4 nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam trên nhiều cương vị như Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh và hiện nay là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam.

Trong suốt 26 năm qua, thông qua các phương tiện truyền thông, báo chí Việt Nam, tôi đã được chứng kiến sự phát triển rực rỡ của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa.

Đặc biệt, tôi cho rằng, báo chí Việt Nam đóng vai trò trung tâm trong xã hội, dựa trên nguyên tắc “chính xác - nhanh chóng - trung thực”, không chỉ đáp ứng “quyền được biết” của người dân mà còn đóng góp cho sự hội nhập, kết nối xã hội, cho sự phát triển của đất nước Việt Nam.

Tôi có thể lấy ví dụ gần gũi nhất là sự vào cuộc của báo chí Việt Nam trong ứng phó đại dịch COVID-19. Đặc biệt, việc đưa tin về phòng, chống COVID-19 bắt đầu từ ngày 27.4 vừa qua tại Việt Nam là một ví dụ điển hình chứng minh sự đóng góp cho xã hội của báo chí Việt Nam. Báo chí Việt Nam đang có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác phòng, chống dịch thông qua việc cung cấp thông tin chính xác và kịp thời tới người dân, cập nhật tình hình dịch COVID-19 như diễn biến các ca nhiễm, có hay không sự xuất hiện của biến thể mới, quyết định của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các biện pháp ứng phó của Chính phủ và những điều người dân cần lưu ý...

Tôi tin tưởng rằng, Chính phủ, báo chí và người dân Việt Nam chung tay đồng lòng thì nhất định sẽ vượt qua được khó khăn này. Trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho Việt Nam với tổng quy mô trên 5,5 triệu USD, như trao tặng 30 triệu xylanh phục vụ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 và sẽ tiếp tục hỗ trợ để Việt Nam vượt qua đại dịch.

- Thường xuyên tiếp xúc với báo giới, Đại sứ đánh giá thế nào về vai trò của báo chí Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ Việt - Hàn?

- Cũng như mối quan hệ giữa con người và con người, giao lưu và trao đổi là động lực thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia. Dựa trên sự tương đồng về văn hóa, Việt Nam và Hàn Quốc đã không ngừng giao lưu và trao đổi trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa trong suốt 29 năm qua, do đó, quan hệ giữa hai nước mới có thể phát triển rực rỡ như hiện nay.

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào năm 2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã phát biểu: “Việt Nam và Hàn Quốc có nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, xã hội, Việt Nam là đối tác trọng tâm nhất trong chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc”.

Đại sứ Hàn Quốc Park Noh Wan gặp gỡ báo giới Việt Nam nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tháng 6.2020.
Đại sứ Hàn Quốc Park Noh Wan gặp gỡ báo giới Việt Nam nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tháng 6.2020.

Tôi cho rằng, báo chí Việt Nam đã thực hiện vai trò là một kênh trọng tâm trong việc giao lưu và trao đổi giữa hai nước, đóng góp lớn trong việc dung hòa quan hệ giữa nhân dân hai nước bằng cách tối đa hóa các kết nối tương đồng về văn hóa, đồng thời tối thiểu hóa cảm giác khác biệt.

Tôi đánh giá cao sự đóng góp của Báo Lao Động - cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - với các bài viết chuyên sâu về chính trị và ngoại giao, dựa trên nguồn kiến thức phong phú về chính sách đối ngoại, đã làm nổi bật tính quan trọng của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc và không ngừng đưa ra những gợi ý cho sự phát triển mối quan hệ song phương.

Năm 2022 là năm kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, cũng là năm bắt đầu thời kỳ hậu COVID-19. Nhân thời điểm quan trọng này, tôi hy vọng rằng báo chí Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và cố gắng hết sức để viết nên trang sử mới cho sự phát triển quan hệ song phương.

- Đại sứ có nhận thấy sự chuyển đổi mạnh mẽ của truyền thông Việt Nam theo hướng hiện đại hoá, đa phương tiện và sử dụng công nghệ? Hàn Quốc là đất nước có nền báo chí phát triển. Xin Đại sứ chia sẻ Việt Nam có thể học hỏi được gì, đặc biệt là về công nghệ?

- Hàn Quốc là một trong những cường quốc trên thế giới trong lĩnh vực công nghệ cao. Đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều phương tiện truyền thông của Hàn Quốc đã và đang ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến để kết nối trực tiếp với độc giả trên mạng nhằm xác nhận và phản ánh ngay tức khắc ý kiến, thông tin độc giả cung cấp. Tôi cho rằng đây là cách tương tác vượt qua cơ chế truyền thống là báo chí cung cấp còn độc giả tiếp nhận thông tin. Ngoài ra đây còn là một ví dụ điển hình cho việc cải cách báo chí phù hợp với thời đại số.

Chính phủ Hàn Quốc đang tiếp tục hỗ trợ và hợp tác vì sự phát triển của ngành công nghệ cao của Việt Nam. Tôi hi vọng trong thời gian tới, quan hệ hai nước sẽ phát triển sôi nổi hơn nữa với sự phát triển và ứng dụng công nghệ cao, và Đại sứ quán Hàn Quốc chắc chắn sẽ hỗ trợ tích cực cho quá trình này.

- Xin Đại sứ chia sẻ đôi lời với các nhà báo, phóng viên của Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6?

- Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn và chúc mừng tới toàn thể nhà báo Việt Nam. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn các phóng viên của Báo Lao Động đã giúp tôi có buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Tôi hy vọng rằng, các nhà báo sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển quan hệ giữa hai nước nói chung và sự phát triển của Việt Nam nói riêng.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Vân Anh thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Báo chí Việt Nam năm 2020: Thông tin kịp thời, trung thực, có tính phản biện cao

VƯƠNG TRẦN |

Theo Ban Tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2020, về tình hình hoạt động báo chí, nội dung thông tin trên báo chí năm 2020 nhìn chung, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Khám phá những hiện vật quý hiếm thời sơ khai của nền báo chí Việt Nam

Tùng Giang - Phạm Đông |

Nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 19.6 Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Cầu Giấy, Hà Nội) đã chính thức khai trương. Bảo tàng trưng bày hơn 20.000 hiện vật, tài liệu tái hiện lại một giai đoạn lịch sử, sơ khai của các thế hệ làm báo đi trước. Trong số đó, trên 700 hiện vật, tài liệu độc đáo, quý hiếm phản ánh những sự kiện quan trọng của lịch sử báo chí Việt Nam.

Khai trương Bảo tàng Báo chí Việt Nam: Nơi ghi dấu lịch sử báo chí dân tộc

Phạm Đông - Tùng Giang |

Bảo tàng Báo chí Việt Nam sưu tầm được trên 20 nghìn hiện vật, tài liệu. Trong đó, có trên 700 hiện vật, tài liệu độc đáo, quý hiếm. Không gian trưng bày về lịch sử báo chí xuyên suốt từ thời kỳ kháng chiến cho đến nay hứa hẹn sẽ thu hút công chúng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Báo chí Việt Nam năm 2020: Thông tin kịp thời, trung thực, có tính phản biện cao

VƯƠNG TRẦN |

Theo Ban Tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2020, về tình hình hoạt động báo chí, nội dung thông tin trên báo chí năm 2020 nhìn chung, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Khám phá những hiện vật quý hiếm thời sơ khai của nền báo chí Việt Nam

Tùng Giang - Phạm Đông |

Nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 19.6 Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Cầu Giấy, Hà Nội) đã chính thức khai trương. Bảo tàng trưng bày hơn 20.000 hiện vật, tài liệu tái hiện lại một giai đoạn lịch sử, sơ khai của các thế hệ làm báo đi trước. Trong số đó, trên 700 hiện vật, tài liệu độc đáo, quý hiếm phản ánh những sự kiện quan trọng của lịch sử báo chí Việt Nam.

Khai trương Bảo tàng Báo chí Việt Nam: Nơi ghi dấu lịch sử báo chí dân tộc

Phạm Đông - Tùng Giang |

Bảo tàng Báo chí Việt Nam sưu tầm được trên 20 nghìn hiện vật, tài liệu. Trong đó, có trên 700 hiện vật, tài liệu độc đáo, quý hiếm. Không gian trưng bày về lịch sử báo chí xuyên suốt từ thời kỳ kháng chiến cho đến nay hứa hẹn sẽ thu hút công chúng.