Báo cáo mới gây sốc về cơ phó MH370

Khánh Minh |

Cơ phó chuyến bay MH370 có thể đã cố gắng dùng điện thoại vài phút trước khi máy bay biến mất.

MH370 của Malaysia Airlines mất tích không dấu vết vào ngày 8.3.2014 trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh. Một báo cáo bị rò rỉ của tờ The Australian cho biết, cơ phó Fariq Abdul Hamid đã sử dụng điện thoại di động trước khi MH370 biến mất khỏi màn hình radar. Tháp viễn thông ở Bandar Baru Farlim Penang, Malaysia đã theo dõi số điện thoại di động đăng ký dưới tên ông Hamid vào thời điểm đó.

Mike Keane, cựu phi công trưởng của hãng hàng không giá rẻ Easyjet đã liên kết bằng chứng mới này với giả thuyết cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah cố tình lái máy bay đi chệch hướng.

Ông Keane cho rằng cơ trưởng MH370 có thể đã nói với cơ phó vào cabin trước khi ông khoá buồng lái và giảm áp suất máy bay. “Một phi công sẽ có kỹ năng đối phó với hiện tượng giảm áp suất do được huấn luyện thường xuyên. Nếu Fariq có điện thoại, ông ấy sẽ lấy một chai oxy trước khi chuyển điện thoại sang chế độ máy bay hoặc bật nó lên” - ông Keane nói.

Giả thuyết chính thức của Chính phủ Malaysia và Cục An toàn Giao thông Australia là ông Shad bất tỉnh vào cuối hành trình bay.

Cuộc điều tra kết luận rằng MH370 có thể đã bay tự động trên Ấn Độ Dương trước khi hết nhiên liệu và bị rơi.

Tuy nhiên, một số người theo thuyết âm mưu suy đoán rằng vụ bắt cóc máy bay là động thái có chủ ý của cơ trưởng Shah, người được cho là không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình.

Số khác nói rằng ông Shah không hài lòng với ông Anwar Ibrahim, lãnh đạo phe đối lập Malaysia lúc đó.

Tuy nhiên, gia đình và bạn bè của cơ trưởng MH370 phủ nhận những cáo buộc này, nói rằng ông Shah “yêu đời” và sẽ không bao giờ cố tình đâm máy bay.

Câu trả lời cho những thân nhân hành khách MH370 có thể được giải đáp trong hộp đen máy bay, nhưng điều đáng buồn là nó có thể không bao giờ được tìm thấy.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

5 giả thuyết về MH370 sau 5 năm mất tích

Khánh Minh |

MH370 mất tích bí ẩn đúng ngày này 5 năm trước. Bất chấp các cuộc tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử hàng không 5 năm qua, vẫn chưa có manh mối nào xác đáng về MH370.

MH370 có thể xác định được vị trí sau 5 năm mất tích

Khánh Minh |

Một tổ chức phi lợi nhuận hé lộ cách thức họ xác định khu vực nơi MH370 có thể rơi xuống.

Bi kịch con trai nạn nhân MH370 sinh ra không biết mặt bố

Song Minh |

Intan Maizura Othman mang thai đứa con thứ 2 khi chiếc MH370 trong đó có chồng cô  mất tích. Con trai cô giờ đã 5 tuổi và luôn hỏi mẹ về người bố mà cậu chưa bao giờ gặp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

5 giả thuyết về MH370 sau 5 năm mất tích

Khánh Minh |

MH370 mất tích bí ẩn đúng ngày này 5 năm trước. Bất chấp các cuộc tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử hàng không 5 năm qua, vẫn chưa có manh mối nào xác đáng về MH370.

MH370 có thể xác định được vị trí sau 5 năm mất tích

Khánh Minh |

Một tổ chức phi lợi nhuận hé lộ cách thức họ xác định khu vực nơi MH370 có thể rơi xuống.

Bi kịch con trai nạn nhân MH370 sinh ra không biết mặt bố

Song Minh |

Intan Maizura Othman mang thai đứa con thứ 2 khi chiếc MH370 trong đó có chồng cô  mất tích. Con trai cô giờ đã 5 tuổi và luôn hỏi mẹ về người bố mà cậu chưa bao giờ gặp.