Báo cáo của Đức: COVID-19 ít lây lan trong trường học

Việt Trần (theo CNBC) |

Một nghiên cứu trên 2.000 học sinh và giáo viên tại bang Saxony của Đức vừa tìm ra rất ít người phát triển kháng thể chống COVID-19 trong cơ thể họ. Điều này gợi ý trường lớp và trẻ em có lẽ không đóng vai trò lớn trong việc lây lan như lo ngại.

Nghiên cứu bắt đầu được triển khai từ tháng 5 bởi Khoa Y - Đại học Công nghệ Dresden (top 10 đại học lớn nhất Đức) và bệnh viện Đại học Carl Gustav Carus.

Kết quả mới công bố cho thấy, trong 2.045 mẫu máu thu thập tại 13 trường trung học cơ sở thuộc khu vực, chỉ 12 mẫu xuất hiện kháng thể với virus gây COVID-19.

24 cá nhân tham gia có ít nhất 1 người trong nhà xác nhận mắc COVID-19, trong khi vài trường lớp trong số trên là điểm bùng phát dịch của bang. Nhưng, chỉ 1 trong 24 người này có kháng thể, theo báo cáo nghiên cứu.

Đây là nghiên cứu lớn nhất về COVID-19 tới nay của Đức và được thực hiện sau khi các trường học mở cửa trở lại. Mục tiêu là đánh giá khả năng giáo viên và học sinh bị virus xâm nhập, thông qua xem xét kháng thể hiện diện trong cơ thể.

Các đại học đứng sau nghiên cứu nói, kết quả chỉ ra “cách vận động của lây lan virus bị đánh giá quá mức” và nghiên cứu của họ gợi ý trường không phải “điểm nóng” bùng phát dịch sau khi mở lại, như lo sợ trước đây.

Trong hơn 2.000 mẫu máu thu thập có mẫu máu của khoảng 1.500 học sinh tuổi từ 13 đến 16. Trên 500 giáo viên cho máu có tuổi 30-66.

“Con số thống kê tình trạng miễn dịch trên giáo viên và học sinh… đồng thời cung cấp cơ sở quan trọng cách trường học có thể tiếp tục vận hành sau kỳ nghỉ hè”, khoa Y, Đại học Công nghệ Dresden thông cáo đầu tuần.

Từ báo cáo, cho thấy học sinh, giáo viên bước vào nghỉ hè 2020 với hệ miễn dịch không khác mấy thời điểm tháng 3.2020, theo giáo sư Reinhard Berner, đại diện bệnh viện Đại học Carl Gustav Carus. “Hơn 2.000 mẫu máu được xét nghiệm, chỉ 12 xuất hiện kháng thể, tương ứng tỷ lệ xa dưới 1%. Có nghĩa, việc nhiễm không biểu hiện thành triệu chứng trong cộng đồng học sinh và giáo viên mà chúng tôi khảo sát tới giờ ít hơn phỏng đoán”, ông nói.

Theo Reuters, ông Berner nói trong họp báo ngày 13.7 rằng, thậm chí, “trẻ con đóng vai trò như ‘phanh’ lây nhiễm” và virus COVID-19 lây lan trong nhà với ít hơn suy nghĩ từng có.

“Hơn 20 trong số người tham gia có tối thiểu một thành viên gia đình nhiễm, nhưng kháng thể chỉ tìm thấy trên 1, chứng tỏ phần lớn các em này không bị lây mặc dù lây diễn ra trong nhà”, ông nhấn mạnh.

Nhưng Berner bổ sung, nghiên cứu đại diện cho bang Saxony, nơi có tỷ lệ lây nhiễm thấp nếu so sánh với phần khác của nước Đức.

Nghiên cứu là bước tiến mới nhất phân tích việc có kháng thể với COVID-19 trên con người, giữa lúc giới chức WHO cùng thời điểm cho hay, ngày càng thêm bằng chứng biểu hiện rằng kháng thể với COVID-19 suy yếu theo thời gian.

Một báo cáo của Anh cuối tuần trước gợi ý miễn dịch với virus này có thể chỉ kéo dài được vài tháng.

Việt Trần (theo CNBC)
TIN LIÊN QUAN

Đàn ông tạo ra lượng kháng thể COVID-19 nhiều hơn phụ nữ

Hồng Hạnh |

Dựa trên các số liệu từ thử nghiệm đánh giá hiệu quả của việc truyền huyết tương cho thấy, đàn ông tạo ra lượng kháng thể COVID-19 khi bị nhiễm virus nhiều hơn so với phụ nữ.

Đức có ổ dịch COVID-19 bùng phát lớn nhất từ khi dỡ phong tỏa

Hải Anh |

Hơn 600 nhân viên tại một lò mổ thuộc một nhà máy thịt lớn ở Đức đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nghiên cứu mới chỉ ra COVID-19 đã nhanh chóng lây lan toàn cầu từ cuối 2019

Phương Linh |

Một phân tích di truyền mới về virus gây COVID-19 từ hơn 7.600 bệnh nhân trên khắp thế giới cho thấy loại virus này đã lây sang người kể từ cuối năm 2019 và chắc chắn đã lây lan cực kỳ nhanh chóng sau ca nhiễm đầu tiên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đàn ông tạo ra lượng kháng thể COVID-19 nhiều hơn phụ nữ

Hồng Hạnh |

Dựa trên các số liệu từ thử nghiệm đánh giá hiệu quả của việc truyền huyết tương cho thấy, đàn ông tạo ra lượng kháng thể COVID-19 khi bị nhiễm virus nhiều hơn so với phụ nữ.

Đức có ổ dịch COVID-19 bùng phát lớn nhất từ khi dỡ phong tỏa

Hải Anh |

Hơn 600 nhân viên tại một lò mổ thuộc một nhà máy thịt lớn ở Đức đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nghiên cứu mới chỉ ra COVID-19 đã nhanh chóng lây lan toàn cầu từ cuối 2019

Phương Linh |

Một phân tích di truyền mới về virus gây COVID-19 từ hơn 7.600 bệnh nhân trên khắp thế giới cho thấy loại virus này đã lây sang người kể từ cuối năm 2019 và chắc chắn đã lây lan cực kỳ nhanh chóng sau ca nhiễm đầu tiên.