Bão Bavi mạnh nhất trong năm áp sát Hàn Quốc

Hải Anh |

Cảnh báo bão Bavi được phát ra với đảo Jeju và tỉnh Jeolla Nam khi bão Bavi áp sát Hàn Quốc.

Cảnh báo bão mới nhất đối với bão Bavi - một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm nay được phát ra hôm 26.8 với Jeju và các vùng ở tỉnh Jeolla Nam trong bối cảnh bão Bavi đang áp sát nước này, Yonhap đưa tin.

Bão Bavi - cơn bão số 8 và là một trong những cơn bão mạnh nhất dự báo đổ bộ Hàn Quốc trong năm nay đang di chuyển với tốc độ 15km/h ở vùng biển cách Seogwipo ở Jeju khoảng 240km về phía tây nam tính tới lúc 6h sáng 26.8, theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA). Sức gió tối đa của bão Bavi là 155 km/h.

Dự báo bão của KMA cho biết, bão Bavi sẽ tới vùng biển cách Seogwipo khoảng 180km trong trưa cùng ngày và tới vùng biển cách Mokpo của tỉnh Jeolla Nam khoảng 160km về phía tây nam lúc 18h cùng ngày.

Về hướng di chuyển của bão Bavi, dự báo bão sẽ di chuyển về phía Triều Tiên sau khi đi qua vùng biển cách đảo Baengnyeong khoảng 220km vào lúc nửa đêm.

Các khu vực ven biển phía nam của Hàn Quốc hiện đã chịu ảnh hưởng của cơn bão Bavi với gió mạnh tới 90 km/h và mưa tới 20mm mỗi giờ ở những khu vực bị ảnh hưởng. Tại một khu vực ở Seogwipo, mưa lớn 101,5mm đổ xuống từ nửa đêm đến 6h sáng 26.8.

Theo KMA, dự báo thời tiết ở Jeju sẽ mưa lớn hơn 500 mm và gió giật mạnh từ 144 đến 216 km/h. Các chuyến bay và các tuyến phà nối với hòn đảo du lịch phía nam Hàn Quốc đã bị hủy sau thông báo về bão được phát đi.

Tất cả 330 chuyến bay dự kiến đến hoặc khởi hành từ sân bay quốc tế Jeju cho đến 15h chiều 26.8 đã bị hủy. Con số này có thể tăng thêm khi các chuyến bay sau 15h cũng có khả năng bị hủy.

Có 15 chuyến phà rời Jeju đã bị hủy, với hơn 1.900 tàu đã cập các cảng của hòn đảo trước bão Bavi.

Cảnh báo mới nhất của Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc nhấn mạnh: "Xin lưu ý rằng gió mạnh và mưa lớn dự kiến sẽ kéo dài đến thứ năm (27.8) có thể gây thiệt hại nặng nề".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bão Bavi sắp đổ bộ Triều Tiên, ông Kim Jong-un chỉ đạo khẩn cấp

Khánh Minh |

Ông Kim Jong-un chủ trì thảo luận về các nỗ lực phòng chống bão Bavi và COVID-19.

Bão Bavi bồi thêm mưa lớn vùng lũ lụt Trung Quốc

Khánh Minh |

Bão Bavi dự kiến gây mưa to gió lớn tại các vùng lũ lụt Trung Quốc ở phía nam và đông nam đất nước.

Hàn Quốc và Nhật Bản chịu ảnh hưởng của bão Bavi

HỒNG HẠNH |

Bão Bavi đổ bộ vào Nhật Bản sáng ngày hôm nay (24.8) và dự kiến sẽ tấn công vùng biển gần đảo Jeju, Hàn Quốc vào ngày 26.8.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bão Bavi sắp đổ bộ Triều Tiên, ông Kim Jong-un chỉ đạo khẩn cấp

Khánh Minh |

Ông Kim Jong-un chủ trì thảo luận về các nỗ lực phòng chống bão Bavi và COVID-19.

Bão Bavi bồi thêm mưa lớn vùng lũ lụt Trung Quốc

Khánh Minh |

Bão Bavi dự kiến gây mưa to gió lớn tại các vùng lũ lụt Trung Quốc ở phía nam và đông nam đất nước.

Hàn Quốc và Nhật Bản chịu ảnh hưởng của bão Bavi

HỒNG HẠNH |

Bão Bavi đổ bộ vào Nhật Bản sáng ngày hôm nay (24.8) và dự kiến sẽ tấn công vùng biển gần đảo Jeju, Hàn Quốc vào ngày 26.8.