Bangladesh bắt chủ bệnh viện cấp hàng nghìn kết quả xét nghiệm COVID-19 giả

Phương Linh |

Bị cáo buộc trả hàng nghìn kết quả xét nghiệm COVID-19 giả cho bệnh nhân, chủ sở hữu hai cơ sở y tế ở Bangladesh đã bị bắt giữ hôm 15.7 trong lúc chạy trốn.

AFP đưa tin, vụ bắt giữ hôm 15.7 đã kết thúc một cuộc truy lùng kéo dài 9 ngày đối với nghi phạm Mohammad Shahed về các cáo buộc trả hàng nghìn kết quả xét nghiệm COVID-19 giả cho bệnh nhân, nói rằng bệnh nhân không nhiễm virus dù không hề tiến hành bất kì một xét nghiệm nào cho họ.

Mohammad Shahed, 42 tuổi, là một trong hơn một chục người bị chính quyền giam giữ trong vài ngày qua liên quan đến vụ gian lận kết quả y tế.

Các chuyên gia cảnh báo, các kết quả xét nghiệm sai lệch đã làm xấu đi tình hình đại dịch COVID-19 vốn đã tàn khốc ở đất nước 168 triệu dân này, sau khi nghi ngờ về tính xác thực của các chứng chỉ do các phòng khám cấp.

"Mohammad Shahed bị bắt tại một bờ sông sát biên giới khi anh ta đang cố gắng chạy trốn sang Ấn Độ", phát ngôn viên của lực lượng phản ứng nhanh, đại tá Ashique Billah cho biết.

"Các bệnh viện của Mohammad Shahed đã thực hiện 10.500 xét nghiệm COVID-19, trong đó có 4.200 kết quả thật và phần còn lại, 6.300 kết quả, đã được đưa ra mà không tiến hành xét nghiệm'', ông Ashique Billah cho biết thêm.

Shahed cũng bị buộc tội thu tiền các xét nghiệm và điều trị COVID-19 mặc dù đã đồng ý với chính phủ rằng, các bệnh viện của ông ta ở thủ đô Dhaka sẽ cung cấp dịch vụ miễn phí.

Một nữ bác sĩ nổi tiếng cùng chồng cũng bị cảnh sát bắt giữ và bị buộc tội cấp hàng nghìn chứng nhận COVID-19 giả tại phòng thí nghiệm của họ ở thủ đô Dhaka.

Tuần trước, Italia đã đình chỉ các chuyến bay từ Bangladesh đến Rome để ngăn chặn lây lan COVID-19 sau khi phát hiện một số hành khách Bangladesh dương tính với COVID-19 dù họ có chứng nhận âm tính từ Bangladesh.

Đại diện của nhóm OKUP về quyền của người di cư ở Bangladesh cho biết, các vụ lừa đảo bị cáo buộc có thể gây ảnh hưởng nặng nề cho những người lao động nhập cư đang tìm cách ra nước ngoài trong khi kiều hối mà họ mang về đóng vai trò quan trọng cho nền kinh tế của Bangladesh.

Gần 19 tỉ USD đã được gửi về Bangladesh nhờ vào 12 triệu lao động nhập cư trong năm 2019, theo ngân hàng trung ương.

Tính tới nay, Bangladesh đã báo cáo hơn 193.000 ca mắc COVID-19 và 2.456 ca tử vong.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, con số thực tế có thể cao hơn gấp nhiều lần vì số lượng xét nghiệm được thực hiện không nhiều.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bà mẹ bất ngờ sinh con trong lúc xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19

Lê Thanh Hà |

Một phụ nữ 22 tuổi tại Ấn Độ đã sinh con ngay trong lúc xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19.

Chỉ trong vòng 10 ngày, Bắc Kinh xét nghiệm COVID-19 gần 2,3 triệu người

HỒNG HẠNH |

Chỉ trong vòng 10 ngày, từ ngày 11-20.6, Bắc Kinh đã tiến hành kiểm dịch COVID-19 cho 2,29 triệu người.

Thành phố Seattle mở rộng xét nghiệm COVID-19 cho người biểu tình

Bảo Châu |

Thị trưởng Seattle Jenny Durkan hôm 6.6 đã công bố một chương trình xét nghiệm COVID-19 mới, trong đó mở rộng tiêu chí để xét nghiệm cho người tham gia biểu tình.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bà mẹ bất ngờ sinh con trong lúc xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19

Lê Thanh Hà |

Một phụ nữ 22 tuổi tại Ấn Độ đã sinh con ngay trong lúc xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19.

Chỉ trong vòng 10 ngày, Bắc Kinh xét nghiệm COVID-19 gần 2,3 triệu người

HỒNG HẠNH |

Chỉ trong vòng 10 ngày, từ ngày 11-20.6, Bắc Kinh đã tiến hành kiểm dịch COVID-19 cho 2,29 triệu người.

Thành phố Seattle mở rộng xét nghiệm COVID-19 cho người biểu tình

Bảo Châu |

Thị trưởng Seattle Jenny Durkan hôm 6.6 đã công bố một chương trình xét nghiệm COVID-19 mới, trong đó mở rộng tiêu chí để xét nghiệm cho người tham gia biểu tình.