Bangladesh: Bất chấp lệnh cấm, hàng chục nghìn người tham dự tang lễ

Phương Linh |

Ngày 18.4, hàng chục nghìn người ở Bangladesh đã bất chấp lệnh hạn chế của chính phủ để tới tham dự tang lễ một nhà truyền giáo hàng đầu tại nước này.

Tờ Straits Times đưa tin từ giới chức cảnh sát cho biết, nhà truyền giáo Jubayer Ahmad Ansari  đứng đầu một chủng viện, là người có uy tín cao trong cộng đồng người Hồi giáo ở Bangladesh, đã qua đời hôm 17.4 ở tuổi 55, tại thị trấn quê nhà Sarail.

Phía cảnh sát đã thống nhất với gia đình của Jubayer Ahmad Ansari rằng chỉ có 50 người được phép tham dự lễ tang để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19; nhưng cảnh sát trưởng địa phương Shahadat Hossain cho biết các sĩ quan đã bất lực trong việc ngăn chặn đám đông đến để tưởng nhớ nhà truyền giáo uy tín này.

Nhà tổ chức cho biết khoảng 100.000 người đã tham dự lễ tang. Trợ lý của Thủ tướng Sheikh Hasina, Shah Ali Farhad, cũng cho biết hơn 100.000 người đã có mặt.

Bangladesh đã triển khai các biện pháp phong tỏa toàn quốc vào ngày 26.3 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng trên đất nước 168 triệu dân.

Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 đã tăng hơn 300 ca vào ngày 18.4, nâng tổng số ca mắc lên gần 2.200, trong khi đó ghi nhận thêm 9 ca tử vong mới, tăng con số tử vong lên 84 người.

Bangladesh cũng đã ban hành các quy định mới cấm nhiều hơn 5 người tham gia cầu nguyện tại 300.000 nhà thờ Hồi giáo của đất nước này.

Thủ tướng đã kêu gọi người dân Bangladesh cầu nguyện tại nhà khi tháng ăn chay Ramadan bắt đầu vào tháng này. Nhưng một nhóm các giáo sĩ có ảnh hưởng đã kêu gọi đông đảo các tín đồ Hồi giáo cùng nhau tới tham gia các buổi cầu nguyện hàng ngày.

Vào tháng trước, ít nhất 25.000 người đã tham dự một buổi cầu nguyện của người Hồi giáo trên một cánh đồng ở thành phố Raipur để cầu nguyện cho đất nước thoát khỏi dịch bệnh COVID-19.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới 19.4: Hơn 76.000 ca mắc mới; Thổ Nhĩ Kỳ vượt Iran

HỒNG HẠNH |

Thế giới có hơn 76.000 ca mắc COVID-19 mới trong 24h qua. Mỹ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ở một số bang, Tây Ban Nha kéo dài tình trạng báo động, Thổ Nhĩ Kỳ vượt Iran, có số ca nhiễm cao nhất ở Trung Đông... là những tin đáng chú ý trong sáng ngày hôm nay.

Hai đoàn tàu hỏa tông nhau trực diện, hàng chục người chết ở Bangladesh

Hải Anh |

Hai đoàn tàu tông nhau ở Bangladesh khiến 15 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Bão Bulbu càn quét Bangladesh, Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Khánh Minh |

Ít nhất 20 người chết, 2 triệu người bị ảnh hưởng khi bão Bulbul đem theo những cơn mưa xối xả và gió giật mạnh đổ bộ Ấn Độ và Bangladesh.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

COVID-19 thế giới 19.4: Hơn 76.000 ca mắc mới; Thổ Nhĩ Kỳ vượt Iran

HỒNG HẠNH |

Thế giới có hơn 76.000 ca mắc COVID-19 mới trong 24h qua. Mỹ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ở một số bang, Tây Ban Nha kéo dài tình trạng báo động, Thổ Nhĩ Kỳ vượt Iran, có số ca nhiễm cao nhất ở Trung Đông... là những tin đáng chú ý trong sáng ngày hôm nay.

Hai đoàn tàu hỏa tông nhau trực diện, hàng chục người chết ở Bangladesh

Hải Anh |

Hai đoàn tàu tông nhau ở Bangladesh khiến 15 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Bão Bulbu càn quét Bangladesh, Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Khánh Minh |

Ít nhất 20 người chết, 2 triệu người bị ảnh hưởng khi bão Bulbul đem theo những cơn mưa xối xả và gió giật mạnh đổ bộ Ấn Độ và Bangladesh.