Reuters đưa tin, các nhà chức trách bang Maharashtra ở miền tây của Ấn Độ hôm 28.3 đã áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm để giải quyết tình trạng lây nhiễm dịch bệnh gia tăng kỷ lục khi thủ đô tài chính Mumbai báo cáo tới 6.123 ca mắc COVID-19 mới - mức tăng đột biến trong một ngày cao nhất kể từ tháng 3.2020.
Thị trưởng thành phố Mumbai, Kishor Pednekar, cho biết: “Chúng tôi đang chứng kiến tỉ lệ các ca dương tính với COVID-19 ở các tòa chung cư cao tầng cao hơn so với các khu ổ chuột... để ngăn chặn tình trạng lây lan, chỉ các dịch vụ thiết yếu mới được phép hoạt động”.
Theo đó, các khách sạn, quán rượu và trung tâm mua sắm phải tuân thủ các quy tắc giới nghiêm ban đêm.
Bộ Y tế Ấn Độ ngày 28.3 công bố 62.714 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua - con số hàng ngày cao nhất kể từ giữa tháng 10.2020.
Với 312 ca tử vong mới được ghi nhận theo dữ liệu của Bộ Y tế, Ấn Độ đã đánh dấu số ca tử vong trong một ngày ở mức cao nhất kể từ dịp Giáng sinh.
Một số bệnh viện công ở thành phố Mumbai cho hay họ đã sử dụng hết giường chăm sóc đặc biệt.
Trong khi Maharashtra dẫn đầu xu hướng gia tăng mạnh số ca COVID-19 ở Ấn Độ, một số bang khác - Kerala, Punjab, Karnataka, Gujarat, Tamil Nadu, Haryana và Madhya Pradesh - cũng đang chứng kiến tình trạng gia tăng đáng kể.
Ấn Độ đã cung cấp 61 triệu liều vaccine COVID-19 cho 77 quốc gia như một phần của thỏa thuận thương mại và ủy quyền.
Các quan chức trong Bộ Y tế ở New Delhi cho biết chính phủ đã quyết định tập trung vào chương trình tiêm chủng trong nước sau khi số ca nhiễm COVID-19 ở nước này tăng đột biến và sẽ không mở rộng xuất khẩu vaccine vào thời điểm hiện tại.
Theo các chuyên gia, cho đến nay hơn 40 triệu người ở Ấn Độ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Tuy nhiên, con số này chiếm chưa đến 4% tổng dân số 1,35 tỉ người của Ấn Độ.