Bang đầu tiên ở Mỹ tiêm vaccine COVID-19 cho hầu hết người dân

Hải Anh |

Alaska trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ tiêm vaccine COVID-19 cho bất kỳ ai từ 16 tuổi trở lên làm việc hoặc sống trong tiểu bang, có hiệu lực từ 9.3.

Thống đốc Alaska Mike Dunleavy gọi đây là một "bước tiến lịch sử" khi trở thành bang đi đầu cả nước. Ông đồng thời nói thêm rằng, ông “không thể tự hào hơn” về phản ứng của Alaska với đại dịch COVID-19.

Việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 của Alaska cho hầu hết người dân diễn ra khi các bang khác của Mỹ vẫn đang triển khai vaccine cho những nhóm dân số có nguy cơ cao hơn như người già, nhân viên tuyến đầu và những người có bệnh nền.

Cho tới nay, cơ quan y tế của tiểu bang Alaska ghi nhận 57.304 cư dân thường trú, 2.461 trường hợp không thường trú mắc COVID-19 và 301 trường hợp tử vong.

Alaska bắt đầu tiêm chủng cho nhân viên chăm sóc sức khỏe và cư dân trong viện dưỡng lão vào tháng 12 năm ngoái trước khi dần dần mở rộng khả năng cho các đối tượng đủ điều kiện theo từng giai đoạn.

Cho tới nay, tiểu bang đã tiêm hơn 290.000 liều vaccine, với ít nhất 119.000 người được tiêm chủng đầy đủ. Điều đó có nghĩa là khoảng 23,6% dân số Alaska đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và 16,4% đã được tiêm chủng đầy đủ, theo dữ liệu tiêm chủng của tiểu bang.

Văn phòng thống đốc Alaska lưu ý rằng một số khu vực đã đạt gần 90% tỉ lệ tiêm chủng ở những người cao tuổi.

“Một cộng đồng khỏe mạnh có nghĩa là một nền kinh tế khỏe mạnh. Với việc tiêm chủng rộng rãi cho tất cả người Alaska sống hoặc làm việc ở đây, chúng ta chắc chắn sẽ chứng kiến nền kinh tế của bang tăng trưởng và các doanh nghiệp của chúng ta phát triển mạnh” - Thống đốc Dunleavy nói.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Người di cư bị bắt ở biên giới Mỹ-Mexico tăng kỷ lục trong 5 năm

Hải Anh |

Mỹ bắt giữ hơn 100.000 người di cư ở biên giới Mỹ-Mexico trong 4 tuần, tính đến 3.3, ghi nhận mức cao nhất trong cùng khung thời gian của 5 năm qua.

Mỹ chấp thuận gia hạn triển khai Vệ binh Quốc gia tại Điện Capitol

Ngọc Vân |

Lầu Năm Góc chính thức gia hạn triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Điện Capitol thêm khoảng 2 tháng để đề phòng các mối đe dọa bạo lực có thể xảy ra.

Mỹ-Trung sắp đối thoại ngoại giao cấp cao đầu tiên thời ông Biden

Thanh Hà |

Các quan chức Mỹ-Trung đang trao đổi để chuẩn bị cho cuộc hội đàm ngoại giao cấp cao đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Người di cư bị bắt ở biên giới Mỹ-Mexico tăng kỷ lục trong 5 năm

Hải Anh |

Mỹ bắt giữ hơn 100.000 người di cư ở biên giới Mỹ-Mexico trong 4 tuần, tính đến 3.3, ghi nhận mức cao nhất trong cùng khung thời gian của 5 năm qua.

Mỹ chấp thuận gia hạn triển khai Vệ binh Quốc gia tại Điện Capitol

Ngọc Vân |

Lầu Năm Góc chính thức gia hạn triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Điện Capitol thêm khoảng 2 tháng để đề phòng các mối đe dọa bạo lực có thể xảy ra.

Mỹ-Trung sắp đối thoại ngoại giao cấp cao đầu tiên thời ông Biden

Thanh Hà |

Các quan chức Mỹ-Trung đang trao đổi để chuẩn bị cho cuộc hội đàm ngoại giao cấp cao đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden.