Reuters đưa tin, ngày 9.7 tại một trường trung học ở Skokie, ngoại ô thành phố Chicago, Thống đốc J.B. Pritzker của tiểu bang Illinois đã ký thông qua dự luật yêu cầu các trường công lập giảng dạy về lịch sử người Mỹ gốc Á. Đây được coi là bước đi đầu tiên của một tiểu bang của Mỹ trong bối cảnh gia tăng lo ngại về bạo lực đối với người gốc Á.
Theo đó việc giảng dạy một nội dung về lịch sử người Mỹ gốc Á trong các trường tiểu học và trung học công lập là yêu cầu bắt buộc bắt đầu từ năm học 2022-2023.
"Chúng tôi đang đặt ra một tiêu chuẩn mới về ý nghĩa của việc thực sự nhìn lại lịch sử của mình" - Thống đốc Pritzker nói.
Thống đốc Đảng Dân chủ này cho biết, giáo dục trẻ em về những đóng góp của người Mỹ gốc Á trong lịch sử Mỹ sẽ giúp hạn chế những mầm mống của định kiến sai lầm và phân biệt đối xử.
Nhóm vận động người Mỹ gốc Á Advance Justice ở Chicago đã dẫn đầu những những người ủng hộ để thúc đẩy dự luật từ đầu năm 2020. Tuy nhiên, đến tháng 3.2021, dự luật mới tạo được sức hút đối với các cơ quan lập pháp tiểu bang sau các vụ tấn công chết người nhằm vào phụ nữ Châu Á ở khu vực Atlanta.
Nhiều cộng đồng người Châu Á ở Mỹ đã phải sống trong lo sợ khi làn sóng gia tăng các vụ bạo lực nhắm vào họ trong thời kỳ phong tỏa đại dịch COVID-19.
Đạo luật mới thông qua mang tên giảng dạy lịch sử người Mỹ gốc Á bình đẳng, quy định chương trình giáo dục nên bao gồm việc giảng dạy về những nỗ lực của người Mỹ gốc Á nhằm thúc đẩy quyền công dân, cũng như những đóng góp của họ cho nghệ thuật và khoa học cũng như cho sự phát triển kinh tế và văn hóa của đất nước.
Bà Grace Pai, Giám đốc Điều hành của Cơ quan Nâng cao Công lý cho Người Mỹ gốc Á tại thành phố Chicago, cho biết luật mới sẽ mang lại lợi ích cho hơn 100.000 học sinh Mỹ gốc Á từ mẫu giáo đến trung học ở tiểu bang Illinois.