Bang đầu tiên ở Mỹ đạt mốc quan trọng trong tiêm chủng vaccine COVID-19

Phương Linh |

Bang Vermont ở Mỹ ngày 14.6 đạt mốc 80% dân số đủ điều kiện tiêm chủng đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19.

Cơ quan y tế Vermont cho biết, tính đến chiều 14.6, hơn 444.000 người dân trên 12 tuổi tại tiểu bang đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), Vermont là bang đầu tiên vượt qua ngưỡng này.

Thống đốc Phil Scott đã kỷ niệm dấu mốc đáng mừng này bằng lệnh xóa bỏ quy định về đeo khẩu trang bắt buộc, giãn cách xã hội và giới hạn số lượng người tụ tập ở không gian trong nhà.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp ở tiểu bang Vermont vẫn có thể ban hành các hạn chế riêng về phòng ngừa COVID-19 nếu muốn mà không hề vi phạm quy định của tiểu bang.

Hơn 390.000 người dân tiểu bang, tương đương khoảng 70% dân số, được tiêm chủng đầy đủ, theo Sở Y tế Vermont.

Tính đến 14.6, tỉ lệ tiêm chủng trung bình trên toàn nước Mỹ ở người từ 12 tuổi trở lên là 61,4% được tiêm ít nhất 1 liều vaccine và 51,1% đã tiêm cả 2 liều, dữ liệu CDC cho hay. Ngoài Vermont, có 7 bang khác ở Mỹ có hơn 70% dân số trên 12 tuổi đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine.

Các chuyên gia y tế và thống đốc Vermont ghi nhận số lượng tiêm chủng cao đã làm giảm đáng kể số ca nhiễm virus ở tiểu bang này.

Vermont đã mở cửa tiêm chủng cho tất cả cư dân đủ điều kiện từ tháng 4. Dữ liệu của tiểu bang cho thấy mức trung bình ca nhiễm trong 7 ngày ở đây đã giảm từ mức cao nhất là 213 ca vào cuối tháng 3 xuống chỉ còn 8 ca vào ngày 13.6.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.


Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ tác dụng của vaccine Pfizer và AstraZeneca với biến thể Delta

Phương Linh |

Hai loại vaccine của Pfizer và AstraZeneca hứa hẹn mang lại hiệu quả cao trong việc giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của biến thể Delta có nguồn gốc từ Ấn Độ.

Mỹ: Treo thưởng 15 triệu USD, ưu đãi du lịch để thúc đẩy tiêm vaccine

Phương Linh |

Bang California (Mỹ) tung ra gói ưu đãi ''Kỳ nghỉ trong mơ'' cùng giải thưởng 15 triệu USD để thúc đẩy tiêm chủng COVID-19.

Gần 1 tỉ liều vaccine COVID-19 của G7 là chưa đủ

Hải Anh |

Cựu Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Mark Lowcock cho rằng, G7 không đưa ra được kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho thế giới.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hé lộ tác dụng của vaccine Pfizer và AstraZeneca với biến thể Delta

Phương Linh |

Hai loại vaccine của Pfizer và AstraZeneca hứa hẹn mang lại hiệu quả cao trong việc giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của biến thể Delta có nguồn gốc từ Ấn Độ.

Mỹ: Treo thưởng 15 triệu USD, ưu đãi du lịch để thúc đẩy tiêm vaccine

Phương Linh |

Bang California (Mỹ) tung ra gói ưu đãi ''Kỳ nghỉ trong mơ'' cùng giải thưởng 15 triệu USD để thúc đẩy tiêm chủng COVID-19.

Gần 1 tỉ liều vaccine COVID-19 của G7 là chưa đủ

Hải Anh |

Cựu Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Mark Lowcock cho rằng, G7 không đưa ra được kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho thế giới.